Các đội tuyển thể thao Việt Nam gấp rút chuẩn bị cho SEA Games 31

Thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, đội tuyển điền kinh Việt Nam tập làm quen SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội), tuyển Kickboxing Việt Nam cũng chốt danh sách tập trung, luyện tập tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Gấp rút chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á

Tại SEA Games 31, điền kinh được coi là môn mũi nhọn, vì thế mục tiêu giành huy chương vàng trên sân nhà chắc chắn sẽ vẫn rất cao.

Phong trào tập luyện và thi đấu Kickboxing tại Việt Nam ngày càng phát triển. Ảnh: TTXVN

Phong trào tập luyện và thi đấu Kickboxing tại Việt Nam ngày càng phát triển. Ảnh: TTXVN

Để chuẩn bị cho sự kiện lớn mà thể thao Việt Nam sẽ tham dự với tư cách chủ nhà, ngay từ đầu tháng 9, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã có buổi tập làm quen SVĐ Mỹ Đình - Hà Nội.

Tham gia buổi tập trung làm quen sân có sự góp mặt của các nhà vô địch SEA Games kỳ cựu như Lê Văn Lai, Đỗ Quốc Luật, Nguyễn Thị Oanh, Phạm Thị Hồng Lệ…

Tổ chạy cự ly trung bình cũng có sự góp mặt của những VĐV đáng chú ý như: Quách Công Lịch, Quách Thị Lan, Trần Nhật Hoàng, Trần Đình Sơn, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Huyền, Đinh Thị Bích…

Từ 21/11 đến 2/12 năm 2021, Việt Nam sẽ là chủ nhà của kỳ SEA Games thứ 31. Hà Nội là nơi đăng cai chính cùng một số vùng lân cận như Quảng Ninh, Vĩnh Phú, Hà Nam, Bắc Ninh, Hải Dương… Đây là kỳ SEA Games thứ hai mà Việt Nam đăng cai, sau lần đầu tiên năm 2003.

Thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, trong tháng 9 và tháng 10 này, đội tuyển điền kinh sẽ có hai buổi tập luyện tại sân vận động Mỹ Đình, xen kẽ với lịch tập hai buổi một ngày tại Nhổn. Với lịch tập luyện mới và liên tục này, ban huấn luyện mong muốn tạo cảm giác thi đấu tốt cho các VĐV đội tuyển điền kinh Việt Nam.

Theo đề án chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31 do chủ nhà Việt Nam đăng cai, môn điền kinh sẽ được tổ chức trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) cùng với môn bóng đá nam. Với sức chứa khoảng 40.000 người, sân vận động Mỹ Đình sẽ là “trái tim” của SEA Games 31 với lễ khai mạc, bế mạc thi đấu bóng đá.

Cũng trong đầu tháng 9, Tổng cục Thể dục Thể thao (TDTT) cũng ra quyết định tập trung đội tuyển quốc gia ở môn Kickboxing nhằm chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế trong năm nay và đích ngắm quan trọng là SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam cuối năm 2021.

Đợt tập trung dài tới 4 tháng (từ 1/9 đến 31/12) tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc Gia TP Hồ Chí Minh.

Danh sách tập trung bao gồm 26 thành viên với 6 huấn luyện viên và 20 võ sĩ. Trong đó có những gương mặt quen thuộc đã giành HCV SEA Games 30 tại Philippines năm 2019 là các võ sĩ Nguyễn Xuân Phương (Hà Nội), Phạm Bá Hợi (Đắk Lắk), Huỳnh Văn Tuấn (TP. Hồ Chí Minh), Nguyễn Thị Hằng Nga (Bình Định).

Bên cạnh đó, các võ sĩ có thành tích tốt tại Cúp CLB Kickboxing toàn quốc diễn ra tại Đắk Nông hồi tháng 6 vừa qua cũng đều góp mặt. Trong đó, 2 gương mặt triển vọng được chú ý khi góp mặt ở đội tuyển lần này là tay đấm Nguyễn Ngọc Thức (Bình Dương) và Nguyễn Quang Huy (Hà Nội).

Trong những năm gần đây, phong trào tập luyện và thi đấu Kickboxing tại Việt Nam ngày càng phát triển. Tại các kì đại hội thể thao quốc tế, các bộ môn đối kháng hiện đại như Kickboxing cũng có sự góp mặt của các tay đấm Việt Nam. Kickboxing Việt Nam cũng có kỳ SEA Games 30 thành công với 4 tấm HCV.

Nỗ lực đưa các chuyên gia ngoại trở lại

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện vẫn đang bùng phát trên thế giới và trong nước, ngoài việc không được thi đấu ở các giải quốc nội và quốc tế, nhiều bộ môn còn không có chuyên gia nước ngoài để hướng dẫn tập luyện.

Nhiều chuyên gia nước ngoài không sang được Việt Nam nên đành huấn luyện từ xa. Đây chỉ là việc bất đắc dĩ, vì do đặc thù, có chuyên gia huấn luyện trực tiếp vẫn sẽ hiệu quả hơn, cả về tâm lý cũng như những vấn đề về chuyên môn.

Đại hội lần này đã chốt danh sách 36 môn thi đấu, còn lại 4 môn dự kiến được đưa vào nội dung thi đấu sẽ được quyết định lựa chọn trong cuộc họp của các quốc gia tham dự vào cuối năm nay.

Các chuyên gia Dư Chí Quốc của tuyển bóng bàn Việt Nam, chuyên gia Hoàng Quốc Huy của tuyển bơi lội hay chuyên gia hệ thống đào tạo trẻ Quế Tứ Kỳ (Trung Quốc) của bộ môn cử tạ Hà Nội hiện đều đang chưa thể quay lại Việt Nam sau khi về Trung Quốc ăn Tết Nguyên đán.

Với môn bơi, kế hoạch thuê chuyên gia Trung Quốc cho Ánh Viên hoặc đưa cô đi tập huấn ở Hungary của Tổng cục TDTT vẫn chưa thể thực hiện được do COVID-19. Do vậy, Ánh Viên giờ vẫn tập luyện duy trì thể lực cùng HLV nội.

Để đảm bảo mục tiêu trong tập luyện và thi đấu ngay khi các giải đấu lớn trở lại, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Trần Đức Phấn cho biết, hiện các thủ tục xin phép các cơ quan chức năng để đưa các chuyên gia ngoại trở lại Việt Nam đã hoàn tất. Nếu kế hoạch đề xuất được thông qua, các chuyên gia Trung Quốc sẽ tới Việt Nam bằng đường bộ. Khi sang Việt Nam, các chuyên gia sẽ phải trải qua giai đoạn cách ly như quy định và qua kiểm tra y tế chặt chẽ.

Như vậy, nhiều khả năng các chuyên gia trở lại Việt Nam làm việc trong tháng 10. Trong thời gian sắp tới, "cỗ xe SEA Games 31" chính thức đi vào guồng vận hành với tốc độ cao.

Minh Thy/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-thao/cac-doi-tuyen-the-thao-viet-nam-gap-rut-chuan-bi-cho-sea-games-31-20200909205304899.htm