Các địa phương huy động toàn dân ra quân làm thủy lợi năm 2018

Hưởng ứng ngày toàn dân ra quân làm giao thông thủy lợi 16/10, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức lễ phát động ra quân làm giao thông thủy lợi, giao thông nội đồng, chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân.

* Huyện Anh Sơn đã giao chỉ tiêu cụ thể cho từng xã, thị huy động gần 40.500 ngày công; nạo vét, đào đắp công trình 24.000 m3; đắp tu bổ bờ vùng, bờ thửa 11.500m3; phát quang đường giao thông là 58.500 m2.

Ngoài ra, huyện còn huy động xã hội hóa thêm nguồn lực của máy móc thiết bị của các tổ chức cá nhân trên địa bàn; ước tính tổng kinh phí hơn 7,3 tỷ đồng.

Trong đó, huyện chú trọng nạo vét kênh mương, khơi thông hệ thống kênh tiêu nội đồng bảo vệ sản xuất nông nghiệp và mương tiêu thoát nước trong khu dân cư; Sửa chữa cầu, cống thoát nước, kênh mương dẫn, trạm bơm trên đia bàn toàn huyện.

Nông dân xã Hoa Sơn, Anh Sơn ra quân làm thủy lợi. Ảnh: Đặng Dương

Nông dân xã Hoa Sơn, Anh Sơn ra quân làm thủy lợi. Ảnh: Đặng Dương

Đặng Dương

* Mục tiêu của đợt phát động ra quân làm thủy lợi năm nay của huyện Con Cuông là huy động sức dân tập trung nạo vét, khơi thông cống rãnh, tu sửa mặt đường, xử lý cục bộ những điểm lầy lội, sạt lở, làm mới và tu sửa các cầu tạm dân sinh. Đồng thời, ra quân xử lý môi trường trong đó tập trung xử lý nguồn nước sinh hoạt dân sinh, rác thải.

Sau buổi lễ phát động, gần 300 người dân xã Chi Khê (Con Cuông) tích cực nạo vét, khơi thông kênh mương. Ảnh: Minh Hạnh

Các hoạt động này được tổ chức đồng loạt ở tất cả các xã, thị trấn, phấn đấu đến ngày 30/11, toàn huyện sẽ thực hiện vệ sinh sạch sẽ ở tất cả các thôn, bản; nạo vét kênh mương, công trình với khối lượng 12.300 m3 đất đá; phát quang bờ, cắt cỏ hệ thống mương phai 123.150m3; đắp bờ vùng, bờ thửa 4.850m3, tu sửa các công trình hư hỏng, xuống cấp do ảnh hưởng của các đợt mưa, bão… tổng thực hiện trên 17.800 ngày công.

Minh Hạnh

* Tại buổi phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi và giao thông nông thôn năm 2018, huyện Quế Phong đã giao nhiệm vụ cho các cấp ngành, quần chúng nhân dân tiến hành nạo vét các tuyến kênh mương cấp 1, 2, kênh mương nội đồng theo đúng kế hoạch giao. Tiến hành đắp bờ vùng, bờ thửa kết hợp làm giao thông nội đồng, giao thông nông thôn và tu bổ các hồ đập sau lũ.

Trong buổi ra quân làm thủy lợi, toàn huyện Quế Phong đã hoàn thành trên 80% kế hoạch được giao. Ảnh: Ngọc Tăng

Quế Phong có trên 30km tuyến kênh mương có nhiệm vụ tưới tiêu cho trên 2.390 ha ruộng. Trong buổi ra quân, toàn huyện đã hoàn thành trên 80% kế hoạch được giao. Qua đó, góp phần đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ cho nuôi trồng thủy sản và sản xuất vụ đông xuân.

Thúy Hằng - Ngọc Tăng

* Hưởng ứng chiến dịch làm thủy lợi nội đồng, sáng 16/10, Xí nghiệp Thủy lợi huyện Yên Thành đã phối hợp với các xã hợp đồng sử dụng nước ra quân nạo vét, tu bổ 60 hệ thống kênh chính do đơn vị quản lý.

Trong các đợt mưa lũ vừa qua, phần lớn hệ thống kênh mương thủy lợi nội đồng ở huyện Yên Thành bị bồi lắng, nhiều nơi xung yếu bị sạt lở, ảnh hưởng việc tưới tiêu phục vụ sản xuất.

Cán bộ, công nhân viên Xí nghiệp Thủy lợi Yên Thành ra quân nạo vét tuyến kênh N10 đi qua địa bàn xã Văn Thành. Ảnh: Thái Dương

Từ nay đến cuối tháng 11, xí nghiệp phấn đấu hoàn thành nạo vét 60 tuyến kênh do đơn vị quản lý, với tổng chiều dài gần 150 km; đạt chỉ tiêu trên 12.000 m3 đất đào đắp.

Cùng với chiến dịch ra quân làm thủy lợi, đợt này, Xí nghiệp còn đầu tư trên 1,5 tỷ đồng để bê tông hóa 1 km kênh thuộc hệ thống tưới của hồ Vệ Vừng nhằm tiết kiệm nguồn nước và tưới tiêu khoa học, phục vụ sản xuất.

Thái Dương

* 25 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn đồng loạt phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi năm 2018 trong ngày 16/10.

Theo kế hoạch, năm nay huyện Nghĩa Đàn sẽ tổ chức chiến dịch làm giao thông thủy lợi từ ngày 13/10 đến 31/12 năm 2018. Ngay sau lễ phát động, các xã đã tiến hành nạo vét, tu sửa, phát quang và đắp bờ vùng, bờ thửa, nạo vét khơi thông mương thoát nước 2 bên các tuyến đường, lắp đặt cống giao thông, cống thoát nước…

Đoàn viên thanh niên cùng người dân tham gia khơi thông cống rãnh. Ảnh: Minh Thái

Phong trào toàn dân ra quân làm thủy lợi được huyện Nghĩa Đàn phát động hàng năm nhằm xây dựng và phát triển phong trào làm thủy lợi một cách thường xuyên, khơi dậy ý chí tự lực tự cường của nhân dân trong việc xã hội hóa công tác thủy lợi, sẵn sàng đối phó với hạn hán, bão lụt có thể xảy ra; Tu sửa nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Minh Thái

* Tại Tân Kỳ, đông đảo bà con 5 xã Nghĩa Thái, Nghĩa Phúc, Tiên Kỳ, Tân Xuân và Hương Sơn đã tích cực tham gia làm giao thông thủy lợi.Ngày đầu ra quân đã huy động được 2.145 người tham gia nạo vét 520m3; phát quang 9,7km cây bụi dọc các tuyến kênh mương và đắp 280m3 bờ vùng, bờ thửa.

Bà con xã Tiên Kỳ, Tân Kỳ nạo vét kênh mương. Ảnh: Cẩm Tú

Năm nay, Tân Kỳ phấn đấu hoàn thành kế hoạch nạo vét 300.700m kênh mương, tu sửa, xây mới 4.800 m kênh tưới tiêu bị sạt lở hư hỏng trong đợt mưa lũ vừa qua; Phát quang cây bụi dọc tuyến kênh mương, đường giao thông nội đồng với 200.000 m2 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất vụ Xuân 2019 và các mùa vụ sắp tới, góp phần giành thắng lợi cả về năng suất, sản lượng, đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn và tạo ra sản phẩm hàng hóa.

Cẩm Tú - Như Lành

* Chiều 16/10, hơn 500 đoàn viên thanh niên của các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn huyện Hưng Nguyên đã vớt bèo khơi thông dòng chảy phục vụ sản xuất cho bà con nông dân thuộc 10 xã của trên địa bàn huyện.

Đoàn viên thanh niên huyện Hưng Nguyên khơi thông kênh 12-9. Ảnh: Kiều Hoa

Đợt này, các đoàn viên thanh niên đã tham gia nạo vét Kênh 12/9 với chiều dài 1.000 m, từ xã Hưng Tân đến xã Hưng Thông. Trong buổi chiều ra quân, các chi đoàn cơ sở và khối cơ quan đã làm sạch lòng kênh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp, tiêu thoát nước, đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân.

Đây là việc làm có ý nghĩa phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, giúp bà con nông dân triển khai hiệu quả công tác sản xuất nông nghiệp.

Kiều Hoa

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/cac-dia-phuong-huy-dong-toan-dan-ra-quan-lam-thuy-loi-nam-2018-219003.html