Các địa phương, đơn vị tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2020

Sáng 10-2, nhiều địa phương trên cả nước đã đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2020 bảo đảm trang trọng, nhanh gọn, an toàn.

* Sáng 10-2, các quận Hải Châu, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê, Sơn Trà, Cẩm Lệ, Liên Chiểu và huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đã đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2020. Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến dự, chỉ đạo và động viên thanh niên quận Hải Châu lên đường làm nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc.

Năm 2020, thanh niên TP Đà Nẵng nhập ngũ về các đơn vị: Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Lữ đoàn Công binh 83 (Quân chủng Hải quân); Sư đoàn 375 (Quân chủng Phòng không - Không quân); Tổng cục Hậu cần; Bộ đội Biên phòng thành phố; Binh chủng Hóa Học và một số đơn vị thuộc Quân khu 5. Lễ giao, nhận quân đã diễn ra nhanh gọn, toàn thành phố hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.

Quang cảnh Lễ giao, nhận quân năm 2020 tại quận Hải Châu (TP Đà Nẵng).

Thượng tướng Lê Chiêm tặng hoa, động viên thanh niên quận Hải Châu lên đường nhập ngũ.

Thanh niên quận Hải Châu phấn khởi lên đường nhập ngũ.

Kiểm tra thân nhiệt thanh niên trước khi lên đường về đơn vị.

Do chủ động làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ ở tất cả các khâu nên chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay trên địa bàn thành phố được nâng cao. Trong đó tỷ lệ thanh niên tuổi đời 18-22 chiếm 82,02%; sức khỏe loại 1, loại 2 đạt trên 51%; trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học đạt 20,3%; đảng viên chiếm 0,18%; công nhân viên công tác ở các cơ quan, xí nghiệp đạt 3,1%... (Tin, ảnh: VĂN CHUNG)

* Sáng 10-2, đồng loạt 8 huyện, thành phố của tỉnh Bắc Kạn tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020. Dự và động viên thanh niên lên đường nhập ngũ tại TP Bắc Kạn có Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Phan Văn Tường, Phó tư lệnh Quân khu 1.

Thượng tướng Bế Xuân Trường tặng hoa các thanh niên lên đường nhập ngũ.

Quang cảnh lễ giao, nhận quân.

Thanh niên tỉnh Bắc Kạn lên đường nhập ngũ.

Năm 2020, tỉnh Bắc Kạn được giao chỉ tiêu tuyển chọn thanh niên nhập ngũ về các đầu mối đơn vị: Lữ đoàn 144 (Bộ Tổng Tham mưu); Tổng Cục Công nghiệp Quốc phòng; Sư đoàn 346, Lữ đoàn 601 (Quân khu 1); Bộ tư lệnh Thủ đô và Lữ đoàn 72 (Bộ tư lệnh Công binh). Theo thống kê của Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn, trong số thanh niên được phát lệnh gọi nhập ngũ đợt này, có 94% là người dân tộc thiểu số; 64% trình độ trung học phổ thông, 3,5% trình độ cao đẳng, đại học; độ tuổi từ 18 đến 22 chiếm 85%; sức khỏe loại 1, loại 2 chiếm 51%; có 2 công dân nữ; 420 thanh niên đã học qua lớp đối tượng đảng, 36 thanh niên tình nguyện viết đơn nhập ngũ.

Tại thành phố Bắc Kạn, thanh niên lên đường nhập ngũ đợt này đều vui vẻ và quyết tâm hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự. Trước đó, các địa phương của tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt, đồng thời tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Luật Nghĩa vụ quân sự trong cán bộ, nhân dân. Cơ quan chức năng tích cực, chủ động phối hợp, tham mưu kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp; tổ chức triển khai các bước của quy trình gọi công dân nhập ngũ chặt chẽ, đúng hướng dẫn, đúng kế hoạch; phát huy vai trò của các ban, ngành, đoàn thể để thực hiện chính sách động viên tuyển quân và làm tốt công tác hậu phương quân đội. (Tin, ảnh: QUỐC HẢ)

* Sáng 10-2, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng dự lễ giao, nhận quân tại TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh). Năm 2020, thanh niên tỉnh Bắc Ninh nhập ngũ vào các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam tặng hoa các thanh niên lên đường nhập ngũ.

Tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong triển khai thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng. Các địa phương đã chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ với tạo nguồn cán bộ cơ sở, nhất là ở địa bàn vùng sâu, vùng xa. Nhờ vậy, các tiêu chuẩn về độ tuổi, sức khỏe, trình độ học vấn đều đạt cao; 13,4% có trình độ cao đẳng, đại học (tăng 2,4% so với năm 2019). (Tin, ảnh: TUẤN NAM)

* Sáng 10-2, tại 10 huyện, thành phố trong toàn tỉnh Bắc Giang đã đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2020 cho các đơn vị, gồm: Bộ tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Quân chủng Phòng không - Không quân; Binh chủng Hóa học; Binh chủng Đặc công; Binh chủng Công binh; Quân đoàn 2 và các đơn vị thuộc Quân khu 1 (Sư đoàn 3, Lữ đoàn 409, Lữ đoàn 382, Lữ đoàn 210, Trường bắn Quốc gia khu vực 1).

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tới dự lễ giao nhận quân tại thành phố Bắc Giang. Cùng dự buổi lễ có các đồng chí: Đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang; Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng và động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Công tác kiểm tra thân nhiệt phòng dịch nCoV được tiến hành nghiêm túc.

Phút chia tay trước giờ lên đường nhập ngũ.

Năm 2020, thành phố Bắc Giang tiếp tục hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân cho các đơn vị quân đội và công an. Ngoài các chỉ tiêu về sức khỏe, trình độ học vấn, chất lượng thanh niên nhập ngũ của thành phố Bắc Giang năm nay có mặt cao hơn so với năm 2019; trong đó số thanh niên có trình độ Đại học, Cao đẳng chiếm tỉ lệ cao. 100% thanh niên đều phấn khởi lên đường nhập ngũ.

Đại tá Lê Văn Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang cho biết: Để tuyển chọn các công dân có chất lượng, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp của tỉnh Bắc Giang đã tổ chức chặt chẽ các bước quy trình công tác tuyển quân. Nhằm kịp thời động viên tinh thần cho thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ, các địa phương trong tỉnh Bắc Giang tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực như: Thăm hỏi, động viên, gặp mặt, tọa đàm, giao lưu và tặng quà cho mỗi công dân nhập ngũ từ 500.000 đồng đến 1.300.000 đồng… Được sự quan tâm, động viên kịp thời của cấp ủy chính quyền nhân dân các cấp nên 100% thanh niên an tâm, phấn khởi hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Tại lễ giao quân của thành phố Bắc Giang, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu đã tặng hoa, trao quà, động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ. Đến 8 giờ 40 phút cùng ngày, tất cả các huyện, thành phố của tỉnh Bắc Giang đã hoàn thành công tác giao nhận quân, bảo đảm trang nghiêm, đúng, đủ chỉ tiêu và an toàn tuyệt đối. (Tin, ảnh: GIANG NAM)

* Sáng ngày 10-2, Đoàn công tác của Tổng cục Chính trị do Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã đến thăm, động viên thanh niên tỉnh Quảng Ngãi lên đường nhập ngũ năm 2020.

Thượng tướng Trần Quang Phương thăm hỏi, động viên thanh niên huyện Bình Sơn trước ngày lên đường nhập ngũ.

Tại xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), Thượng tướng Trần Quang Phương ân cần thăm hỏi, động viên gia đình và thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2020. Phát huy truyền thống của địa phương anh hùng, nhiều năm qua, xã Bình Nguyên luôn chăm lo, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đặc biệt là công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Năm 2020, xã Bình Nguyên cùng với các địa phương trong huyện Bình Sơn đã làm tốt công tác nắm chắc tình hình, tuyển chọn thanh niên nhập ngũ bảo đảm chất lượng tốt nhất. Toàn huyện có 35 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, có hơn 12% số thanh niên nhập ngũ tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp.

Phát biểu tại buổi gặp mặt động viên thanh niên nhập ngũ, Thượng tướng Trần Quang Phương bày tỏ vui mừng đối với kết quả công tác tuyển quân của huyện Bình Sơn và các địa phương trong tỉnh Quảng Ngãi; đồng thời thông báo thêm tình hình về công tác phòng chống dịch bệnh hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona; qua đó đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Bình Sơn và tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ giao nhận quân nghiêm túc, nhanh gọn, an toàn. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị mong muốn thanh niên nhập ngũ xác định đúng trách nhiệm vinh dự, truyền thống cách mạng của quê hương, noi gương cha anh để hoàn thành tốt nhiệm vụ trách nhiệm vối Tổ quốc.

Cùng ngày, Thượng tướng Trần Quang Phương đã làm việc với lãnh đạo chính quyền huyện đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân tại Ban CHQS huyện Bình Sơn sẽ diễn ra vào ngày 11-2. (Tin, ảnh: TÙNG LÂM)

* Sáng 10-2, tại 17 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020.

Năm 2020, thanh niên tỉnh Gia Lai lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia lực lượng công an nhân dân tại các đơn vị: Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3), Sư đoàn 2, Sư đoàn 315 (Quân khu 5), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ CHQS và Công an tỉnh Gia Lai. Chất lượng thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm nay của tỉnh Gia Lai bảo đảm tốt cả về chính trị, sức khỏe, trình độ văn hóa và 100% phấn khởi, hăng hái lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Lãnh đạo địa phương và đơn vị quân đội tặng hoa động viên thanh niên TP Pleiku lên đường nhập ngũ.

Dự chỉ đạo lễ giao nhận quân tại TP Pleiku, Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Phó chính ủy Quân khu 5 đánh giá: Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã quán triệt sâu sắc chỉ thị, quy định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 5; tiến hành tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; chuẩn bị chu đáo cho lễ giao nhận quân trong điều kiện cả nước đang đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch viêm đường cấp do chủng mới virus Corona gây ra. Các điểm giao nhận quân đều có đầy đủ phương tiện, trang thiết bị y tế và tổ chức đo thân nhiệt chặt chẽ, bảo đảm cho buổi lễ diễn ra trang trọng, nhanh gọn, an toàn. (Tin, ảnh: NGUYỄN ANH SƠN)

* Sáng 10-2, cùng với nhiều địa phương trên địa bàn Quân khu 5, tỉnh Khánh Hòa có 8 huyện, thị xã, thành phố đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2020. Dự và chỉ đạo lễ giao nhận quân tại TP Nha Trang có đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa tiễn thanh niên địa phương lên đường nhập ngũ.

Thanh niên TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nô nức lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Thanh niên tỉnh Khánh Hòa được giao cho 11 đơn vị nhận quân trực thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và Công an tỉnh Khánh Hòa. Do chủ động làm tốt các bước trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ nên chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay cao hơn các năm trước. Thanh niên trúng tuyển có tuổi đời từ 18 đến 23 là 92%, trình độ văn hóa từ cấp 3 trở lên chiếm trên 60%, sức khỏe loại 1, loại 2 đạt gần 50%; có 6 thanh niên là đảng viên, 3 thanh niên là công chức, viên chức; 240 thanh niên có đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ đợt này.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra, công tác giao, nhận quân được diễn ra nhanh, gọn, bảo đảm an toàn, đúng mọi quy định. Đến 7 giờ 30’, công tác giao nhận quân năm 2020 của tỉnh Khánh Hòa đã hoàn tất, đảm bảo 100% chỉ tiêu trên giao và đảm bảo an toàn. (Tin, ảnh: VĂN HẠNH)

* Sáng 10-2, tại tỉnh Phú Yên gồm 9/9 huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2020. Theo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Phú Yên, năm 2020, tỷ lệ thanh niên lên đường nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu và giao cho 10 đơn vị nhận quân; số lượng, chất lượng thanh niên nhập ngũ bảo đảm yêu cầu đề ra, trong đó, sức khỏe loại 1 đạt 2,55%, loại 2 đạt 29,48%, loại 3 đạt 67,79%; 54,6% thanh niên có trình độ văn hóa 12/12; 88 thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học; 34 thanh niên là đảng viên.

Nhờ làm tốt công tác hiệp đồng, đến 8 giờ sáng, lễ giao, nhận quân năm 2020 tại tỉnh Phú Yên thành công tốt đẹp, buổi lễ diễn ra rất nhanh gọn, đảm bảo an toàn, đúng mọi quy định và 100% thanh niên hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. (ĐỨC NGHĨA)

* Sáng 10-2, đúng 7 giờ 30 phút 15/15 huyện, thị xã và thành phố Buôn Ma Thuột long trọng tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2020 với khí thế sôi nổi và quyết tâm cao nhất. Đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk dự lễ và động viên các thanh niên thành phố Buôn Ma Thuột lên đường nhập ngũ.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk và đại diện Quân khu 5 tặng hoa các thanh niên thành phố Buôn Ma Thuột lên đường nhập ngũ.

Thanh niên thành phố Buôn Ma Thuột phấn khởi lên đường nhập ngũ.

Để hoàn thành chỉ tiêu giao, cấp ủy, chính quyền và Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp đã chỉ đạo, tổ chức triển khai tốt các bước từ công tác đăng ký, quản lý nguồn đến sơ tuyển, xét tuyển, khám sức khỏe, chốt quân số và phát lệnh gọi nhập ngũ; phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Với phương châm " tuyển người nào chắc người đó", gắn với tạo nguồn cho cơ sở và xây dựng lực lượng Dự bị động viên; tiếp tục thực hiện tiêu chí “3 trong 1” trong tuyển quân theo chủ trương của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5. Nhờ vậy, chất lượng giao quân năm 2020 được nâng lên: 100% thanh niên tham gia thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2020 có phẩm chất chính trị tốt, tuổi đời trung bình từ 20 đến 23 tuổi, sức khỏe loại 1 và 2 chiếm trên 50%; có 2 thanh niên là đảng viên; 3 thanh niên là cán bộ công chức Nhà nước; văn hóa cấp 2 và cấp 3 chiếm hơn 99,7 %; 37 thanh niên có trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp, cao đẳng; và 29 thanh niên có trình độ đại học.

Dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh và sự phối hợp, chuẩn bị chu đáo của các địa phương, đơn vị; đến 8 giờ 30 phút, 15/15 huyện, thị xã và thành phố Buôn Ma Thuột của tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành công tác giao nhận quân năm 2020 đảm bảo long trọng, trang nghiêm và đạt 100% chỉ tiêu giao; các đơn vị nhận quân tổ chức đưa quân nhân về đơn vị an toàn. (Tin, ảnh: BÌNH ĐỊNH)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cac-dia-phuong-don-vi-to-chuc-le-giao-nhan-quan-nam-2020-609678