Các địa phương chủ động phòng, chống dịch 2019-nCoV

Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (2019-nCoV) gây ra, chiều 1-2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh Thái Bình đã triệu tập cuộc họp khẩn với các địa phương và ngành Y tế để thống nhất nhiều giải pháp cấp bách ngăn chặn dịch bệnh vào địa bàn.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch 2019-nCoV tỉnh Thái Bình họp khẩn chiều 1-2.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch 2019-nCoV tỉnh Thái Bình họp khẩn chiều 1-2.

Tại buổi họp, ông Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo của tỉnh phòng, chống dịch 2019-nCoV quyết định trưng dụng xưởng sản xuất của Công ty cổ phần Sản xuất hàng thể thao MXP (trụ sở tại Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, TP Thái Bình) làm nơi sản xuất khẩu trang phòng chống dịch. Tỉnh giao cho Sở Y tế cung cấp quy chuẩn và vật tư để sản xuất ngay khoảng một triệu khẩu trang phục vụ nhu cầu trong tỉnh.

Cụ thể, tỉnh Thái Bình sẽ cấp phát khẩu trang miễn phí cho tất cả giáo viên, học sinh khối phổ thông (bao gồm khối Tiểu học, THCS và THPT) với số lượng khoảng 300 nghìn chiếc. Bên cạnh đó, yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ động cấp phát khẩu trang miễn phí cho tất cả công nhân, lao động đang làm việc tại cơ sở; các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở cũng phải chủ động trang bị khẩu trang cho cán bộ, viên chức, công chức.

Đối với 194 người Trung Quốc về ăn Tết trở lại làm việc tại tỉnh Thái Bình, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh cung cấp cụ thể địa chỉ làm việc cho Sở Y tế để tiến hành quản lý, giám sát và kiểm tra sức khỏe. Đồng thời, tỉnh chỉ đạo UBND các huyện và thành phố Thái Bình khẩn trương có văn bản gửi các đơn vị, doanh nghiệp có người Trung Quốc về quê ăn Tết hợp tác với địa phương để thông tin rõ tình hình sức khỏe hiện tại, nhất là những người trở về từ vùng dịch.

Đối với hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Diêm Điền (huyện Thái Thụy), hiện nay Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình đã bố trí đội ngũ y tế để kiểm tra sức khỏe tại chỗ. Tuy nhiên, trong thời điểm dịch bệnh diễn biến khó lường như hiện nay, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết sẽ quản lý chặt chẽ người nước ngoài nhập cảnh. Nếu nhập cảnh sẽ tạm thời không cho thuyền viên lên bờ.

Thời điểm này, UBND tỉnh Thái Bình đề nghị các địa phương dừng việc tổ chức tất cả các lễ hội qui mô cấp tỉnh, huyện và xã; tuyệt đối không được tổ chức các chương trình văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật tại các nơi công cộng và sẽ tiến hành in khoảng 600 nghìn tờ rơi phát đến 100% hộ gia đình trong toàn tỉnh hướng dẫn cách phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do 2019-nCoV.

* Ngày 1-2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết: Hiện ba đội kiểm dịch y tế quốc tế tại cửa khẩu quốc tế Na Mèo, Cảng quốc tế Nghi Sơn và Cảng hàng không Thọ Xuân duy trì hoạt động kiểm soát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 2019-nCoV gây ra.

Các đội kiểm dịch y tế quốc tế được trang cấp thiết bị, hoạt động 24/24 giờ hằng ngày nhằm kiểm soát tình hình dịch bệnh tại các khu vực đông người, kiểm soát chặt chẽ người từ tỉnh ngoài, nước ngoài vào địa bàn Thanh Hóa nhằm chủ động thực thi các biện phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời dịch bệnh 2019-nCoV.

Được biết, mỗi ngày Cảng hàng không Thọ Xuân có khoảng 7.000 khách đi và đến. Hành khách qua cảng sẽ được đo nhiệt độ, theo dõi thân nhiệt, nếu phát hiện các yếu tố dịch tễ, triệu chứng 2019-nCoV sẽ được ghi tờ khai, bố trí phương tiện vận chuyển về cơ sở y tế nơi gần nhất. Các đội kiểm dịch y tế quốc tế cũng duy trì hoạt động 24/24 giờ trong ngày tại Cửa khẩu quốc tế Na Mèo, Cảng Tổng hợp quốc tế Nghi Sơn.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa: Hiện bốn bệnh nhân đang cách ly, theo dõi, điều trị tại Khoa bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đẽ hết sốt.

Người bệnh đến từ huyện Ngọc Lặc đang mang thai tuần thứ 30 đã xác định bị cúm thông thường H1N1 nên loại trừ 2019-nCov. Hai bệnh nhân đến từ huyện Nông Cống và Tĩnh Gia cũng đã loại trừ yếu tố dịch tễ.

Riêng với bệnh nhân N. T. Tr. có kết quả dương tính với 2019-nCoV nhưng không còn bị sốt, không ho nhiều ngày qua, hiện đang chờ kết quả xét nghiệm lại 2019-nCoV. Qua chín ngày theo dõi, giám sát 28 người tiếp xúc bệnh nhân Tr., hiện sức khỏe của những người tiếp xúc bình thường và tiếp tục theo dõi nhiệt độ và các triệu chứng khác trong năm này tiếp theo.

* Chiều tối 1-2, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức phát khẩu trang y tế miễn phí cho người đi đường tại một số giao lộ, tuyến đường có đông công nhân lưu thông trên địa bàn.

Từ 17 giờ chiều cùng ngày, nhiều nữ CSGT Công an TP Biên Hòa đã đến các giao lộ, bến xe, tuyến đường có đông công nhân lao động lưu thông để phát khẩu trang y tế miễn phí và tuyên truyền đến người chủ động phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (2019-nCoV). gây ra

Có mặt tại điểm giao đường Phạm Văn Thuận và đường Dương Tử Giang để phát khẩu trang y tế miễn phí cho người tham gia giao thông, Trung tá Phạm Thị Huyền, Phó Đội trưởng Đội CSGT Công an TP Biên Hòa cho biết, đơn vị đã huy động được 50 nghìn khẩu trang y tế để phát cho người dân tham gia giao thông.

Nữ CSGT Công an TP Biên Hòa phát khẩu trang y tế cho người tham gia giao thông.

Dự kiến, việc phát khẩu trang y tế sẽ được thực hiện từ hôm nay đến ngày 10-2. "Lực lượng CSGT Công an TP Biên Hòa sẽ phát khẩu trang cho những trường hợp tham gia giao thông chưa có và những người dân có nhu cầu để phòng chống dịch 2019-nCoV. Ngoài phát khẩu trang y tế, chúng tôi cũng lồng ghép để tuyên truyền đến người dân chấp hành nghiêm Luật giao thông đường bộ”, Trung tá Huyền cho biết.

Việc những nữ CSGT phát khẩu trang y tế đã nhận được nhiều lời khen của người tham gia giao thông: “Vừa đi làm qua ngã tư, tôi thấy các nữ CSGT nỡ nụ cười, phát những chiếc khẩu trang y tế dù giá trị không là bao, nhưng mình cảm thấy rất ý nghĩa và thân thiện”, anh Phạm Văn Hải, một người tham gia giao thông cho biết khi vừa nhận chiếc khẩu trang từ tay một nữ CSGT.

MAI TÚ; MAI LUẬN; THIÊN VƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/43105002-cac-dia-phuong-chu-dong-phong-chong-dich-2019-ncov.html