Các đội bóng liên tục gọi cầu thủ nhập tịch, ĐTQG Việt Nam sẽ ứng chiến thế nào?

Với việc phải thi đấu ở bảng đấu khá khó ở vòng loại World Cup 2022, Malaysia và Indonesia đang tích cực cải thiện sức mạnh của mình qua việc triệu tập những cầu thủ nhập tịch. Điều này sẽ khiến cho đoàn quân của HLV Park Hang-seo phải đối mặt với nhiều khăn hơn.

Gấp rút chạy đua "vũ trang"

Sau khi kết quả bốc thăm vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á được công bố, ĐTQG Việt Nam nằm chung bảng đấu với những người hàng xóm quen thuộc là Thái Lan, Malaysia, Indonesia và UAE, đội bóng ở nhóm hạt giống số 1.

Ở một bảng đấu được đánh giá là ngang tài ngang sức, các đội bóng đều cho thấy sự thận trọng khi dành cho đối thủ những lời khen tặng có cánh. Tuy nhiên, họ cũng có những sự chuẩn bị cực kỳ nghiêm túc cho giải đấu này để giành được một trong hai tấm vé vào chơi ở vòng loại cuối cùng.

ĐTQG Malaysia và Indonesia đang cho thấy quyết tâm rất lớn của mình tại vòng loại World Cup 2022 khi triệu tập nhiều cầu thủ nhập tịch.

ĐTQG Malaysia và Indonesia đang cho thấy quyết tâm rất lớn của mình tại vòng loại World Cup 2022 khi triệu tập nhiều cầu thủ nhập tịch.

Có lẽ, trong bốn đội bóng thuộc khu vực Đông Nam Á, ngoại trừ Việt Nam, cả ba đội bóng còn lại là Thái Lan, Malaysia và Indonesia đều có những thay đổi khá mạnh mẽ. Cụ thể, vừa qua, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) vừa bổ nhiệm ông Akira Nishino làm HLV trưởng. Vị chiến lược gia người Nhật Bản này với thành tích đưa đội bóng quê nhà lọt vào vòng 1/8 World Cup 2018 được kỳ vọng sẽ vực dậy ĐTQG Thái Lan và giúp đội bóng này vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Còn Malaysia và Indonesia cũng mở rộng cửa và triệu tập những cầu thủ nhập tịch lên tập luyện để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 sắp tới. Đầu tiên, chúng ta phải nhắc tới "những chú hổ Mã Lai". Sau thành công ngoài mong đợi của tiền vệ tấn công Mohamadou Sumareh (gốc Gambia) tại AFF Suzuki Cup 2018, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã có bước đi mạnh dạn khi triệu tập thêm những cầu thủ nhập tịch để chuẩn bị cho vòng loại World Cup sắp diễn ra.

Cụ thể, ĐTQG Malaysia chuẩn bị chào đón thêm hậu vệ cánh phải Matthew Davies (người gốc Australia, cao 1m79) và hậu vệ cánh trái Lawrence Corbin-Ong (người gốc Anh, cao 1m84). Chưa kể, hai ngôi sao Liridon Krasniqi và De Paula đã sẵn sàng ra mắt đội bóng áo vàng đen.

Động thái này cho thấy ĐTQG Malaysia đang nỗ lực xây dựng lối chơi giàu thể lực và tốc độ trong thời gian tới. Sự góp mặt của những cầu thủ nhập tịch sẽ giúp cho "những chú hổ Mã Lai" trở nên mạnh mẽ và nguy hiểm hơn ở những tình huống tấn công biên cũng như ở các pha tranh chấp tay đôi.

Cũng như đối thủ của mình, Indonesia cũng triệu tập lại những cầu thủ nhập tịch như Greg Nwokolo và Ilija Spasojevic, Stefano Lilipaly và Beto Goncaves để tăng cường sức mạnh cho đội bóng xứ Vạn đảo. Bên cạnh đó, Liên đoàn bóng đá nước này cũng đang xem xét để triệu tập Egy Maulana, Ezra Walian, Irfan Bachdim cho giải đấu sắp tới.

ĐTQG Việt Nam sẽ "ứng chiến" thế nào?

Sức mạnh và tốc độ luôn là điểm mạnh của những cầu thủ nhập tịch nên các đội bóng sẽ tận dụng tối đa lợi thế này. Đầu tiên, với việc Malaysia hay Indonesia ồ ạt triệu tập cầu thủ nhập tịch sẽ khiến chúng ta khó nắm bắt được lối chơi của những đội bóng này. Tiếp đó, chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong những tình huống tranh chấp tay đôi hay đua sức bởi thể hình và thể lực của các cầu thủ Việt Nam thường không được đánh giá cao.

Thầy trò HLV Park Hang-seo đã biết được điểm mạnh, điểm yếu của các đối thủ.

Tuy nhiên, dưới thời HLV Park Hang-seo, nền tảng thể lực và tốc độ của các cấp độ ĐTQG Việt Nam đã cải thiện rất nhiều. Ở thời điểm hiện tại, chúng ta đã có thể thi đấu ngang ngửa với các đội bóng có nền tảng thể lực cực tốt ở tây Á như Iran, Iraq hay Malaysia, Thái Lan trong Đông Nam Á.

Việc các đối thủ nằm cùng bảng G ồ ạt thực hiện chính sách nhập tịch cũng không gây ảnh hưởng quá nhiều đến ĐTQG Việt Nam. Trong suốt thời gian qua, dù phải gặp bất kỳ đối thủ nào, chúng ta luôn thi đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất và không bao giờ chủ quan kể cả khi thi đấu với một đối thủ yếu hơn mình.

Với triết lý của vị chiến lược gia người Hàn Quốc, các cấp độ ĐTQG không mắc vào những cuộc đua về mặt thể lực hay tốc độ, điều này sẽ khiến các cầu thủ thường nhanh mất sức. Thay vào đó, đoàn quân của HLV Park Hang-seo thường xuyên thực hiện những tình huống bắt bài hay liên tục bọc lót cho nhau giúp bẻ gãy được các đường tấn công của đối phương.

Chúng ta luôn phòng ngự chắc chắn bên phần sân nhà trước khi thực hiện những tình huống phản công đầy sắc bén. Lối chơi này thực sự phù hợp với các cấp độ ĐTQG Việt Nam bởi các cầu thủ Việt Nam dù nhỏ nhưng di chuyển cực kỳ linh hoạt và thông minh.

Vậy nên, dẫu biết rằng để vượt qua được những đối thủ tại vòng bảng World Cup 2022 là khá khó khăn nhưng ĐTQG Việt Nam đủ tự tin và bản lĩnh để đương đầu với những thử thách đó.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cac-doi-bong-lien-tuc-goi-cau-thu-nhap-tich-dtqg-viet-nam-se-ung-pho-the-nao-a443185.html