'Các đội mạnh đã về nước, Brazil sẽ dễ vô địch hơn'

Brazil có đội hình đồng đều cả ba tuyến và nhiều ngôi sao. Cổ động viên Selecao hy vọng đội tuyển của mình có thêm ngôi sao thứ 6 (chức vô địch World Cup) sau giải đấu lần này.

'Ngày mai, tỷ số sẽ khá sát sao cho Brazil'

Hàng trăm cổ động viên của Brazil đã tới vây trước khách sạn Mirage nơi Selecao trú chân ở Kazan cho trận đấu tứ kết với đội tuyển Bỉ.

Hàng trăm cổ động viên của Brazil đã tới vây trước khách sạn Mirage nơi Selecao trú chân ở Kazan cho trận đấu tứ kết với đội tuyển Bỉ.

Không khí sôi động với các vũ điệu samba đã được các cổ động viên Brazil mang tới đây từ sớm.

Brazil có đội hình đồng đều cả ba tuyến và có nhiều ngôi sao. Do đó, các cổ động viên hy vọng đội tuyển của mình có thêm ngôi sao thứ 6 (chức vô địch World Cup) sau giải đấu lần này.

Tay trống cuồng nhiệt Leite Wallace Cardosovà những người bạn nói rằng họ đến để cổ vũ tinh thần cho Brazil. "Các cầu thủ đang thi đấu tốt nhưng Bỉ rất mạnh. Brazil cần cố gắng thêm chút nữa. Tỷ số ngày mai sẽ rất sát sao".

Cổ động viên của Brazil vẫn hy vọng Neymar của họ sẽ tỏa sáng để ghi bàn trước "Quỷ đỏ" của châu Âu.

Lần cuối hai đội gặp nhau ở vòng 16 đội của World Cup 2002, Rivaldo đã có bàn thắng rất đẹp để giúp Selecao vượt qua đội tuyển Bỉ. Thử thách lúc này của Brazil là Bỉ đang có một trong những thế hệ cầu thủ tốt nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Các cổ động viên với khẩu hiệu: "5 cúp vàng? Chỉ có Brazil" (trái) và "HLV Tite giỏi hơn Guardiola".

Ngoại trừ bàn thua trước Thụy Sĩ ở trận ra quân, tới giờ Brazil vẫn chưa thủng lưới thêm lần nào. Selecao đang có hàng hậu vệ rất mạnh ở giải để đối đầu với hàng công nhiều ngôi sao như Romelu Lukaku, Eden Hazard, Kevin De Bruyne của Bỉ.

Sự hồi sinh của Brazil là điều ngạc nhiên thú vị khi 4 năm trước ở ngay trên sân nhà, họ đã thua thảm hại tuyển Đức 1-7 ở trận bán kết. Đây là một trong những trận thua nặng nề nhất lịch sử của Selecao và báo chí nước này đã mổ xẻ rất nhiều các vấn đề đội tuyển từ câu chuyện đào tạo, đội ngũ kế thừa cho tới HLV.

"Các đội mạnh như Đức, Tây Ban Nha, Argentina... đều đã về nước. Chúng tôi sẽ dễ vô địch hơn nhiều", Ferreira De Macedo, một kỹ sư cơ khí tới từ Đông Bắc Brazil, nói với Zing.vn. Macedo đã đi theo tuyển Brazil hơn 20 năm nay ở các kỳ World Cup. Một người bạn của ông thậm chí theo Brazil từ Espana 1982.

Cổ động viên Brazil viết khẩu hiệu để cổ vũ đội nhà.

Leite Wallace Cardosovà một cổ động viên nhí địa phương.

Lo lắng lúc này của tuyển Brazil là việc tiền vệ trụ Casemiro sẽ không thể ra sân vì dính thẻ vàng. Hậu vệ trái Marcelo hiện cũng chưa rõ có đủ thể lực để ra sân hay không trong trận đấu ngày mai.

Neymar tập luyện cùng con trai trước trận đối đầu với Bỉ

Con trai của Neymar, cậu bé David Lucca da Silva Santos (6 tuổi) cùng cha tham gia buổi tập luyện hôm 4/7 để chuẩn bị cho trận tứ kết giữa Brazil và Bỉ.

Thanh Tuấn (từ Kazan)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cac-doi-manh-da-ve-nuoc-brazil-se-de-vo-dich-hon-post857687.html