Hai tàu hộ vệ tên lửa của Việt Nam rời bến sang Nga dự Army Games

Cặp tàu hộ vệ tên lửa của Hải quân Việt Nam sẽ thi đấu môn 'CUP biển' với 3 nội dung: Kỹ năng hàng hải, đấu tranh chống chìm tại cơ sở huấn luyện, sử dụng phương tiện cứu nạn trên biển và bắn pháo các bài.

Sáng nay (13/7), Biên đội Tàu 015-Trần Hưng Đạo và Tàu 016-Quang Trung (Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân) cùng đoàn công tác của Hải quân Nhân dân Việt Nam đã rời Quân cảng Cam Ranh, lên đường tham gia Hội thao quân sự quốc tế (Army Games) 2021 và duyệt binh tàu nhân kỷ niệm 325 năm Ngày thành lập Hải quân Nga tại thành phố Vladivostok, Liên bang Nga.

Tàu 016 rời cảng. Ảnh Đức Thu

Tàu 016 rời cảng. Ảnh Đức Thu

Chuyến đi nhằm củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga nói chung, mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Quân đội, Hải quân Việt Nam với Quân đội và Hải quân Nga nói riêng; đồng thời tăng cường quan hệ hợp tác giữa Hải quân Việt Nam với Hải quân các quốc gia tham gia duyệt binh tàu và thi đấu tại Army Games 2021.

Lần đầu tiên được đại diện cho Hải quân nhân dân Việt Nam tham dự Hội thao quân sự Quốc tế Army games, cặp tàu hộ vệ tên lửa của Hải quân Việt Nam sẽ thi đấu môn “CUP biển” với 3 nội dung: Kỹ năng hàng hải, đấu tranh chống chìm tại cơ sở huấn luyện, sử dụng phương tiện cứu nạn trên biển và bắn pháo các bài.

Tàu 015-Trần Hưng Đạo lên đường thực hiện nhiệm vụ. Ảnh Viết Bằng

Trung tá Phạm Anh Tuấn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân cho biết: Đây là lần đầu tiên, Hải quân nhân dân Việt Nam tham gia thi đấu trên “đấu trường” quốc tế có ý nghĩa rất quan trọng, qua hội thi sẽ khẳng định được bản lĩnh, trí tuệ, khả năng chỉ huy, trình độ huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, hiệp đồng giữa các vị trí, là cơ hội để cán bộ, thủy thủ giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Đây cũng là dịp để các tàu của đơn vị tiếp tục mang thông điệp hòa bình hữu nghị, sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau của Hải quân Việt Nam tới quân đội, hải quân và bạn bè quốc tế.

Ngay sau khi nhận được nhiệm vụ, Đảng ủy chỉ huy Lữ đoàn 162 đã tổ chức triển khai Nghị quyết lãnh đạo chuyên đề, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm của đơn vị trong năm 2021; tổ chức giáo dục, nâng cao nhận thức cho Cán bộ thủy thủ, xây dựng ý chí quyết tâm, niềm vinh dự, tự hào được đại diện cho Hải quân nhân dân Việt Nam tham gia thi đấu với Hải quân các nước trong khu vực và thế giới.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 4 tặng hoa Trưởng đoàn công tác và chỉ huy 2 tàu Tàu 015, 016. Ảnh: Viết Bằng

Trên cơ sở quy chế của các nội dung thi đấu, Lữ đoàn đã lựa chọn các đội, kíp thủ có đủ khả năng để đáp ứng được nhiệm vụ, phù hợp từng môn thi. Các đội tuyển đã tổ chức huấn luyện, luyện tập theo đúng kế hoạch đã được cấp trên phê duyệt, sát với điều kiện và quy chế tham gia hội thao.

Cán bộ, thủy thủ 2 tàu 015 –Trần Hưng Đạo và 016 – Quang Trung đã sẵn sàng với ý chí quyết tâm cao nhất thi đấu cùng Hải quân các nước bạn, quyết tâm vượt qua khó khăn, giành kết quả cao trong cuộc thi./.

Thu Lan – Viết Bằng/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/hai-tau-ho-ve-ten-lua-cua-viet-nam-roi-ben-sang-nga-du-army-games-873616.vov