Các địa phương chủ động ứng phó với lũ quét, sạt lở đất

Các địa phương đã tuyên truyền, vận động người dân chú ý theo dõi diễn biến tình hình mưa lũ để chủ động phòng tránh.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Yên Bái cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ nên từ đêm qua 9/10 đến chiều 10/9, các khu vực trong tỉnh liên tục có mưa, có nơi mưa to và dông; lượng mưa phổ biến 20 - 40mm, có nơi trên 50mm.

Mưa gây sạt lở làm tắc đường tạm thời trên tuyến Thị xã Nghĩa Lộ đi huyện Mù Cang Chải.

Mưa gây sạt lở làm tắc đường tạm thời trên tuyến Thị xã Nghĩa Lộ đi huyện Mù Cang Chải.

Dự kiến, đợt mưa diện rộng này kéo dài đến ngày 12/9, lượng mưa cả đợt phổ biến 80 - 120mm, có nơi trên 150mm. Do vậy, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất, lũ quét tại các khu vực đồi núi cao trên địa bàn các huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, Văn Yên; ngập úng ở các khu vực vùng thấp của tỉnh.

Để hạn chế những thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra, các địa phương đã tuyên truyền, vận động người dân chú ý theo dõi diễn biến tình hình mưa lũ để chủ động phòng tránh; sẵn sàng phương án di dời các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng; cắm biển cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm; khuyến cáo người dân không đi qua khe suối, ngủ lại lán nương…

Bà Lê Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái cho biết: Huyện đã có các lực lượng đi tuyên truyền, lực lượng dự phòng để chủ động di dời các hộ dân ra khỏi các vùng có nguy cơ sạt lở. Đến thời điểm này, đối với các hộ gia đình nằm trong khu vực nguy cơ sạt lở huyện đã kiểm soát một cách chặt chẽ. Bên cạnh đó là huyện đã thông báo kịp thời đến các hộ dân ở các lán nương, lán ruộng, cạnh bờ suối, khe đồi để di dời đến nơi an toàn.

Mưa lũ tại Hà Giang gây thiệt hại nặng nề

Theo thông tin từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Hà Giang, do ảnh hưởng của mưa lũ đêm ngày 9, rạng sáng ngày 10/9 gây thiệt hại nặng nề tại một số địa phương trong tỉnh.

Tính đến 16h ngày 10/9, mưa lũ đã gây ảnh hưởng nặng nề trên 350 hộ, trong đó, làm sập đổ, cuốn trôi hoàn toàn 6 nhà tại huyện Yên Minh. Hơn 300 nhà bị nước tràn vào cuốn trôi tài sản, làm sập tường. Về nông nghiệp, mưa lũ làm ngập úng, vùi lấp gần 100 ha lúa, ngô tại các huyện Yên Minh, Bắc Quang, Vị Xuyên.

Mưa lũ cũng làm chết hàng trăm con gia súc, gia cầm; thiệt hại hàng chục ha ao, hồ nuôi cá của người dân; làm ngập lụt, ảnh hưởng tới 10 điểm trường. Hàng nghìn m3 đất, đá bị sạt lở vùi lấp mặt đường. Đặc biệt, nhiều tuyến đường trong tỉnh bị sạt lở, ngập sâu khiến giao thông nhiều nơi bị tê liệt nhiều giờ liền như: Tại huyện Bắc Quang, tuyến đường Vĩnh Tuy – Đông Thành bị sạt lở tại km3 và ngập sâu tại km5 + 500 gây ách tắc giao thông; tuyến đường Tân Quang – Đồng Tâm bị sạt lở đất, đá tả luy dương với khối lượng trên 50m3.

Tại huyện Yên Minh, sạt lở và ngập sâu xảy ra tại nhiều tuyến đường khiến giao thông bị ách tắc như: Đường tránh Quốc Lộ 4C đoạn qua thị trấn Yên Minh; Tỉnh lộ 176 (Du Già – Minh Ngọc); tuyến đường Hữu Vinh – Sủng Thài…, khối lượng đất đá sạt lở trên 3.500m3; 2 cầu dân sinh tại xã Mậu Duệ bị hư hỏng.

Tại huyện Quản Bạ, sạt lở gây tắc đường nghiêm trọng xảy ra trên tuyến Quốc lộ 4C đoạn từ xã Cán Tỷ đi Lao Và Chải (Yên Minh), khối lượng đất đá sạt lở trên 200m3. Ước tính tổng thiệt hại là khoảng 5 tỷ đồng./.

Nhóm phóng viên VOV

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/cac-dia-phuong-chu-dong-ung-pho-voi-lu-quet-sat-lo-dat-954256.vov