Các đội Đông Nam Á làm gì khi hoãn vòng loại World Cup?

Trong khi bóng đá Việt Nam lo HLV Park Hang-seo 'thất nghiệp' vì vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á lùi đến tháng 10 thì các đội tuyển khác ở Đông Nam Á lại tìm được đường binh.

HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia là người thất vọng nhất khi các trận vào cuối tháng 3 phải lùi vào tháng 10, vì ông cho rằng đội tuyển Malaysia đang vào guồng rất tốt. Các tuyển thủ “hạng 1” trong màu áo CLB Johor Darul Tazim đang có phong độ cực cao ở AFC Champions League. Cả năm ngoại binh nhập tịch cũng đang háo hức thể hiện, cùng với việc tuyển Malaysia theo mạch bất bại ba trận vừa qua, gồm thắng Indonesia 2-0, thắng Thái Lan 2-1 (vòng loại World Cup, bảng G) và giao hữu thắng Tajikistan 1-0.

Tuyển Malaysia vẫn hoạt động theo lịch như trước khi có dịch COVID-19 hoành hành. Đội vẫn tập trung và vào ngày 26-3 dự kiến sẽ đá với đội “Các ngôi sao M-League”, ngày 31-3 sẽ gặp đội “cầu thủ ngoại đang đá M-League”. LĐBĐ Malaysia “bật đèn xanh” cho phương án HLV Tan Cheng Hoe ở kế hoạch này, các trận đấu diễn ra trong điều kiện không khán giả và trả tiền công cho các đội làm “quân xanh” cho tuyển Malaysia. Tương tự vào tháng 6, như lịch cũ, tuyển Malaysia sẽ có trận cuối cùng vòng loại bảng G làm khách tại Thái Lan thì nay họ vẫn tập trung và tự tìm “quân xanh” đá giao hữu quốc tế.

Cả Thái Lan và Malaysia đều tìm được quân xanh tập huấn, dù vòng loại World Cup hoãn. Ảnh: AFC

Cả Thái Lan và Malaysia đều tìm được quân xanh tập huấn, dù vòng loại World Cup hoãn. Ảnh: AFC

Với tuyển Philippines, sắp tới đây, HLV Scott Cooper sẽ dẫn quân sang Campuchia đá hai trận giao hữu với đội tuyển nước này vào hai ngày 26 và 31-3. Cả hai LĐBĐ quốc gia này đều đã đồng ý phương án. Sở dĩ HLV Scott Cooper chọn Campuchia làm “quân xanh” là vì có đến 16 tuyển thủ Philippines đang đá cho các đội Thai-League nên họ dễ dàng di chuyển qua Campuchia để hội quân. HLV Scott Cooper của Philippines trước đây từng hành nghề nhiều năm tại Thai-League và dẫn dắt những CLB cực mạnh như Buriram Utd và Chiang Rai Utd rồi sau đó mới sang làm HLV trưởng đội tuyển Philippines.

Trong khi đó, HLV Antoine Hey của Myanmar cũng vừa công bố danh sách tuyển quốc gia tập trung sắp tới. Đợt tập trung này từ ngày 12 đến 21-3 và Myanmar sẽ có những trận giao hữu quốc tế với các đối thủ được chọn là Thái Lan hoặc các CLB mạnh của Thai-League.

HLV Antoine Hey của Myanmar cho biết: “Dù vòng loại World Cup 2022 đã lùi lại nhưng đội tuyển Myanmar phải tập trung để rà soát và duy trì phong độ, phát triển lối chơi. Hiện Myanmar có một số trụ cột đang đá Thai-League nên cũng dễ dàng trong việc tìm đối thủ đá giao hữu”.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam vẫn chưa có những động thái mới sau khi FIFA đã chấp nhận đề xuất của AFC lùi các trận vòng loại World Cup 2022 đến tháng 10. HLV Park Hang-seo vẫn miệt mài đi xem các trận V-League để kiểm tra cầu thủ. HLV Park Hang-seo đã vào sân Thống Nhất xem trận Sài Gòn tiếp SL Nghệ An. Ở sân Hàng Đẫy, trợ lý Lee Jong-jin cũng ngồi ghi chép miệt mài trận Hà Nội tiếp Nam Định trong khuôn khổ vòng 1 V-League 2020.

TẤN PHƯỚC

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/cac-doi-dong-nam-a-lam-gi-khi-hoan-vong-loai-world-cup-896213.html