Các điểm du lịch tuyến đảo nâng cấp cơ sở chất đón khách sau khi hết dịch Covid-19

Dịch Covid-19, ảnh hưởng rất nhiều đến du lịch các đảo. Trong thời gian chống dịch các huyện, xã đảo đều bắt tay vào đầu tư các công trình để khi hết dịch sẽ chủ động phục vụ du lịch.

Nhiều nhà hàng khách sạn ở huyện Cô Tô đã tìm cách nâng cấp sửa sang khách sạn của mình. Một chủ khách sạn ở Cô Tô cho biết: “Trước thực trạng dịch Covid-19, học sinh được nghỉ học dài ngày chắc chắn sẽ dẫn đến nghỉ hè muộn. Khi học sinh được nghỉ hè, các gia đình lại dồn dập đi du lịch sẽ dẫn đến quá tải. Như vậy thì tôi phải sửa sang phòng để chuẩn bị trước”.

Hiện nay khách đến huyện Cô Tô đều phải đo thân nhiệt từ bến Cái Rồng, huyện Vân Đồn. Khi xuống tàu khách lại phải trình giấy chứng nhận đã được đo thân nhiệt và thân nhiệt ổn định mới được phép ra đảo. Cách làm này của huyện Cô Tô nhằm ngăn chặn triệt để việc lây lan Covid-19 khi du khách ra đảo.

Du khách đến Cô Tô được đo thân nhiệt trước khi xuống tàu từ cảng Cái Rồng (Vân Đồn).

Du khách đến Cô Tô được đo thân nhiệt trước khi xuống tàu từ cảng Cái Rồng (Vân Đồn).

Trước đó, đầu năm 2019, huyện Cô Tô đã khánh thành Khu Dịch vụ thương mại và phục vụ du lịch huyện Cô Tô, gồm 88 ki-ốt bán hàng tạp hóa cố định trong nhà, 48 ki-ốt bán hàng ngoài trời. Ngoài ra còn 120 điểm bán hàng hải sản của ngư dân đánh bắt trên vùng biển Cô Tô. Việc phát triển dịch vụ bán hàng phục vụ mọi nhu cầu của người dân trên đảo và du khách khi đến đảo, không như trước đây du khách tự mua hàng hóa mang lên thì công tác kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm rất khó.

Nhiều hạng mục được đầu tư phục vụ việc phát triển du lịch ở Cô Tô.

Do Cô Tô nằm cách xa đất liền nên việc đi lại của du khách đều phải dựa vào các chuyến tàu. Mỗi khi gió to sóng lớn, Cô Tô bị biệt lập hoàn toàn. Năm 2020, Cô Tô đã được đầu tư 2 tàu cao tốc 2 thân đẳng cấp, chất lượng 5 sao. Tàu được cấp phép hoạt động trong cả điều kiện gió cấp 7, du khách không phải lo hạn chế đi lại do điều kiện thời tiết.

Tại xã Minh Châu (Vân Đồn) cũng đã có nhiều hoạt động đầu tư để phục vụ du lịch. Xã đã mở rộng con đường trục chính của xã và đã lát vỉa hè và đang có kế hoạch mở phố đi bộ và chợ đêm ở khu vực các thôn Quang Trung và Ninh Hải. Bởi các mùa du lịch trước du khách khi đến Minh Châu ngoài tắm biển, các dịch vụ vui chơi giải trí khác rất hạn chế, dẫn đến việc không giữ chân du khách lâu được và việc chi tiêu của du khách trên đảo cũng rất thấp. Chương trình đang chờ sự vào cuộc của các doanh nghiệp trên địa bàn và sự nhất trí của huyện Vân Đồn.

Đường thôn Quang Trung, xã Minh Châu (Vân Đồn) đang trong kế hoạch xây dựng thành tuyến phố đi bộ.

Năm nay, các doanh nghiệp làm du lịch ở Minh Châu lại đầu tư thêm 30 phòng nghỉ, nâng tổng số phòng nghỉ trên địa bàn xã lên 631 phòng.

Anh Phan Quốc Khải, chủ nhà hàng Cát Trắng, ở thôn Ninh Hải cho biết: Chúng tôi luôn tính đến chuyện du khách sẽ quá tải vào mùa du lịch. Vì khi đã dẹp xong dịch Covid-19, người dân được giải tỏa bao mong đợi họ sẽ ồ ạt đi du lịch dồn vào trong khoảng một tháng hè, vì do chống dịch và do học sinh nghỉ hè muộn. Chúng tôi phải chẩn bị trước để chủ động.

Từ năm 2019, Minh Châu đã loại bỏ toàn bộ số xe túc túc gây ảnh hưởng giao thông. Hiện trên địa bàn xã có 54 xe điện thân thiện môi trường. Minh Châu cũng đã đưa vào hoạt động 6 tàu cao tốc giúp du khách đến đảo nhanh hơn chỉ mất non nửa thời gian so với đi tàu gỗ trước đây. Từ tháng 10/2017, các ngành chức năng huyện Vân Đồn và xã Minh Châu đã vào cuộc, buộc các nhà hàng xây dựng trái phép đã phải dỡ bỏ để trả lại vẻ đẹp tự nhiên cho bãi biển Minh Châu vì không phải gánh chịu nước xả thải hàng ngày từ các nhà hàng ra bãi biển.

Tình hình dịch bệnh còn phức tạp, nhưng đồng thời với công tác chống dịch, các xã, huyện đảo phát triển du lịch đều chủ động đón người dân đến thoải mái vui chơi du lịch sau những ngày mệt mỏi vì chống dịch.

Anh Vũ

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/du-lich/202003/cac-diem-du-lich-tuyen-dao-nang-cap-co-so-chat-don-khach-sau-khi-het-dich-covid-19-2474668/