Các địa phương trong tỉnh tổ chức Hội khỏe Phù Đổng

Đến nay, các địa phương trong tỉnh đều đã tổ chức thi đấu các môn nằm trong chương trình Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ).

* Trong 2 ngày 8 và 9-12, Ban tổ chức HKPĐ huyện Thống Nhất tiếp tục tổ chức thi đấu xong 3 môn: võ cổ truyền, bóng chuyền và bóng bàn.

Thi biểu diễn quyền môn võ cổ truyền HKPĐ huyện Thống Nhất

Thi biểu diễn quyền môn võ cổ truyền HKPĐ huyện Thống Nhất

Môn võ cổ truyền thi đấu ngày 9-12, có sự tham dự của 101 VĐV đến từ 13 trường tiểu học và 81 VĐV của 11 trường THCS trên địa bàn huyện, tranh 18 bộ huy chương (9 bộ tiểu học, 9 bộ THCS). Kết thúc, Trường tiểu học Hưng Lộc dẫn đầu khối tiểu học với 4 HCV, 2 HCB; Trường THCS Ngô Quyền dẫn đầu khối THCS với 4 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ.

Trong ngày 8-12, hai môn bóng chuyền và bóng bàn cũng đã khởi tranh. Môn bóng chuyền có 5 đội nam, 3 đội nữ thuộc các trường THCS tham dự. Kết quả, Trường THCS Gia Kiệm vô địch bảng nam và Trường tiểu học, THCS Lương Thế Vinh vô địch bảng nữ.

Môn bóng bàn có sự tham dự của 15 VĐV nam đến từ các trường THCS. Trường THCS Thăng Long giành HCV đơn nam nhóm 12-13 tuổi và Trường tiểu học, THCS Lương Thế Vinh giành HCV đơn nam nhóm 14-15 tuổi.

Trước đó, từ ngày 3 đến 7-12, các môn: cờ vua, bóng đá, bơi, taekwondo đã kết thúc tranh tài. Kết quả, Trường tiểu học Quang Trung vô địch bóng đá khối tiểu học (17 đội tham dự) và Trường THCS Đông Du vô địch khối THCS (11 đội tham dự).

Tính đến nay, HKPĐ huyện Thống Nhất đã tổ chức thi đấu xong 7 môn trong tổng số 13 môn tranh tài. Các môn còn lại gồm: đẩy gậy, điền kinh, thể dục aerobic, kéo co, đá cầu, cầu lông sẽ được tổ chức sau ngày khai mạc HKPĐ, dự kiễn diễn ra ngày 16-12.

* Ban tổ chức HKPĐ huyện Định Quán cũng vừa thông qua kế hoạch tổ chức HKPĐ huyện. Theo đó, HKPĐ huyện dự kiến khai mạc vào ngày 22-12, tổ chức thi đấu 8 môn: bơi, bóng đá, bóng chuyền, điền kinh, đá cầu, đẩy gậy, cờ vua và cầu lông.

Hiện Định Quán đã tổ chức thi đấu 3 môn: bơi, bóng đá, bóng chuyền.

* Ban tổ chức HKPĐ TP.Biên Hòa lần X-2019 cũng đã tổ chức thi đấu 4 môn trong tổng số 8 môn tranh tài tại HKPĐ lần này. 4 môn đã khởi tranh gồm: bóng đá, đẩy gậy, đá cầu khối tiểu học và bóng bàn. Trong đó, bóng bàn và kéo co đã kết thúc.

HKPĐ TP.Biên Hòa dự kiến sẽ khai mạc ngày 3-1-2020 và bế mạc ngày 10-1-2020, tổ chức thi đấu 8 môn: bóng đá, đá cầu, cờ vua, bóng bàn, điền kinh, đẩy gậy, kéo co và bóng chuyền.

Huy Anh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201912/cac-dia-phuong-trong-tinh-to-chuc-hoi-khoe-phu-dong-2977897/