Giao tranh tiếp diễn tại Yemen

Đêm qua, Liên minh quân sự Arab ở Yemen tiếp tục tấn công các địa điểm quân sự thuộc lực lượng dân quân Houthi do Iran hậu thuẫn, ở cả Saada và Sanaa.

Người phát ngôn của Liên quân Arab, chuẩn tướng Turki Al-Maliki cho biết, các cuộc không kích chính xác vào các mục tiêu của Houthi ở Sanaa và Saada. Đây là các địa điểm đặt tên lửa đạn đạo, máy bay không người lái và kho vũ khí của lực lượng Houthi. Các cuộc tấn công của Liên minh quân sự Arab do Saudi Arabia dẫn đầu nằm trong khuôn khổ ngăn chặn các cuộc tấn công xuyên biên giới và các cuộc tấn công dân thường của Houthi.

Liên minh quân sự Arab tấn công Houthi ở Yemen. Ảnh: AFP

Liên minh quân sự Arab tấn công Houthi ở Yemen. Ảnh: AFP

Trong khi đó, lực lượng Houthi tuyên bố đã thực hiện một chiến dịch nhằm vào các trại ở vùng Asir của Saudi Arabia. Chiến dịch này khiến một số lượng lớn sĩ quan và binh sĩ Saudi Arabia thương vong.

Trước đó, hôm thứ Tư, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã đưa ba thủ lĩnh của lực lượng dân quân Houthi do Iran hậu thuẫn vào danh sách đen. Danh sách này gồm thủ lĩnh Muhammad Abdul Karim al-Ghamari, chỉ huy cuộc tấn công của lực lượng dân quân Houthi vào thành phố Marib ở Yemen cùng Youssef Al-Madani chỉ huy tấn công Marib và Saleh Misfir Saleh Al-Shaer người giúp lực lượng Houthi nhập lậu vũ khí. Những người này sẽ bị đóng băng tài sản trên toàn thế giới và cấm đi lại./.

Ngọc Thạch/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/giao-tranh-tiep-dien-tai-yemen-904368.vov