Các đệ nhất phu nhân Mỹ mặc gì trong lễ nhậm chức của chồng

Từ kiểu dáng, màu sắc của trang phục cho đến việc chọn lựa nhà thiết kế đều ẩn chứa thông điệp và góp phần định hình phong cách của các đệ nhất phu nhân trong 4 năm tiếp theo.

 Những chiếc váy mà các đệ nhất phu nhân Mỹ mặc trong ngày nhậm chức, bao gồm cả lễ tuyên thệ và buổi dạ hội nhậm chức, của chồng không chỉ là một sự lựa chọn thời trang. Từ kiểu dáng, màu sắc cho đến việc chọn lựa nhà thiết kế... đều ẩn chứa thông điệp và sẽ góp phần định hình phong cách của các đệ nhất phu nhân trong 4 năm tiếp theo.

Những chiếc váy mà các đệ nhất phu nhân Mỹ mặc trong ngày nhậm chức, bao gồm cả lễ tuyên thệ và buổi dạ hội nhậm chức, của chồng không chỉ là một sự lựa chọn thời trang. Từ kiểu dáng, màu sắc cho đến việc chọn lựa nhà thiết kế... đều ẩn chứa thông điệp và sẽ góp phần định hình phong cách của các đệ nhất phu nhân trong 4 năm tiếp theo.

4 năm trước, Đệ nhất phu nhân Melania Trump tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump trong chiếc váy màu xanh nhạt của nhà thiết kế Ralph Lauren. Một phát ngôn viên của đệ nhất phu nhân cho biết: "Với lời tuyên thệ lịch sử của chồng bà, Donald Trump, là tổng thống thứ 45 của Mỹ, đệ nhất phu nhân mặc chiếc váy của một nhà thiết kế người Mỹ đã tạo nên bước ngoặt cho thời trang nước nhà, Ralph Lauren". Sau đó, tại tiệc khiêu vũ sau lễ nhậm chức, bà mặc chiếc váy trắng lệch vai với dải ruy băng mỏng màu đỏ tía. Chiếc váy này do chính đệ nhất phu nhân và nhà thiết kế Hervé Pierre tạo nên.

Tại lễ nhậm chức đầu tiên của ông Barack Obama, ngày 20/1/2009, bà Michelle Obama đã mặc một chiếc váy màu vàng lấp lánh và áo khoác cùng màu. Trong buổi dạ hội sau đó, bà chọn một chiếc váy màu trắng của nhà thiết kế người Mỹ gốc Cuba Isabel Toledo.

4 năm sau, trong lễ nhậm chức thứ 2 của chồng, bà Michelle xuất hiện với hình ảnh mới mẻ khi chọn một chiếc đầm tối màu kết hợp cùng giày J. Crew. Tại tiệc khiêu vũ, cựu đệ nhất phu nhân nổi bật trong chiếc váy màu đỏ của Jason Wu và đi đôi giày thuộc thương hiệu Jimmy Choo.

Trong lễ nhậm chức đầu tiên của cựu tổng thống George Bush, phu nhân Laura Bush chọn một chiếc áo khoác và đầm màu xanh da trời. 4 năm sau, trong lễ nhậm chức thứ 2 của chồng, bà mặc một bộ trang phục màu trắng có thiết kế tương tự.

Tại buổi dạ hội đầu tiên vào năm 2001, bà Laura mặc một chiếc váy có lớp ren thêu pha lê màu đỏ trên nền lụa của nhà thiết kế Michael Faircloth, đồng hương của bà ở Texas. Trái ngược hoàn toàn với màu sắc tươi sáng của chiếc váy dạ hội trong lễ nhậm chức đầu tiên, bà Laura mặc một chiếc váy Oscar de la Renta màu xanh bạc cổ chữ V khoét sâu để kỷ niệm nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của chồng.

Bà Hillary Clinton là một trong những đệ nhất phu nhân để lại nhiều dấu ấn về phong cách thời trang. Theo Telegraph, bà Hillary đã trở thành một biểu tượng thời trang và luôn có ẩn ý khi chọn lựa trang phục xuất hiện trước công chúng dưới cương vị là đệ nhất phu nhân trong giai đoạn 1993-1997 hay với vai trò là một chính trị gia sau này.

Trong dạ tiệc khiêu vũ vào ngày tuyên thệ nhậm chức của chồng vào năm 1993, bà Hillary gây ấn tượng khi xuất hiện trong bộ đầm màu tím rực rỡ của nhà thiết kế nổi tiếng Sarah Phillips đến từ Little Rock, Arkansas - quê hương của cựu Tổng thống Bill Clinton. 4 năm sau, để kỷ niệm sự khởi đầu nhiệm kỳ thứ hai của chồng, bà Hillary đã chọn một chiếc đầm dài tay màu vàng của Oscar de la Renta.

Lê Vy

Ảnh: Getty, Alamy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cac-de-nhat-phu-nhan-my-mac-gi-trong-le-nham-chuc-cua-chong-post1174331.html