Các đơn vị BĐBP tổ chức Lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2023

Trong các ngày từ 31/5 đến 2/6, các đơn vị trong BĐBP đã tổ chức Lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2023.

Chiến sĩ mới Trung tâm Huấn luyện BĐBP tuyên thệ. Ảnh: Đoàn Chung

Chiến sĩ mới Trung tâm Huấn luyện BĐBP tuyên thệ. Ảnh: Đoàn Chung

Năm 2023, Trung tâm Huấn luyện BĐBP tổ chức huấn luyện cho 554 chiến sĩ mới đến từ 7 tỉnh: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị đã khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện theo kế hoạch. Kết quả kiểm tra giáo dục chính trị 100% đạt yêu cầu, có 90,3% khá, giỏi; huấn luyện quân sự 100% đạt yêu cầu, trong đó 83,6% đạt khá, giỏi; huấn luyện thể lực 100% đạt yêu cầu, có 91,7% đạt khá, giỏi.

Đại tá Trịnh Hữu Đức, Chỉ huy trưởng Trung tâm Huấn luyện BĐBP cho biết: Để đạt được những thành tích như trên, công tác huấn luyện chiến sĩ mới được cấp ủy, chỉ huy đơn vị chủ động làm tốt mọi mặt công tác chuẩn bị; trong đó công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ được xác định là khâu then chốt; khung huấn luyện được lựa chọn là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm, chú trọng đội ngũ cán bộ trung đội, tiểu đội trực tiếp quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới.

Đơn vị đã tổ chức lớp tập huấn cho khung huấn luyện với hàng trăm lượt cán bộ, nội dung chủ yếu hướng vào củng cố, nâng cao trình độ, năng lực tổ chức quản lý, chỉ huy bộ đội, thống nhất nội dung, phương pháp huấn luyện, phương pháp nắm tình hình, tiến hành công tác tư tưởng, phổ biến kinh nghiệm trong huấn luyện, quản lý, rèn luyện kỷ luật. Các đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị kế hoạch, chương trình huấn luyện, mô hình, học cụ, giáo án, thao trường, bãi tập và củng cố cơ sở vật chất, chuẩn bị chu đáo nơi ăn, ở của bộ đội.

Đại tá Ninh Văn Hợp, Chỉ huy trưởng BĐBP Lạng Sơn phát biểu tại Lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới. Ảnh: Vi Toàn

* Năm 2023, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, BĐBP Lạng Sơn tiếp nhận 85 chiến sĩ mới. Qua hơn 3 tháng tổ chức huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong huấn luyện đã kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành, giữa huấn luyện với rèn luyện sức khỏe bộ đội.

Đến nay, chiến sĩ mới có bước trưởng thành rõ rệt về mọi mặt, thuần thục động tác kỹ thuật, chiến thuật; bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, thể lực tốt, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn tành tốt nhiệm vụ. Kết quả kiểm tra thực hành 3 tiếng nổ, bắn súng tiểu liên AK, ném lựu đạn và đánh lượng nổ, 100% chiến sĩ đạt yêu cầu, trong đó khá, giỏi đạt trên 80%.

Nhân dịp này, lãnh đạo 5 huyện biên giới và thành phố Lạng Sơn đã tặng quà, động viên chiến sĩ mới tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, đạt nhiều thành tích cao trong huấn luyện, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chiến sĩ mới BĐBP Thanh Hóa tuyên thệ trước quốc kỳ. Ảnh: Quốc Toản

* Năm nay, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động BĐBP Thanh Hóa tiếp nhận 100 chiến sĩ mới. Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác huấn luyện, đơn vị đã nghiên cứu soạn thảo giáo án, tổ chức phê duyệt và thục luyện trước khi vào huấn luyện; tiến hành củng cố, tu sửa thao trường, bãi tập, các loại biển bảng, mô hình học cụ phục vụ cho huấn luyện.

Trong thời gian huấn luyện, cán bộ các cấp đã làm tốt công tác nắm bắt tư tưởng, giáo dục chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật và duy trì nghiêm các chế độ trong ngày, tuần; sâu sát bám nắm chiến sĩ khi thực hành ngoài thao trường; kịp thời giải quyết những vướng mắc về tâm tư, tình cảm để chiến sĩ an tâm học tập rèn luyện, công tác; tổ chức huấn luyện đảm bảo an toàn, đúng kế hoạch đề ra. Kết quả, 100% chiến sĩ mới đủ điều kiện về phẩm chất, năng lực, sức khỏe nhận nhiệm vụ mới.

Chiến sĩ mới BĐBP Nghệ An tuyên thệ. Ảnh: Hải Thượng

* Năm 2023 BĐBP Nghệ An tiếp nhận và huấn luyện 110 chiến sĩ mới. Quá trình huấn luyện bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” và vận dụng tốt quan điểm 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp, tổ chức huấn luyện chặt chẽ, đúng tiến trình biểu.

Đơn vị đã hoàn thành 100% nội dung theo chương trình huấn luyện chiến sĩ mới của Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, BĐBP Hà Tĩnh duyệt đội ngũ tại Lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới. Ảnh: Minh Toàn

* Năm 2023, BĐBP Hà Tĩnh tổ chức tiếp nhận và huấn luyện 80 chiến sĩ mới đến từ các huyện, thị, thành trong tỉnh. Trải qua 3 tháng huấn luyện, rèn luyện với tinh thần đoàn kết, quyết tâm “vượt nắng, thắng mưa”, các chiến sĩ mới đã trưởng thành về mọi mặt, thuần thục các yếu lĩnh, động tác kỷ, chiến thuật; bản lĩnh chính trị, tư tưởng kiên định vững vàng, thể lực tốt, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Kết quả kiểm tra các nội dung giáo dục chính trị và huấn luyện quân sự: 100% đạt yêu cầu, trong đó, giỏi 16,2%, khá 54,4%, đạt đơn vị huấn luyện khá.

Cán bộ khung Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, BĐBP Quảng Bình duyệt đội ngũ tại Lễ tuyên thệ. Ảnh: Ngọc Hòa

* Năm 2023 BĐBP Quảng Bình tiếp nhận và huấn luyện 180 chiến sĩ mới (trong đó có 80 chiến sĩ mới đến từ thành phố Đà Nẵng). Sau 3 tháng huấn luyện, 180 chiến sĩ mới nhận thức tốt về chính trị, hiểu được vị trí, vai trò, mục tiêu lý tưởng cao đẹp của người chiến sĩ cách mạng; có lối sống nề nếp, chính quy, đoàn kết, ý thức tự giác, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật; tích cực học tập, rèn luyện nâng cao thể lực, tác phong và thuần thục các nội dung cơ bản trong điều lệnh quản lý bộ đội; nắm và thực hành kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu bộ binh, võ thuật, các động tác điều lệnh đội ngũ, thực hành 3 tiếng nổ; sử dụng thành thạo các loại vũ khí, khí tài được trang bị.

Đội ngũ cán bộ trung đội, tiểu đội phát huy tốt tinh thần trách nhiệm trong quản lý, giáo dục, rèn luyện chiến sĩ mới và thể hiện được năng lực, trình độ nghiệp vụ sư phạm trong huấn luyện cũng như quản lý, duy trì, tổ chức điều hành, hướng dẫn chiến sĩ mới luyện tập phù hợp. Trong quá trình học tập, huấn luyện, rèn luyện đảm bảo 100% về các nội dung, quân số, thời gian và đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị. Qua kiểm tra, đánh giá chất lượng các môn học, tổng kết toàn khóa 100% đạt yêu cầu, trong đó 95% đạt khá, giỏi; đơn vị đạt huấn luyện khá.

Chiến sĩ mới BĐBP Quảng Trị tuyên thệ trước Quân kỳ. Ảnh: Mạnh Hùng

* Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động BĐBP Quảng Trị tiếp nhận 100 chiến sĩ mới. Để làm tốt công tác huấn luyện, cấp ủy, chỉ huy Tiểu đoàn đã triển khai cho đội ngũ cán bộ khung huấn luyện nghiên cứu soạn thảo giáo án, tổ chức phê duyệt giáo án theo đúng quy trình trong công tác tham mưu huấn luyện; chuẩn bị tốt thao trường, bãi tập, các loại biển bảng, mô hình học cụ phục vụ cho huấn luyện. Trong thời gian 3 tháng, các chiến sĩ mới được huấn luyện về điều lệnh xây dựng chính quy, huấn luyện thể lực, huấn luyện kỷ thuật chiến đấu bộ binh….

Kết quả, sau 3 tháng huấn luyện 100% chiến sĩ mới đạt yêu cầu, trong đó trên 80% đạt khá giỏi.

Thượng tá Phạm Xuân Độ, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP Bình Thuận phát biểu chỉ đạo tại Lễ tuyên thệ. Ảnh: Trung Thành

* Năm 2023, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, BĐBP Bình Thuận được giao tiếp nhận và huấn luyện cho 90 chiến sĩ mới đến từ 7 địa phương trong tỉnh. Kết quả huấn luyện, tỉ lệ khá, giỏi đạt trên 70%, đạt đơn vị huấn luyện khá.

Chiến sĩ mới BĐBP Bình Định duyệt đội ngũ tại Lễ tuyên thệ. Ảnh: Công Cường

* Qua hơn 3 tháng huấn luyện, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Định và sự hướng dẫn của các cơ quan nghiệp vụ cấp trên, 190 chiến sĩ mới đã hoàn thành các nội huấn luyện theo chương trình quy định của Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam. 100% chiến sĩ mới đã trưởng thành, vững vàng về mọi mặt, nhận thức đầy đủ hơn về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; nhiệm vụ và mục tiêu lý tưởng chiến đấu của quân đội, luôn xác định rõ vai trò trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị...

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lương Ngọc Chinh, Chỉ huy trưởng BĐBP Bình Định biểu dương những thành tích của các chiến sĩ mới, Ban chỉ huy và cán bộ khung huấn luyện; đồng thời yêu cầu các chiến sĩ mới phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật, tiếp tục huấn luyện phát huy tinh thần tự giác, rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ biên phòng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trao súng cho chiến sĩ mới. Ảnh: Nguyễn Dân

* Năm 2023 BĐBP Đắk Lắk tổ chức huấn luyện cho 190 chiến sĩ mới. Qua 3 tháng huấn luyện theo nội dung, chương trình của Bộ Quốc phòng, các chiến sĩ mới đã nhận thức sâu sắc trách nhiệm, nghĩa vụ của người thanh niên đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; được trang bị kiến thức cơ bản về đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Quân đội, nhiệm vụ của lực lượng Bộ đội Biên phòng; xây dựng nếp sống chính quy, văn hóa, ý thức chấp hành kỷ luật, từng bước hình thành phẩm chất, nhân cách của người chiến sĩ cách mạng.

Bên cạnh đó, chiến sĩ mới cũng đã được rèn luyện thuần thục các nội dung cơ bản về điều lệnh quản lý bộ đội, nắm và thực hành kỹ, chiến thuật chiến đấu bộ binh, các động tác điều lệnh đội ngũ, thực hành 3 tiếng nổ. Kết quả kiểm tra các khoa mục huấn luyện, 100% đạt yêu cầu, tỷ lệ đạt khá, giỏi trên 70%, đơn vị đạt huấn luyện khá. Quá trình huấn luyện, 100% chiến sĩ mới an tâm thực hiện nhiệm vụ, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Chiến sĩ mới BĐBP Kon Tum đọc 10 lời thề dạnh dự của Quân đội. Ảnh: Văn Lý

* Sau 3 tháng huấn luyện, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Kon Tum, Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động đã hoàn thành các nội huấn luyện chiến sĩ mới năm 2023 theo chương trình của Bộ Tổng tham mưu. Trong thời gian huấn luyện, các chiến sĩ đã được trang bị các kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, được giáo dục truyền thống của dân tộc, Quân đội, BĐBP, đơn vị và địa phương; kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu bộ binh, sử dụng các loại vũ khí trang bị theo quy định; các động tác điều lệnh đội ngũ và thực hành 3 tiếng nổ... đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Quang cảnh Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới tại BĐBP Tây Ninh. Ảnh: Đức Tài

* Năm 2023, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, BĐBP Tây Ninh được giao nhiệm vụ huấn luyện cho 295 chiến sĩ mới, trong đó có 46 chiến sĩ thuộc tỉnh Tiền Giang. Sau 3 tháng huấn luyện các chiến sĩ được trang bị kiến thức cơ bản về chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật và sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị có trong biên chế. Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện, gần 100% chiến sĩ đạt yêu cầu ở tất cả các nội dung.

Phát biểu tại Lễ tuyên thệ, Đại tá Lê Văn Vỹ, Chỉ huy trưởng BĐBP Tây Ninh ghi nhận những kết quả mà tập thể cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn huấn luyện cơ động đạt được, đồng thời yêu cầu các chiến sĩ tiếp tục phấn đấu học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, tác phong quân nhân, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chiến sĩ mới BĐBP Đồng Tháp tuyên thệ. Ảnh: Hòa Bình

* BĐBP Đồng Tháp tổ chức Lễ tuyên thệ cho 140 chiến sĩ mới năm 2023. Sau thời gian 3 tháng học tập, huấn luyện, 100% chiến sĩ mới đều có bản lĩnh chính trị vững vàng; hiểu được vị trí, vai trò, mục tiêu lý tưởng cao đẹp và truyền thống anh hùng trong chiến đấu của dân tộc và quân đội; có lối sống nề nếp chính quy; tích cực học tập, rèn luyện nâng cao thể lực, tác phong và trang bị đầy đủ những kiến thức cơ bản của người chiến sĩ QĐND Việt Nam.

Các chiến sĩ mới sử dụng tốt các loại vũ khí, khí tài được trang bị, thành thạo các yếu lĩnh động tác kỹ thuật, chiến thuật điều lệnh, võ thuật; ý thức tự giác, chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật, pháp luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả kiểm tra 3 tiếng nổ của chiến sĩ mới đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, vũ khí trang bị; bắn súng AK, ném lựu đạn, đánh lượng nổ và các môn học khác đều đạt khá, giỏi...

Toàn cảnh Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, BĐBP An Giang Ảnh: Hoàng Trân

* Năm 2023 BĐBP An Giang tổ chức huấn luyện cho 210 chiến sĩ mới. Sau 3 tháng tiếp nhận, huấn luyện, các chiến sĩ mới đã trưởng thành về mọi mặt, hòa nhập tốt với môi trường quân đội. Trong thời gian huấn luyện, các chiến sĩ đã được trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, được giáo dục về truyền thống của dân tộc, của quân đội, của BĐBP, của đơn vị và địa phương; được huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu bộ binh, các động tác điều lệnh đội ngũ và thực hành “3 tiếng nổ” đảm bảo tuyệt đối an toàn, với kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó có hơn 90% khá, giỏi. Kết quả kiểm tra đánh giá đơn vị đạt huấn luyện khá.

Chiến sĩ mới BĐBP Long An duyệt đội ngũ tại Lễ tuyên thệ. Ảnh: Minh Luận

* Năm 2023, BĐBP Long An được giao nhiệm vụ tổ chức huấn luyện cho 250 chiến sĩ mới của 11 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Long An. Trong quá trình huấn luyện, đơn vị thực hiện theo đúng phương châm, quan điểm, nguyên tắc và các mối kết hợp trong huấn luyện; tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp huấn luyện; đã gắn huấn luyện với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, duy trì nghiêm kỷ luật; vừa huấn luyện cơ bản vừa chú trọng bồi dưỡng, huấn luyện ngoại khóa, huấn luyện bù, vét. Kết hợp giáo dục chính trị với huấn luyện quân sự, hậu cần, kỹ thuật, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận thức rõ âm mưu thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực phản động, thù địch; chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của tổ chức đảng, kỷ luật Quân đội, chế độ quy định của đơn vị, mệnh lệnh của người chỉ huy...

Đại tá Bùi Minh Soái, Chỉ huy trưởng BĐBP Bình Phước phát biểu chỉ đạo tại Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới. Ảnh: Thế Cường

* Năm 2023 Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, BĐBP Bình Phước được giao nhiệm vụ huấn luyện cho 230 tân binh là những đoàn viên, thanh niên ưu tú được tuyển chọn từ các huyện Lộc Ninh, Bù Đốp, Hớn Quản, Bù Gia Mập và huyện Bù Đăng. Qua kiểm tra 100% các nội dung huấn luyện đều đạt yêu cầu, trong đó có trên 75% đạt khá giỏi, đơn vị đạt đơn vị huấn luyện khá.

Sau lễ tuyên thệ tại các đơn vị, các chiến sĩ mới sẽ được huấn luyện thêm 1,5 tháng theo chương trình chuyên ngành BĐBP, nhằm trang bị kiến thức, nghiệp vụ công tác biên phòng, rèn luyện ý chí, tác phong nhanh nhạy, bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới.

PV - CTV

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/cac-don-vi-bdbp-to-chuc-le-tuyen-the-chien-si-moi-nam-2023-post461740.html