Các di sản văn hóa phi vật thể hội tụ tại đất Tổ

Trong những ngày này, tại Quảng trường Hùng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, nhiều người dân và du khách thập phương được chứng kiến và thưởng thức 15 loại hình Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh.

Hát xoan, di sản văn hóa phi vật thể được tỉnh Phú Thọ bảo tồn, gìn giữ, lưu truyền.

Hát xoan, di sản văn hóa phi vật thể được tỉnh Phú Thọ bảo tồn, gìn giữ, lưu truyền.

Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh, quảng bá những giá trị di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của đất nước, qua đó nâng cao hiểu biết, trách nhiệm về bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được trình diễn tại Liên hoan Di sản văn hóa phi vật thể.

Nghệ thuật hát Bài Chòi được các nghệ nhân, nghệ sĩ tỉnh Quảng Nam trình diễn thu hút sự quan tâm của khán giả.

Nhiều tiết mục đặc sắc đã được các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên đến từ 13 tỉnh, thành phố sở hữu di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại trình diễn như: Nhã nhạc cung đình Huế; Ca trù; Cồng chiêng Tây Nguyên; Dân ca quan họ Bắc Ninh; Hát xoan; Đờn ca tài tử Nam Bộ; Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ; Nghệ thuật hát Bài Chòi...

Dân ca quan họ Bắc Ninh được các liền anh, liền chị biểu diễn tại liên hoan

Trong đó, mỗi loại hình là một sản phẩm tinh thần, có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thể hiện bản sắc của cộng đồng, không ngừng được tái tạo và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Nhã nhạc cung đình Huế hội tụ tại đất Tổ.

Ngoài chương trình biểu diễn, các đoàn tổ chức trưng bày không gian di sản tại khu vực Quảng trường Hùng Vương với các hình ảnh, tư liệu, hiện vật tiêu biểu; sản phẩm du lịch; trình diễn di sản văn hóa phi vật thể và giao lưu với khán giả, du khách…

Người dân đất Tổ lần đầu được thưởng thức dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/cac-di-san-van-hoa-phi-vat-the-hoi-tu-tai-dat-to-post749440.html