Các đoạn xương bị đốt trong nghĩa địa TP.HCM là xương người

Công an xác định, những đoạn xương bị đốt cháy trong nghĩa địa ở xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi, TP.HCM) là xương người.

Ngày 3/12, Công an TP.HCM phối hợp với Công an huyện Củ Chi khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ nhiều đoạn xương bị đốt tại nghĩa địa ở xã Tân Thạnh Đông. “Qua giám định bước đầu, cơ quan điều tra xác định đó là xương người”, đại diện Công an huyện Củ Chi cho biết.

Ngày 2/12, những người cắt cỏ trong khu nghĩa địa trên đường Nguyễn Thị Nếp (xã Tân Thạnh Đông) hoảng hồn khi phát hiện những phần xương bị đốt, nghi là xương người. Họ lập tức trình báo chính quyền địa phương.

 Hiện trường vụ xương người bị đốt.

Hiện trường vụ xương người bị đốt.

Các đoạn xương trên bị đốt ngay tại ngôi mộ cách đường Nguyễn Thị Nếp khoảng 5m.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Tân Thạnh Đông có mặt bảo vệ hiện trường, Công an huyện Củ Chi và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM xuống khám nghiệm, thu giữ tang vật mang đi giám định.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/cac-doan-xuong-bi-dot-trong-nghia-dia-tphcm-la-xuong-nguoi-d513806.html