Các đảng dân túy Italy đạt thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh

Hai đảng theo chủ nghĩa dân túy của Italy vào ngày 31/5 đã nhất trí cùng thành lập chính phủ liên minh sau khi thông qua danh sách nội các mới.

Động thái này đồng nghĩa với việc bất ổn chính trị kéo dài nhiều tháng qua tại nước này đã tạm lắng.

Tổng thống Italy Sergio Mattarella. Ảnh: The Bubble.

Hôm 1/6, Tổng thống Italy Sergio Mattarella đã tái chỉ định giáo sư luật Giuseppe Conte giữ chức Thủ tướng và đứng ra thành lập chính phủ.

Diễn biến mới nhất này diễn ra sau khi Đảng Phong trào 5 Sao và Đảng Liên đoàn cực hữu nhất trí tái khởi động các cuộc tham vấn để tránh khả năng Italy phải thành lập một chính phủ kỹ trị.

Tối 31/5, ông Conte đã có bài phát biểu trước báo giới, đồng thời tiết lộ một số thông tin về chính phủ mới.

Theo đó, lãnh đạo Đảng 5 Sao Luigi Di Maio sẽ giữ chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Lao động và Phát triển Kinh tế trong chính phủ mới. Trong khi đó, người đứng đầu Đảng Liên đoàn Matteo Salvini đảm nhiệm chức Phó Thủ tướng kiêm nhiệm Bộ trưởng Nội vụ.

Chính phủ mới của Italy sẽ tuyên thệ trong ngày 1/6./.

Hữu Tiến/VOV1 Theo Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/cac-dang-dan-tuy-italy-dat-thoa-thuan-thanh-lap-chinh-phu-lien-minh-769234.vov