Các địa phương khẩn trương ứng phó bão số 3

Theo Dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, bão số 3 sẽ đổ bộ vào các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hải Phòng, hiện các địa phương đang khẩn trương thực hiện các phương án phòng, chống nhằm giảm thiểu những thiệt hại do bão gây ra.

Tàu thuyền của ngư dân huyện Quỳnh Lưu neo đậu và chằng buộc cận thận tại cảng cá Lạch Quèn để tránh trú bão. (Ảnh: VIỆT HÙNG)

Để chủ động ứng phó với cơn bão số 3, sau khi nhận được công điện của UBND tỉnh Nghệ An, các cấp chính quyền đã phối hợp lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An liên lạc và kêu gọi các tổ hợp tác khai thác trên biển và ngư dân đưa tàu thuyền về tránh trú bão. Đồng thời, chỉ đạo các xã vùng biển lên phương án di dời đối với các hộ dân vùng uy hiếp khi cần thiết và tiến hành cấm biển, không cho các tàu thuyền ra khơi đánh bắt hải sản.

Đối với các phương tiện đã về bờ, ngoài việc tổ chức tiêu thụ số hải sản đánh bắt được, ngư dân đã được Bộ đội Biên phòng hướng dẫn khẩn trương tìm nơi neo đậu, chằng buộc cận thận, tránh va đập tàu thuyền khi có sóng to, gió lớn.

Theo số liệu của Chi cục Thủy sản cho biết: Nghệ An hiện có 3.510 tàu thuyền. Đến sáng 2-8, có 100% tàu thuyền của các địa phương: thị xã Hoàng Mai; các huyện: Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, và thị xã Cửa Lò đã trở về các cảng cá: Lạch Quèn, Lạch Thơi, Quỳnh Phương…neo đậu an toàn. Ngoài ra, một số tàu thuyền công suất lớn của thị xã Hoàng Mai, Diễn Châu, Quỳnh Lưu neo đậu tại các cảng cá ngoài tỉnh (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đà Nẵng). Hiện không có tàu thuyền nào trong tỉnh mất liên lạc hay đang đánh bắt ở Vịnh Bắc Bộ.

* Công ty CP BOT Bạch Đằng đã có văn bản gửi các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng đề nghị phối hợp thực hiện phương án cấm các phương tiện lưu thông qua cầu Bạch Đằng, bảo đảm ATGT, ANTT và cứu hộ, cứu nạn dự BOT cầu Bạch Đằng do ảnh hưởng của bão số 3.

Cầu Bạch Đằng trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng. (Ảnh: QUANG THỌ)

Theo đó, công an thị xã Quảng Yên, thanh tra giao thông, Trung tâm y tế Quảng Yên, Công an Quận Hải An, Hải Phòng, Công ty CPTM Thơ Linh Sinh, Đội 2, phòng 8, Cục Cảnh sát giao thông, Công ty CP xây dựng đường bộ 248, Công ty BOT Biên Cương, Công ty CP phát triển xây dựng và TM số 909, Công ty TNHH vận tải Hoàng Phong, Hải Phòng, Công ty CP thương mại vận tải Sơn Nghĩa, chủ động có phương án, bố trí lực lượng, vật tư, thiết bị, phương tiện ứng trực 24/24 giờ; lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra trên tuyến và bố trí các chốt chặn theo phương án đã duyệt, có biển báo, rào chắn, đèn tín hiệu để cấm các phương tiện qua cầu Bạch Đằng; Đồng thời phải bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt giữa các lực lượng, chủ động các phương án cứu hộ, cứu nạn khi bão đổ bộ vào Quảng Ninh và Hải Phòng.

Trước đó, theo thông tin từ Công ty CP Cầu phà Quảng Ninh, do ảnh hưởng của bão số 3, phà Rừng (thị xã Quảng Yên) đã tạm dừng hoạt động từ 19 giờ, ngày 1-8. Được biết, phà Rừng hoạt động chở khách và phương tiện kết nối hai địa phương giữa thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) với huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) và ngược lại. Trung bình mỗi ngày, phà Rừng chạy khoảng hơn 100 chuyến (đò và phà) với hơn hai nghìn lượt khách qua đây.

* Trước diễn biến phức tạp, khó lường của bão số 3, UBND tỉnh Nam Định đã yêu cầu, các địa phương ven biển, cơ quan chức năng tiến hành cấm biển từ 5 giờ ngày 2-8; đồng thời tập trung kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn.

Nam Định yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp UBND các huyện ven biển kiểm đếm, kêu gọi các phương tiện đang hoạt động trên biển, chủ các cơ sở nuôi trồng thủy sản, nhân dân vùng cửa sông, ven biển vào nơi tránh trú an toàn trước 9 giờ ngày 2-8; đồng thời cấm tất cả các hoạt động vui chơi trên biển, tắm biển từ 15 giờ cùng ngày.

Tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn tại khu vực ven biển huyện Hải Hậu (Nam Định). (Ảnh: TRẦN KHÁNH)

Hiện tỉnh Nam Định đã hướng dẫn, sắp xếp hơn 1.500 tàu thuyền vào vực khu tránh trú bão an toàn; địa phương cũng đã chuẩn bị 42.495 m3 đá hộc, hơn 4.000 rọ thép, gần 690 nghìn bao ni-lông, vải lọc, bạt chống tràn để gia cố đê, kè khi cần thiết. Tỉnh Nam Định có hơn 2.100 tàu thuyền với hơn 6.000 lao động. Ở khu vực ven biển có hơn 1.000 lều, chòi nuôi ngao với hơn 1.300 ngư dân.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Nam Định, bão số 3 có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh, gây mưa vừa, mưa to đến rất to, gió giật mạnh. Lượng mưa ở nhiều nơi trong tỉnh dự báo ở mức 100 - 200mm, gây nguy cơ ngập úng cao.

* Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) TP Hải Phòng, đến 14 giờ chiều 2-8, trên vùng biển Hải Phòng không còn tàu thuyền nào hoạt động. Tại vùng biển huyện đảo Bạch Long Vĩ đã có gió Tây Tây Bắc cấp 6, giật cấp 8, trời nhiều mây, có mưa.

Công tác phòng, chống bão số 3 tại các địa phương trên địa bàn đang hoàn tất sẵn sàng đối phó với bão dự kiến đổ bộ vào đất liền chiều tối nay. Đây là thời điểm khá bất lợi vì trùng vào thời điểm con nước thủy triều cao nhất trong dịp này. Nếu kết hợp mưa to sẽ gây ngập úng và đe dọa an toàn các tuyến đê xung yếu.

Ngư dân chằng buộc tàu, thuyền chống bão tại cảng cá Mắt Rồng (Thủy Nguyên). (Ảnh: NGÔ QUANG DŨNG)

Trong sáng 2-8, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng và các Phó Chủ tịch vẫn liên tục đi kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác phòng, chống bão tại các địa bàn trọng điểm như: Cát Hải, Đồ Sơn, Lê Chân, Hải An, Kiến Thụy; kiểm tra công tác bảo đảm an toàn tại các khu công nghiệp, bến cảng, hệ thống thoát nước, cống dưới đê xung yếu...

Đồng thời các huyện, quận đã rà soát, thống kê số người ở tại các khu vực nguy hiểmcần sơ tán tránh bão là7.308 người, trong đó đã tổ chức di dời 728 người ở các vùng ngoài đê, trũng thấp, nguy hiểm thuộc huyện đảo Cát Hải, Kiến Thụy và quận Hải An... đến khu vực an toàn.

TP Hải Phòng cũng đã huy động hơn 42 nghìn người sẵn sàng tham gia ứng phó với bão số 3. Trong đó, hơn 9.000 người do Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đảm nhiệm và hiệp đồng, cùng 97 xe ô-tô các loại, 17 tàu và xuồng máy, bốn xe thiết giáp lội nước; 155 người do Bộ đội biên phòng đảm nhiệm và hiệp đồng, cùng 54 tàu và xuồng máy, 22 xe ô-tô các loại.

THÀNH CHÂU, QUANG THỌ, TRẦN KHÁNH, NGÔ QUANG DŨNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/41072402-cac-dia-phuong-khan-truong-ung-pho-bao-so-3.html