Các đội bóng nữ tham dự Cup Quốc gia sẽ nhận hỗ trợ kinh phí lớn từ BTC

Theo đó, mỗi đội tham dự giải bóng đá nữ Cup Quốc gia sẽ nhận hỗ trợ từ BTC lên đến 50 triệu đồng/đội.

Từ ngày 22/05 đến 31/05, tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) sẽ diễn ra Giải bóng đá Nữ Cup Quốc gia 2019. Đây là giải đấu nằm trong hệ thống các giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp Quốc gia. Giải đấu có sự tham dự của 6 đội bóng gồm: Hà Nội, Phong Phú Hà Nam, Sơn La, TP. HCM II, Trẻ TP. HCM và TNG Thái Nguyên.

Theo ông Nguyễn Minh Châu, Phó Tổng thư kí Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), đây là năm đầu tiên tổ chức Giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu, VFF sẽ cố gắng duy trì tổ chức giải đấu trong những năm tiếp theo với mục tiêu phát triển mạnh mẽ bóng đá nữ, tạo điều kiện tối đa cho bóng đá nữ cọ xát, tăng chất lượng chuyên môn cho các VĐV.

Tại giải bóng đá nữ Cup Quốc gia, 6 đội sẽ chia làm hai bảng (03 đội/bảng) thi đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm, xếp hạng, Đội xếp thứ Nhất ở hai bảng thi đấu trận Chung kết, Đội xếp thứ Nhì ở hai bảng thi đấu tranh hạng Ba, Đội xếp thứ Ba ở hai bảng thi đấu tranh hạng Nam.

Đáng chú ý, mỗi đội tham gia giải sẽ được BTC hỗ trợ phí tham dự số tiền 50 triệu đồng/đội.

Chia sẻ tại buổi lễ, đại diện của CLB Phong Phú Hà Nam cho biết, Giải bóng đá nữ Cup Quốc gia sẽ là một sân chơi quý giá cho các CLB bóng đá nữ, là điều kiện thuận lợi, tăng mức độ cọ xát giữa các đội.

"Hiện nay chúng ta chỉ có 1 giải đấu chính cho các CLB nữ trong một năm. Đây là giải đấu hết sức tốt giành cho các cầu thủ nữ. Thay mặt cho đội bóng đá, tôi xin gửi lời cảm ơn cũng như kiến nghị VFF tiếp tục duy trì, tổ chức giải quy mô cao hơn nữa. Về phần mình, chúng tôi đã chuẩn bị lực lượng chu đáo, kĩ lưỡng, đưa các cầu thủ tập huấn, cọ xát để có thể có được kết quả tốt nhất"- đại diện Phong Phú Hà Nam phát biểu.

Về phần mình, dù là đội bóng không có được điều kiện tốt như các đội cùng tham dự giải, nhưng đại diện TNG Thái Nguyên cũng khẳng định CLB đã có sự chuẩn bị tốt về lực lượng để tham dự giải đấu.

"Tôi rất mong VFF sẽ tổ chức nhiều giải đấu hơn nữa để bóng đá nữ được thường xuyên thi đấu cọ xát. Với những đội có kinh phí eo hẹp, tôi mong rằng các đội sẽ được đầu tư nhiều hơn. Về phần mình, TNG Thái Nguyên đã có sự chuẩn bị lực lượng tốt nhất để tham dự giải.

Giải đấu bóng đá nữ Cup Quốc gia 2019 sẽ diễn ra từ 22-31/05 tại Hà Nội.

Cơ cấu giải thưởng mùa giải năm nay gồm:

Đội vô địch: Cup, Huy chương vàng, bảng danh vị và giải thưởng 100 triệu đồng.

Đội thứ Nhì: Huy chương bạc, bảng danh vị và giải thưởng 80 triệu đồng.

Đội thứ Ba: Huy chương đồng, bảng danh vị và giải thưởng 50 triệu đồng.

Đội phong cách: Bảng danh vị và giải thưởng 20 triệu đồng.

Cầu thủ xuất sắc nhất: Bảng danh vị và giải thưởng 10 triệu đồng.

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải: Bảng danh vị và giải thưởng 10 triệu đồng. (Nếu có từ hai cầu thủ trở lên ghi được số bàn thắng cao nhất bằng nhau, thì giải thưởng sẽ chia đều cho các cầu thủ đó).

Thủ môn xuất sắc nhất giải: Bảng danh vị và giải thưởng 10 triệu đồng.

Tổ trọng tài hoàn thành xuất sắc nhiệt vụ: Bảng danh vị và giải thưởng 10 triệu đồng.

Bạch Dương

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cac-doi-bong-nu-tham-du-cup-quoc-gia-se-nhan-ho-tro-kinh-phi-lon-tu-btc-20190508131941296.htm