Các đối thủ của U23 Việt Nam tại VCK U23 Châu Á 2020 nguy hiểm thế nào?

Thành công vang dội từ VCK U23 Châu Á 2018, khiến cho nhiều người đặt hi vọng vào thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo tại VCK U23 Châu Á 2020. U23 Jordan, U23 Triều Tiên và U23 UAE chính là những đối thủ vô cùng nguy hiểm mà chúng ta phải lưu ý khi đối mặt trong những trận chiến tại vòng bảng.

 Sáng ngày 26-9-2019, lễ bốc thăm chia bảng VCK U23 Châu Á 2020 đã đượctổ chức tại Thái Lan với sự tham gia của các quan chức AFC, Liên đoàn bóng đá Thái Lan cũng như các đại diện từ 16 quốc gia

Sáng ngày 26-9-2019, lễ bốc thăm chia bảng VCK U23 Châu Á 2020 đã đượctổ chức tại Thái Lan với sự tham gia của các quan chức AFC, Liên đoàn bóng đá Thái Lan cũng như các đại diện từ 16 quốc gia

U23 Việt Nam rơi vào bảng D - bảng đấu được nhiều người cho rằng khá "dễ thở" đối với đội tuyển của chúng ta khi gặp U23 Triều Tiên, U23 Jordan và U23 UAE tại vòng đấu bảng

Trong những năm trở lại đây, với sự phát triển của lứa cầu thủ vàng cùng như đường lối, chiến lược đúng đắn của HLV Park, bóng đá Việt Nam liên tục gặt hái được nhiều "trái chín" trên cả mong đợi

Những thành tích kỳ diệu đó không thể không kể đến chức Á quân VCK U23 Châu Á 2018 và chức vô địch AFF Cup 2018

Với kết quả tốt như vậy đã khiến cho người hâm mô đặt nhiều hi vọng vào lớp U23 của năm 2020. Khi đội tuyển U23 rơi vào bảng D, không ít người đánh giá rằng đây là một bảng đấu mà chắc chắn rằng Việt Nam sẽ vượt qua

Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ vấn đề và theo dõi phong độ của 3 đội bóng mà thầy trò HLV Park Hang Seo sắp phải đối mặt, chúng ta sẽ thấy rằng, những đối thủ này không hề dễ như chúng ta tưởng

Chính HLV Park Hang Seo cũng đã nhận định rằng, một khi đã tham dự VCK U23 Châu Á thì không có ai yếu cả. Nhất là với bóng đá, thắng thua một phần cũng do may rủi

Đội tuyển U23 Triều Tiên là đội bóng được đánh giá yếu nhất bảng đấu này, tuy nhiên, không vì thế mà U23 Việt Nam có quyền chủ quan trước đội bóng đến từ Bắc Á này

2 năm trước,VCK U23 châu Á 2018 không phải một giải đấu thành công của U23 Triều Tiên, tuy nhiên, độ bóng này đã xếp thứ 3 của bảng B, bằng điểm với Palestine nhưng bị loại vì thua hệ số

Tại vòng loại năm nay, U23 Triều Tiên nằm cùng bảng với Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc) và Mông Cổ. Họ đã giànhvé vào vòng chung kết ở lượt cuối cùng sau khi thắng Hong Kong với tỷ số 2-0

Với lối chơi thiên về sức mạnh thể chất và tính tập thể, các chàng trai trẻ "Thiên Lý Mã" có thể gây khó khăn cho bất cứ đội bóng nào. U23 Việt Nam chắc chắn cũng không phải ngoại lệ

Khác với U23 Triều Tiên, đội tuyển U23 Jordan lại được coi là đối thủ nặng ký nhất tại vòng bảng của U23 Việt Nam

Tại vòng loại U23 châu Á 2020 diễn ra vào đầu năm nay, đội tuyển Jordan đã xuất sắc giành vị trí đầu bảng, cho dù họ đang nằm ở bảng E cùng các đối thủ Kuwait, Kyrgyzstan và Syria

U23 Jordan luôn có những cá nhân đáng gờm. Tiêu biểu là tiền đạo ngôi sao Musa Al-Taamari đang thi đấu tại châu Âu cho APOEL, đội bóng quen mặt tại UEFA Champions League

Trên bảng xếp hạng FIFA, ĐT Jordan đang xếp thứ 98, cao hơn ĐT Việt Nam 1 bậc. Qua đây, chúng ta cũng đủ để biết rằng, Jordan là một đối thủ sẽ gây nhiều sóng gió với thầy trò HLV Park Hang Seo

Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam không ít lần bị đối thủ này "cầm chân" trong những trận đối đầu

Tuy nhiên, nếu nhìn trên kết quả ở vài năm trở lại, lứa U23 của Jordan không thật sự có triển vọng nếu so sánh với bóng đá Việt Nam

Cụ thể, đội tuyển Olympic Jordan không đủ điều kiện tham dự ASIAD 2018, thành tích tại các VCK U23 châu Á của Jordan cũng tụt lùi dần theo thời gian

Nhưng dù thế nào, chúng ta cũng không thể phủ nhận rằng, đội tuyển Jordan là một bài toán khó đối với những học trò của HLV Park trong thời gian tiếp theo

Đội tuyển U23 UAE cũng là một cái tên gây nhiều chú ý ở bảng D,sự xuất hiện của “đại gia” thuộc khu vực Tây Á đã khiến bảng đấu này trở nên hấp dẫn hơn nữa

Với những gì đã thể hiện ở những lần đối đầu với đội tuyển Việt Nam, UAE đã chứng tỏ mình xứng đáng là một trong những ứng viên hàng đầu tranh vé vào vòng trong

Theo thứ tự trên BXH FIFA, đội bóng này đứng thứ 6 châu Á và xếp thứ 66, hơn Việt Nam 33 bậc, đáng nói hơn, UAE từng có một lần tham dự World Cup vào năm 1990

Trong những thành tích đáng chú ý gần đây, UAE đã đánh bại đội tuyển Việt Nam ở bán kết ASIAD 2018 với tỉ số 4-3 trong lượt đá penalty và giành được HCĐ

Tuy nhiên, phải nói rằng, về cơ bản, trình độ UAE không quá tầm so với Việt Nam vào thời điểm hiện tại

Với sự thay đổi trên ghế của ban huấn luyện cũng như việc không có nhiều "ngôi sao" nổi bật. Có thể nói rằng, thầy trò HLV ParkHang Seo đủ khả năng để tạo nên bất ngờ trước đối thủ này

Sông Hương (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/anh-cac-doi-thu-cua-u23-viet-nam-tai-vck-u23-chau-a-2020-nguy-hiem-the-nao/826837.antd