Các đoàn tăng tốc về đích

Giành chiến thắng trước chủ nhà Hà Nội trong trận đấu cuối cùng của giải với tỷ số 1-0, đội bóng đá nữ TP Hồ Chí Minh đã giành HCV môn bóng đá nữ.

Đây cũng là trận thứ ba toàn thắng của đội bóng đá nữ TP Hồ Chí Minh tại giải năm nay, giúp cô trò HLV Kim Chi có 9 điểm, giành tấm HCV. Chủ nhà Hà Nội chỉ có 2 điểm sau 2 trận hòa (1-1 trước Quảng Ninh, 2-2 trước Hà Nam), chấp nhận tấm HCĐ khiêm tốn. Hà Nam thua 0-1 trước TP Hồ Chí Minh, hòa 2-2 trước Hà Nội, hạ Quảng Ninh 3-0, qua đó đoạt HCB.

Môn đấu kiếm khép lại với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về các kiếm thủ Hà Nội.

Sau một tuần tranh tài sôi nổi và quyết liệt, môn vovinam trong khuôn khổ chương trình đại hội đã thành công tốt đẹp. Ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho TP Hồ Chí Minh với 7 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ. Vị trí thứ hai thuộc về đoàn Hà Nội với 3 HCV, 4 HCB, 3 HCĐ. Đoàn Thanh Hóa xếp vị trí thứ ba với 3 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ.

Ở môn đá cầu, các VĐV đoàn Đồng Tháp đã xuất sắc giành tổng cộng 3 HCV, 2 HCB, đứng vị trí nhất toàn đoàn. Xếp sau là chủ nhà Hà Nội và TP Hồ Chí Minh khi cùng được 1 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ.

Môn đấu kiếm đã diễn ra những nội dung tranh tài cuối ở chung kết nội dung thi đấu đồng đội kiếm chém nam và đồng đội kiếm liễu nữ. Nội dung đồng đội nam, các kiếm thủ Bắc Ninh trong buổi chiều 8-12 thi đấu xuất thần đã thắng Hà Nội với tỷ số 45-40, qua đó giành HCV.

Đồng đội kiếm liễu nữ, đoàn Hà Nội tỏ ra yếu thế hơn khi đối đầu với đoàn Công an nhân dân. Trong những phút đầu, các kiếm thủ nữ Hà Nội bị đối thủ dẫn trước với tỷ số 18-10. Sau đó, đoàn Hà Nội dần giành lại thế trận và san bằng điểm số 26-26. Nhưng với đội hình mạnh hơn, các kiếm thủ của đoàn Công an nhân dân chủ động đánh nhanh, đẩy đối phương vào thế phòng thủ. Nhờ đó, các kiếm thủ của đoàn Công an nhân dân liên tục ghi điểm và kết thúc trận đấu với tỷ số 45-35, qua đó đoạt HCV. Tuy nhiên, kết thúc môn đấu kiếm, Hà Nội vẫn dẫn đầu với 5 HCV, 6 HCB, 2 HCĐ.

Chiều tối 8-12, cử tạ cũng khép lại các nội dung tranh tài. Với lực lượng đồng đều và vượt trội, chủ nhà Hà Nội giành tới 14 HCV, 7 HCB, 5 HCĐ, xếp nhất toàn đoàn. Thanh Hóa xếp hạng hai với 6 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ. Hải Dương hạng ba với 5 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ.

Tính đến 20 giờ, ngày 8-12, đoàn Hà Nội dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 153 HCV, 138 HCB, 131 HCĐ. Đoàn TP Hồ Chí Minh xếp thứ hai với 110 HCV, 89 HCB, 95 HCĐ. Đoàn Quân đội hạng ba với 53 HCV, 55 HCB, 82 HCĐ.

Tin, ảnh: KHOA MINH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/cac-doan-tang-toc-ve-dich-557594