Các cửa hàng điện tử Nhật Bản siết hàng miễn thuế

Các chuỗi cửa hàng điện tử tại Nhật Bản đang nỗ lực ngăn chặn tình trạng du khách lạm dụng ưu đãi mua hàng miễn thuế để mua số lượng lớn các mặt hàng có giá trị cao rồi bán với giá cao hơn.

Một cửa hàng của BicCamera tại sân bay Naha, Nhật Bản. Ảnh: BicCamera.com

Chuỗi cửa hàng điện máy hàng đầu Nhật Bản - Bic Camera đang triển khai một hệ thống tự động ghi lại số hộ chiếu của những khách hàng mua hàng miễn thuế và chia sẻ thông tin với khoảng 200 địa điểm trên toàn chuỗi, bao gồm cả các cửa hàng liên kết Kojima và Sofmap.
Hệ thống sẽ tự động thông báo cho nhân viên bán hàng nếu khách hàng cố gắng mua nhiều mặt hàng giống nhau hơn bằng cách ghé thăm một cửa hàng vào những thời điểm khác nhau hoặc đến nhiều địa điểm. Khách hàng bị “đánh dấu” sẽ không thể hoàn tất giao dịch mua. Ban đầu, Bic Camera dự kiến sẽ nhắm tới 5 mặt hàng giá cao, sau đó sẽ bổ sung thêm các sản phẩm khác.

Cửa hàng Edion đang thử nghiệm một hệ thống tại một số cửa hàng chọn lọc để ngăn chặn việc bán lại và có vẻ như sẽ áp dụng hệ thống này ở khoảng 120 cửa hàng cung cấp dịch vụ mua hàng miễn thuế vào cuối tháng 5. Nền tảng của Edion cho phép nhân viên kiểm tra lịch sử mua hàng miễn thuế dựa trên số hộ chiếu và công ty cũng đang xem xét bổ sung thêm tính năng cảnh báo tự động.
Trong khi đó, chuỗi cửa hàng điện tử Nojima đã cấm mua nhiều lần máy chơi game Nintendo Switch miễn thuế kể từ tháng 3 và bổ sung máy chơi game PlayStation 5 vào danh sách từ tháng 4.
Khách du lịch đến Nhật Bản lưu trú ngắn hạn có thể mua hàng mà không phải trả thuế tiêu thụ (10%) nếu hoàn thành thủ tục miễn thuế tại cửa hàng. Các mặt hàng được mua với mục đích bán lại sẽ không đủ điều kiện để được giảm thuế.
Nhật Bản đã trở nên hấp dẫn người buôn hàng do đồng yen yếu. Ví dụ như một chiếc PlayStation 5 tại Nhật Bản có giá 66.980 yen – khoảng $425 theo giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm thuế và thậm chí còn thấp hơn nếu không có thuế tiêu thụ 10%. Trong khi đó giá máy tại Mỹ là 499,99 USD và ở Trung Quốc là 3.599 nhân dân tệ - khoảng 496 USD.
Cơ quan thuế Nhật Bản đã phạt các cửa hàng không xác định và ngăn chặn những giao dịch mua hàng miễn thuế nhằm mục đích bán lại.
Edion bị buộc phải trả khoảng 170 triệu yen, tương đương 1,08 triệu USD tiền thuế truy thu vì cho phép mua hàng miễn thuế không đủ tiêu chuẩn trong 4 năm cho đến tháng 3/2022. Tương tự, nhà điều hành cửa hàng bách hóa Isetan Mitsukoshi Holdings cũng bị phạt thuế 700 triệu yen vì lỗi tương tự trong ba năm cho đến tháng 3/2022.
Lượng khách du lịch kỷ lục tới Nhật Bản đã mang lại lợi ích cho các nhà bán lẻ, tuy nhiên việc ngăn chặn tình trạng “bán lại” các mặt hàng miễn thuế đã trở thành một thách thức cấp bách với nước này.
Hầu hết các quốc gia đều xử lý những người “bán lại” bằng cách yêu cầu khách du lịch quốc tế nộp thuế đầy đủ tại thời điểm mua hàng, sau đó nộp đơn xin hoàn thuế tại thời điểm khởi hành. Nhật Bản hy vọng sẽ thực hiện kế hoạch hoàn trả tương tự ngay từ năm tài chính 2025.

Xuân Giao (P/v TTXVN tại Tokyo)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/cac-cua-hang-dien-tu-nhat-ban-siet-hang-mien-thue/331691.html