Các điểm du lịch Thủ đô đón khách trở lại

Từ giữa tháng 3-2021, các điểm du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội, như: Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, Nhà tù Hỏa Lò, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Vườn quốc gia Ba Vì, Làng cổ Đường Lâm, Khu di tích - thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương)... đã mở cửa đón du khách trở lại sau nhiều ngày địa phương không xuất hiện ca bệnh Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng. Trong quá trình tham quan, chiêm bái, vui chơi, đại đa số các du khách đều chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn… để phòng, chống dịch Covid-19. Các em nhỏ thích thú trải nghiệm không gian xưa tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (quận Cầu Giấy).

Các em nhỏ thích thú trải nghiệm không gian xưa tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (quận Cầu Giấy).

Nhân viên di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám (quận Đống Đa) đo thân nhiệt cho khách trước khi vào tham quan.

Du khách đến tham quan tại làng cổ Đường Lâm (thị xã Sơn Tây).

Du khách tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long (quận Ba Đình) tự giác rửa tay sát khuẩn.

Thuyết minh cho khách tham quan di tích Nhà tù Hỏa Lò (quận Hoàn Kiếm).

Khách du lịch tìm hiểu các sản phẩm gốm sứ tại làng Bát Tràng (huyện Gia Lâm).

Đã qua thời điểm chính hội, nhưng nhiều người dân vẫn đến với chùa Hương (huyện Mỹ Đức) vãng cảnh, đồng thời không quên thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/du-lich/994723/cac-diem-du-lich-thu-do-don-khach-tro-lai