Các doanh nghiệp ông chủ Món Huế đang sở hữu

Ngoài việc nổi danh sở hữu chuỗi nhà hàng Món Huế, ông Huy Việt còn âm thầm tham gia ở lĩnh vực bất động sản khi thành lập, góp vốn tại nhiều Công ty.

Vụ việc ông Huy Nhật, chủ chuỗi nhà hàng Món Huế bị nhiều Công ty nước ngoài tố giác chiếm đoạt 25 triệu USD xảy ra tại Công ty TNHH MTV Horizon Property Group trong dự án bất động sản “ma” ở Huế và Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án đang gây xôn xao dư luận.

Thông báo của cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Công ty TNHH MTV Horizon Property Group.

Thông báo của cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Công ty TNHH MTV Horizon Property Group.

Theo tìm hiểu của PV, ông Huy Nhật sinh năm 1974, vốn là người Mỹ gốc Việt. Tại Việt Nam, ông này không phải nổi danh ở lĩnh vực bất động sản mà được biết đến bởi sở hữu chuỗi nhà hàng Món Huế.

Tuy nhiên, hồi cuối tháng 10/2019, hàng loạt chi nhánh của chuỗi thương hiệu Món Huế ở các tỉnh, thành trên cả nước bất ngờ đóng cửa, treo biển trả mặt bằng. Hàng trăm nhà cung cấp thực phẩm và nguyên liệu cho chuỗi nhà hàng Món Huế tại Việt Nam, nhóm các nhà đầu tư nước ngoài, nhân viên cũng vì đó mà lao đao do số dư nợ lên đến hàng trăm tỷ đồng chưa được giải quyết.

Ông Huy Nhật từng thành công với chuỗi nhà hàng Món Huế.

Nói về lĩnh vực bất động sản, ông Huy Nhật cũng tham gia lĩnh vực này từ năm 2015 với việc thành lập Công ty TNHH Bất động sản Phong Huy.

Ban đầu thành lập doanh nghiệp do ông Nguyễn Minh Bửu làm giám đốc với vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Đến tháng 8/2016, vị trí giám đốc do ông Huy Nhật đảm nhiệm. Cũng từ thời điểm này, vốn điều lệ của doanh nghiệp tăng nhanh chóng. Cụ thể, tháng 10/2017 số vốn điều lệ của Công ty là 100 tỷ đồng, đến tháng 3/2018 tăng lên 500 tỷ đồng và tiếp tục tăng lên 1.500 tỷ đồng ngày 4/2019.

Ông Huy Nhật.

Thế nhưng đến tháng 10/2019, khi chuỗi nhà hàng món Huế bị đóng cửa, chủ Công ty TNHH Bất động sản Phong Huy bất ngờ được công bố là ông Nguyễn Lương Hoàng, đồng thời doanh nghiệp giảm vốn điều lệ xuống chỉ còn 500 tỷ đồng.

Đến tháng 11/2019, chủ Công ty TNHH Bất động sản Phong Huy tiếp tục được thay đổi là ông Nguyễn Quý Phước Thân. Trụ sở đăng ký chính tại phường An Phú, quận 2, TP HCM.

Bất ngờ hơn về Công ty TNHH Bất động sản Phong Huy chính là Công ty mẹ sở hữu tới 98% vốn tại Công ty TNHH MTV Horizon Property Group (Horizon Property Group), phần vốn góp còn lại là của ông Huy Nhật và cổ đông Nguyễn Lương Hoàng.

Ngoài ra, Công ty TNHH Bất động sản Phong Huy còn sở hữu gián tiếp Công ty TNHH MTV Horizon Lang Co Property Group (Horizon Lang Co Property Group), thông qua Horizon Property Group.

Về Công ty TNHH MTV Horizon Lang Co Property Group, doanh nghiệp này được thành lập vào ngày 27/3/2018 có tên gọi ban đầu là Công ty TNHH MTV Huy Lango, trụ sở tại số 499 Lạc Long Quân, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ngành nghề kinh doanh chính là dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

Ban đầu thành lập vốn điều lệ doanh nghiệp là 20 tỷ đồng. Đến ngày 14/1/2019, Công ty đổi tên thành Horizon Lang Co Property Group như hiện tại, và cũng đổi chủ sở hữu sang Công ty TNHH MTV Horizon Property Group (về mặt bản chất vẫn do Bất động sản Phong Huy sở hữu).

Trong khi đó, Công ty TNHH MTV Horizon Property Group được thành lập ngày ngày 19/3/2018, vốn điều lệ doanh nghiệp là 200 tỷ đồng. Đến tháng 5/2019, vốn điều lệ doanh nghiệp là 1.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, ở thời điểm này, cơ cấu cổ đông nhanh chóng được thay đổi, do Công ty TNHH Bất động sản Phong Huy sở hữu 100%.

Mặc dù vậy, Horizon Property Group vẫn do ông Huy Nhật làm giám đốc.

Thời điểm tháng 11/2019, khi thông tin chuỗi nhà hàng Món Huế, Phở Ông Hùng… đóng cửa, một nhà hàng có tên Long Khang, nằm trên đường Lý Tự Trọng, quận 1, TP HCM được cho là của ông Huy Nhật thi công và tuyển dụng nhiều vị trí để chuẩn bị khai trương càng khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Theo thông tin, Công ty TNHH Nhà hàng Long Khang, chủ của Huy Seafood Garden Hotpot, trụ sở đặt tại số 138-138B Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, quận 1, TP HCM.

Doanh nghiệp này được thành lập ngày 20/2/2019, với vốn điều lệ là 25 tỷ đồng. Đại diện pháp luật kiêm giám đốc Công ty là bà Chu Tiểu Phụng, sinh năm 1988. Nhưng bà Phụng không sở hữu một cổ phần nào trong Công ty.

Hai cổ đông chính của Công ty là Đỗ Thanh Châu, góp vốn 5 tỷ đồng tương đương sở hữu 20% cổ phần và ông Huy Nhật đóng góp 20 tỷ đồng, tương đương sở hữu 80% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Tháng 4/2019, ông Huy Nhật bán bớt vốn tại nhà hàng Long Khang cho 2 cá nhân khác nhưng vẫn còn đứng tên 61% vốn góp tại Công ty này.

Khánh Hoài (tổng hợp)

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/doanh-nghiep/cac-doanh-nghiep-ong-chu-mon-hue-dang-so-huu-92157.html