Các địa phương chủ động phòng, chống bão số 2

Trước những diễn biến của cơn bão số 2, huyện Đầm Hà đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.

Tàu thuyền về tránh trú bão tại bến Phúc Tiến xã Tân Lập.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện Đầm Hà đã thành lập 3 công tác đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão số 2 tại 10/10 xã thị trấn trên địa bàn huyện; sẵn sàng phương tiện, lực lượng cứu hộ, cứu nạn để kịp thời ứng phó khi có yêu cầu. Đồng thời, chỉ đạo các thành viên trong Ban chỉ huy PCTT- TKCN -PCCC huyện bám sát địa bàn, nắm thông tin cơ sở, chủ động thông tin tình hình diễn biến của bão để người dân chằng chống nhà cửa, gia cố ao đầm, lồng bè nuôi trồng thủy sản, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú bão an toàn, nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi.

Cùng với đó, huyện cũng chủ động rà soát, bảo vệ các công trình công cộng, các công trình đang thi công. Đối với các xã vùng cao bố trí lực lượng chỉ huy, triển khai phương án phòng chống thiên tai tại các vùng có nguy cơ bị cô lập khi có bão lũ, tổ chức canh gác 24/24 tại các vị trí ngầm, tràn, tại các tuyến đường giao thông khi bị ngập lụt. Đến chiều ngày 3/7 huyện Đầm Hà đã có 384/384 phương tiện tàu thuyền về nơi tránh trú bão an toàn.

Đầm Hà sẽ tiếp tục theo dõi thông tin về cơn bão, trực ban 24/24, kịp thời nắm bắt tình hình, chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng chống bão.

Mai Thắm – Tiến Cường (Trung tâm TT&VH Đầm Hà)

Để chủ động phòng chống cơn bão số 2, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN&PCCC huyện Cô Tô đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn kêu gọi các phương tiện, lồng, bè, mảng vào nơi tránh trú an toàn; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách du lịch đang lưu trú trên đảo; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để ứng cứu.

Lực lượng biên phòng đưa ngư dân vào bờ an toàn.

Lực lượng biên phòng đưa ngư dân vào bờ an toàn.

Đến tối 3/7, tổng số tàu thuyền đang hoạt động, neo đậu trên địa bàn huyện là 511 phương tiện, đã vào nơi tránh trú an toàn là 486 phương tiện, các phương tiện còn lại hiện đang di dời vào nơi tránh trú. Tổng số hộ nuôi lồng bè trên địa bàn huyện là 24 hộ với 80 ô lồng. Tổng số khách du lịch trên địa bàn tính đến 8h00, ngày 3/7 là 1.640 khách, trong đó có 4 người nước ngoài. 100% khách du lịch đã được thông tin về bão số 2, khuyến cáo các biện pháp an toàn và hỗ trợ cần thiết khi có yêu cầu.

Kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn.

Nguyễn Thu - Hoàng Phương (Trung tâm TT-VH Cô Tô)

Để chủ động phòng chống và hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do cơn bão số 2 gây ra, lãnh đạo huyện Hải Hà, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã tăng cường đi kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đến thời điểm hiện tại đã có 919 phương tiện tàu thuyền, dịch vụ vận tải về nơi trú bão an toàn. Các hộ dân ở vùng có nguy cơ sạt lở đã được di chuyển đến nơi an toàn.

Đồng chí Phạm Xuân Đài – Chủ tịch UBND huyện Hải Hà kiểm tra công tác phòng chống bão số 02 tại xã Quảng Điền.

Trước đấy, huyện Hải Hà cũng đã chỉ đạo các địa phương cần làm tốt công tác phòng chống bão lũ. Đặc biệt đối với các xã ven biển khẩn trương thông báo cho các chủ phương tiện tàu thuyền, người nuôi trồng thủy, hải sản trên biển biết hướng đi của bão, giữ liên lạc và tìm nơi trú tránh an toàn; kiểm tra rà soát từng thôn, bản, khu phố có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất đá, xảy ra lũ quét, lũ ống, rà soát các nhà yếu để đảm bảo gia cố, chủ động các phương án sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Chủ động bố trí người canh gác tại các ngầm, tràn và các đoạn đường thường xuyên bị ngập nước, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện; tổ chức kiểm tra đảm bảo an toàn các tuyến đê, công trình đang thi công, khu công nghiệp, đặc biệt là các công trình đang thi công… Đồng thời yêu cầu Công ty TNHH Thủy lợi Miền Đông chủ động vận hành hồ Trúc Bài Sơn đảm bảo đúng quy trình, có phương án tiêu nước đệm và xả lũ kịp thời khi có mưa bão.

919 phương tiện tàu thuyền, ca nô đã về nơi tránh bão an toàn.

Cùng với công tác kiểm tra, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện cũng liên tục thông tin về cơn bão trên hệ thống truyền thanh, thông báo tới các xã để nhân dân nắm được diễn biến của cơn bão chủ động phòng chống. Ban chỉ huy PCTT & TKCN huyện đã tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, phân công thành viên xuống các cơ sở chỉ đạo việc ứng phó với bão, đồng thời chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện để kịp thời xử lý các tình huống xảy ra, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do bão số 2 gây ra.

Thanh Trường (Trung tâm TT&VH Hải Hà)

Tại Móng Cái, chiều 3/7, tất cả các đồng chí lãnh đạo địa phương đã trực tiếp rà soát toàn địa bàn, chỉ đạo ứng phó bão số 2 và xử lý kịp thời các vị trí xung yếu, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư chống bão.

Các xã đã kêu gọi toàn bộ tàu, thuyền đánh cá về nơi tránh trú an toàn và yêu cầu toàn bộ người dân sinh sống trên các lồng, bè, chòi canh di chuyển lên bờ.

Tàu, thuyền về nơi tránh trú an toàn.

Quan điểm của TP Móng Cái là tuyệt đối không chủ quan trước bất kỳ diễn biến thời tiết, duy trì thường trực 24/24h theo dõi tình hình thời tiết, lượng mưa và mực nước trên các sông suối để kịp thời cảnh báo, hướng dẫn; triển khai ngay phương án bảo vệ các công trình đang thi công thích hợp, tuyệt đối đảm bảo an toàn cho người và công trình.

Thu Hằng (Trung tâm TT-VH móng cái)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201907/cac-dia-phuong-chu-dong-phong-chong-bao-so-2-2446586/