Các đặc khu kinh tế Indonesia thu hút hơn 4 tỷ USD cam kết đầu tư

Sau khi Đạo luật Omnibus về tạo việc làm được phê chuẩn, các đặc khu kinh tế (SEZ) ở Indonesia đã thu hút 60.000 tỷ rupiah (4,02 tỷ USD) cam kết đầu tư.

Các đặc khu kinh tế Indonesia thu hút hơn 4 tỷ USD cam kết đầu tư. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Các đặc khu kinh tế Indonesia thu hút hơn 4 tỷ USD cam kết đầu tư. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Một quan chức Bộ Điều phối Các vấn đề kinh tế Indonesia cho biết sau khi Đạo luật Omnibus về tạo việc làm được phê chuẩn, các đặc khu kinh tế (SEZ) ở nước này đã thu hút 60.000 tỷ rupiah (4,02 tỷ USD) cam kết đầu tư.

Chuyên gia về quy định, thực thi pháp luật và khả năng phục hồi kinh tế thuộc Bộ Điều phối Các vấn đề kinh tế, Elen Setiadi, cho biết Đạo luật Omnibus về tạo việc làm đã thay đổi một phần Luật SEZ.

Theo ông Setiadi, sau khi Đạo luật Omnibus về tạo việc làm được thông qua, 4 SEZ mới đã được thành lập, bao gồm SEZ Gresik ở tỉnh Đông Java, SEZ Lido ở tỉnh Tây Java, SEZ Nongsa và SEZ Batam Aero Technic ở thành phố Batam thuộc tỉnh Quần đảo Riau.

Hiện công ty PT Freeport Indonesia đang phát triển một nhà máy luyện kim ở SEZ Gresik, trong khi công ty MNC Land đang tìm cách phát triển một điểm thu hút khách du lịch tại SEZ Lido. Một dự án tại SEZ Lido dự kiến sẽ hoàn tất trong tháng 9 hoặc tháng 10 tới.

Cũng theo ông Setiadi, một công ty có trụ sở tại Hong Kong đã thiết lập một trung tâm dữ liệu trị giá 7.000 tỷ rupiah tại SEZ Nongsa, trong khi hãng hàng không Lion Air Group đang tìm cách mở rộng kinh doanh tại SEZ Batam Aero Technic.

Ông Setiadi cho biết thêm rằng SEZ Batam Aero Technic sẽ là trung tâm bảo dưỡng của Lion Air trên toàn thế giới vì hãng hàng không này không chỉ hoạt động ở Indonesia mà còn ở Malaysia, Philippines, Thái Lan, Myanmar và Việt Nam. Quan chức này cũng bày tỏ hy vọng rằng các cam kết đầu tư vào 4 SEZ mới nói trên sẽ đạt 90.000 tỷ rupiah vào năm 2024.

Trước đó, Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Indonesia Airlangga Hartarto cho biết tính đến nay, Indonesia sở hữu tổng cộng 19 SEZ, trong đó 15 SEZ đang hoạt động.

Nhằm thúc đẩy sự phát triển của các SEZ, mới đây Indonesia đã ban hành Nghị định của chính phủ về các SEZ, trong đó đặt mục tiêu thu hút hơn 50 tỷ USD vốn đầu tư vào các khu vực này trong một thập niên tới.

Theo Nghị định này, địa điểm thành lập SEZ phải là các khu vực mới, phần mở rộng, tất cả hoặc một phần của các khu thương mại tự do hoặc cảng thương mại tự do. Ngoài ra, các địa điểm này phải đáp ứng một số tiêu chí như nằm gần các tuyến thương mại hoặc tuyến hàng hải quốc tế.

Hội đồng quốc gia SEZ có thẩm quyền xem xét, nghiên cứu các dự án thành lập SEZ trong thời gian tối đa 45 ngày làm việc kể từ khi nhận được tờ trình bằng văn bản, trước khi đề xuất lên Tổng thống để phê duyệt. Thời gian triển khai dự án là 3 năm kể từ khi được phê duyệt./.

Hữu Chiến (P/v TTXVN tại Jakarta)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/cac-dac-khu-kinh-te-indonesia-thu-hut-hon-4-ty-usd-cam-ket-dau-tu/250797.html