Các cửa sổ chỉ được mở tạm thời

Theo trình bày của bốn hộ dân tại khu 185 bis Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, TP.HCM, lâu nay các hộ có sử dụng ổn định một sân chung.

Vừa qua, khi xây dựng nhà, hộ 187 đã lấn chiếm hẻm, đồng thời mở các cửa sổ của tầng trệt, lầu nhìn sang nhà và sân chung của các hộ. Dù được nhắc nhở nhiều lần nhưng chủ hộ này vẫn tiếp tục vi phạm. Ngày 17-7, Thanh tra xây dựng quận 3 kết hợp với Phòng Quản lý đô thị quận, Thanh tra xây dựng phường 7 đã đến kiểm tra hiện trường. Các đơn vị này ghi nhận “đến giờ thì công trình xây dựng của hộ 187 chưa xây sai phép và không lấn chiếm hẻm”. Tuy nhiên, họ cũng yêu cầu chủ hộ và đơn vị thi công đảm bảo an toàn cho các hộ dân lân cận, giữ vệ sinh chung, bít ô trống tại tầng trệt vì không có trong giấy phép. Chủ hộ cũng hứa sẽ bít lại bằng gạch kính nhưng sau đó không thực hiện mà còn mở thêm cửa sổ tại tầng lầu. Trao đổi với phóng viên, bà Tần Thị Xuân Hằng, Phó phòng Quản lý đô thị quận 3, cho biết: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng số 04 ngày 3-4-2008 của Bộ Xây dựng không hạn chế việc mở cửa đi, cửa sổ, lỗ thông hơi... khi xây dựng từ tầng hai (lầu một) trở lên trên các bức tường cách ranh giới đất với công trình bên cạnh dưới 2 m. Nhưng vì khoảng sân trên thuộc quyền sử dụng chung của các hộ nên về nguyên tắc chủ hộ 187 muốn mở cửa sổ phải được sự đồng ý của các hộ trên. Theo giải trình của chủ hộ này, các cửa sổ hiện để trống chưa bít lại để dễ đưa vật tư lên xây dựng các tầng trên. Khi công trình hoàn tất, chủ hộ sẽ đóng lại bằng gạch kính (loại kính nhìn ra bên ngoài không thấy). Vì vậy, UBND quận tạm thời cho chủ hộ tiếp tục xây dựng dưới sự giám sát của quận. Sau này, nếu chủ hộ không bít cửa thì quận sẽ có biện pháp xử lý nghiêm. “Tôi sẽ đi kiểm tra thực tế và sẽ mời các bên đến giải thích cụ thể” - bà Hằng nói.

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/ban-doc/view.aspx?news_id=266255