Các đơn vị BĐBP tiếp tục hưởng ứng 'Tết Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ'

Trong các ngày từ 22-2 đến 1-3-2021, các đơn vị BĐBP: thành phố Đà Nẵng, Bình Định, Phú Yên, Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồn Biên phòng Thàng Tín (BĐBP Hà Giang) tiếp tục tổ chức Lễ phát động 'Tết Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ' và hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát động.

Đông đảo cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thàng Tín, BĐBP Hà Giang và nhân dân địa phương tham gia trồng 450 gốc đào rừng tại khu vực biên giới. Ảnh: Nguyễn Khắc Thuần

Đông đảo cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thàng Tín, BĐBP Hà Giang và nhân dân địa phương tham gia trồng 450 gốc đào rừng tại khu vực biên giới. Ảnh: Nguyễn Khắc Thuần

"Tết Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" là hoạt động thường niên của cán bộ, chiến sĩ BĐBP mỗi dịp Tết đến xuân về. Hoạt động mang ý nghĩa thiết thực nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho mỗi cán bộ, chiến sĩ về việc bảo vệ môi trường sinh thái và tạo cảnh quan đơn vị xanh - sạch - đẹp.

Sau lễ phát động, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên các đơn vị đã tích cực trồng, quản lý, bảo vệ và chăm sóc rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn, trồng cây xanh tại các cơ quan, đơn vị, địa phương ở khu vực biên giới, bờ biển và tại địa bàn đóng quân.

Sau đây là một số hình ảnh hoạt động trồng cây tại các đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Đà Nẵng ra quân trồng 1.600 cây chò trên địa bàn biên giới. Ảnh: Trúc Hà

Sau lễ phát động, các đơn vị thuộc BĐBP Bình Định đã tổ chức trồng hơn 500 cây xanh và cây ăn quả các loại. Ảnh: Thanh Bình

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Phú Yên trồng cây tại khuôn viên cơ quan Bộ Chỉ huy. Ảnh: Xuân Điền

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu hưởng ứng "Tết Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2021. Ảnh: Quang Anh

PV- CTV

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/cac-don-vi-bdbp-tiep-tuc-huong-ung-quottet-trong-cay-doi-doi-nho-on-bac-hoquot-post437664.html