Các địa phương tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ

Ngày 7-3, tại nhiều địa phương đã diễn ra Lễ giao nhận quân và tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam động viên tân binh tại Bình Dương lên đường nhập ngũ. (Ảnh: TRỊNH BÌNH)

* Sáng 7-3, tại Bình Dương, 1.550 tân binh của chín huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh đã lên đường nhập ngũ làm nghĩa vụ quân sự năm 2018.

Các đơn vị nhận quân tại Bình Dương lần này gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Quân khu 7, Quân đoàn 4, Vùng 4 Hải quân, Bộ Tư lệnh Hải quân, Lữ đoàn Đặc công 429 thuộc Binh chủng Đặc công và Bộ Tư lệnh Đặc công.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương, với quyết tâm giao quân đạt chỉ tiêu 100% ở ba cấp với chất lượng cao nhất, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp của tỉnh đã thực hiện theo phương châm nhất quán “Giao quân đủ, chất lượng cao; gọi người nào, chắc người đó”. Nhờ đó, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2018 tại Bình Dương tiếp tục chuyển biến tốt về các tiêu chí chất lượng, như: sức khỏe, trình độ học vấn, chính trị, đạo đức, đảng viên và cán bộ công chức, viên chức... Trong tổng số 1.550 tân binh nhập ngũ, có 48 đảng viên trẻ, 28 cán bộ, viên chức và 405 tân binh có trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học.

Thanh niên Bình Dương hăng hái lên đường nhập ngũ. (Ảnh: TRỊNH BÌNH)

Phấn khởi trong ngày lên đường nhập ngũ, tân binh Nguyễn Hoàng Mạnh (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An) cho biết: Bản thân rất vinh dự lên đường làm nghĩa vụ quân sự và xin hứa, sẽ nỗ lực cố gắng hết mình, ra sức thi đua học tập, rèn luyện, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao trong quá trình tại ngũ, xứng đáng với truyền thống của quê hương Bình Dương anh hùng”.

Đến dự lễ giao nhận quân tại thị xã Thuận An, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương cùng lãnh đạo địa phương đã chúc mừng, động viên các tân binh ra sức học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng với quê hương, Tổ quốc.

Trước đó, vào ngày 6-3, tất cả chín huyện, thị, thành phố tại tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội trại tòng quân với nhiều hoạt động sôi nổi và ý nghĩa nhằm động viên thanh niên tại tỉnh trúng tuyển nghĩa vụ quân sự lên đường làm nhiệm vụ.

* Sáng 7-3, tại chín huyện, thành phố của tỉnh Lào Cai đã long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân, với số lượng 650 tân binh, bao gồm các dân tộc Kinh, Mông, Dao, Tày, Giáy… được giao cho các đơn vị là: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sư đoàn 316, Sư đoàn 355 (Quân khu 2).

Thanh niên Lào Cai sôi nổi lên đường nhập ngũ. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Với phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”, bảo đảm đủ chỉ tiêu, nâng cao chất lượng. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, đăng ký, quản lý nguồn, sơ khám, khám tuyển chặt chẽ nên các địa phương đều đạt chỉ tiêu giao quân; chất lượng thanh niên nhập ngũ bảo đảm các tiêu chí về sức khỏe, chính trị, văn hóa, đạo đức. Tỷ lệ thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp cao hơn so các năm trước. Trong hơn 600 thanh niên nhập ngũ, có nhiều thanh niên đã tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc.

Nhằm kịp thời động viên tinh thần cho thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ, các địa phương đã tổ chức tốt việc thăm hỏi, tặng quà và các hoạt động gặp mặt, tọa đàm, giao lưu với các ban, ngành đoàn thể của địa phương.

* Cũng trong sáng 7-3, 2.754 thanh niên của 11 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đồng Nai hăng hái lên đường nhập ngũ, làm nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.

Theo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Đồng Nai, năm 2018, địa phương được giao chỉ tiêu tuyển 2.754 thanh niên về 18 đầu mối nhận quân của các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 7.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ.(Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

So với năm 2017, giảm về số lượng nhưng chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay được nâng lên về mọi mặt, trong đó, có 112 đảng viên, chiếm 4,02%; 531 thanh niên có trình độ từ trung cấp đến đại học, tăng 3,82%, riêng thanh niên có trình độ đại học tăng 2,6%. Đặc biệt có 17 thanh niên là công chức, viên chức, vận động viên đang công tác tại các cơ quan Nhà nước và bốn công dân nữ.

Trước đó, trong ngày 6-3, các huyện, thị xã Long Khánh và TP Biên Hòa đã tổ chức Hội trại tòng quân với nhiều nội dung ý nghĩa như: viếng nghĩa trang liệt sĩ, đốt lửa trại truyền thống, trao sổ tiết kiệm cho gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức sinh nhật hồng cho các thanh niên có ngày sinh trong tháng 3-2018, nhằm động viên tinh thần tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ.

* Sáng 7-3, cùng với các địa phương trong cả nước, tại tất cả 10 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Bình Thuận đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận thăm hỏi, động viên chiến sĩ mới trước lúc lên đường. (Ảnh: ĐÌNH CHÂU)

Năm nay, Bình Thuận có 1.797 thanh niên lên đường nhập ngũ đáp ứng đủ số lượng và các yêu cầu được giao, trong đó có hai nữ. Nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra như đảng viên đạt tỷ lệ 3,17; trình độ cao đẳng, đại học đạt 11,15%; hơn 25% thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Hơn 44% thanh niên nhập ngũ đạt sức khỏe loại 1 và 2. Chất lượng thanh niên nhập ngũ của tỉnh có bước nâng lên, cao hơn so với năm 2017.

Năm 2018 này tỉnh Bình Thuận chỉ đạo làm tốt công tác kiểm tra lại sức khỏe công dân nhập ngũ, sàng lọc chất gây nghiện, HIV (lần 2) trước khi giao quân từ 7 đến 10 ngày.

Nổi bật trong công tác tuyển quân năm 2018 của Bình Thuận còn là sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Trong đó, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ với vai trò nòng cốt là lực lượng quân sự các cấp đã phối hợp giáo dục truyền thống, động viên, thăm hỏi, giúp đỡ gia đình thanh niên. Nhờ đó, ý thức công dân của các thanh niên được nâng cao, chất lượng tốt hơn.

Đợt này, Bình Thuận giao quân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, gồm: Vùng 4 Hải quân, Quân đoàn 4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; các đơn vị trực thuộc Quân khu 7 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an nhân dân và làm nghĩa vụ Dân quân thường trực.

Trước ngày giao quân, các địa phương trong tỉnh đều tổ chức Hội trại tòng quân. Tất cả tân binh đều tỏ rõ sự phấn khởi lên đường nhập ngũ, quyết tâm nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

* Sáng nay, các quận, huyện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân tặng hoa, động viên các công dân lên đường nhập ngũ tại điểm giao nhận quân quận 2, TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: MẠNH HẢO)

Năm nay,TP Hồ Chí Minh có 4.470 công dân nhập ngũ, trong đó có 3.750 công dân nhập ngũ ở các đơn vị quân đội, 720 nhập ngũ ở ngành công an. Các quận, huyện của TP như Tân Bình, Gò Vấp, Hóc Môn, Nhà Bè, Bình Thạnh, quận 2 giao quân cho lực lượng hải quân.

Trong tổng số thanh niên nhập ngũ năm nay trên địa bàn thành phố, đảng viên chiếm 4,4%, trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp là 30,6%.

Tại quận 2, đơn vị Lễ giao quân điểm của thành phố năm 2018, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã đến dự và động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Tại điểm giao quân quận 2, có 343 công dân nhập ngũ, trong đó có hai công dân nữ. Riêng địa bàn quận 2 có 85 công dân lên đường nhập ngũ, trong đó có 45 thanh niên tham gia nhập ngũ ở Lữ đoàn Hải quân 957 (Khánh Hòa).

Phát biểu tại buổi lễ giao quân, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân vui mừng khi thấy các thanh niên đã sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí chúc 343 thanh niên nhiều sức khỏe, học tập tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự.

* Sáng 7-3, 11 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã tổ chức thành công Lễ giao, nhận quân và hoàn thành công tác tuyển quân năm 2018 với 800 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ.

Tiễn tân binh lên đường nhập ngũ. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Để hoàn thành công tác tuyển quân năm 2018, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh và các huyện, thành phố đã làm tốt công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự tới từng thôn, từng gia đình có con, em trong độ tuổi thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự. Các đơn vị thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý nguồn nhập ngũ một cách công khai, đầy đủ, chính xác. Qua đó, tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân với các chỉ tiêu nổi bật như: 100% xã, thị trấn đều có công dân nhập ngũ; chất lượng tân binh cao hơn so các năm trước, trong đó có 13 thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học, trung cấp; có bảy đảng viên nhập ngũ và 127 công dân viết đơn tình nguyện.

* Sáng 7-3, tại 12 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2018. Năm nay, toàn tỉnh có 950 thanh niên lên đường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Nhờ sự phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, sự tham mưu của cơ quan quân sự, công an, hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp và công tác đăng ký, quản lý nguồn, nên chất lượng thanh niên nhập ngũ tại Lâm Đồng năm nay có nhiều tiến bộ. Tỷ lệ sức khỏe loại 1, loại 2 đạt gần 75%; trình độ văn hóa THPT hơn 35%; đại học, cao đẳng, trung cấp hơn 6,3%, vượt chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt, năm 2018, địa phương có 48 đảng viên tình nguyện nhập ngũ, vượt 2,8% chỉ tiêu giao. Các tân binh của Lâm Đồng được giao về các đơn vị thuộc Quân khu 7 và Học viện Lục quân.

Trước đó, các địa phương đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho thanh niên nhận lệnh nhập ngũ; tổ chức hội trại tòng quân với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… nhằm động viên thanh niên trước khi lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

TRỊNH BÌNH; QUỐC HỒNG; THIÊN VƯƠNG; ĐÌNH CHÂU; MẠNH HẢO; KHÁNH TOÀN; MAI VĂN BẢO

Nguồn Thanh Niên: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/35728702-cac-dia-phuong-tien-thanh-nien-len-duong-nhap-ngu.html