Các đơn vị BĐBP triển khai Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019

Hưởng ứng phong trào 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ', những ngày đầu xuân năm 2019, các đơn vị BĐBP đồng loạt tổ chức trồng cây xanh xung quanh khu vực địa bàn đóng quân.

Sau lễ phát động, 15 nghìn cây xanh đã được trồng trên hai tuyến biên giới tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Đức Trí

Sau lễ phát động, 15 nghìn cây xanh đã được trồng trên hai tuyến biên giới tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Đức Trí

* Sáng 12-2, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi 2019 cho các đơn vị biên phòng đóng quân trên hai tuyến biên giới.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ (CBCS) hăng hái tham gia trồng cây, gây rừng với khẩu hiệu "Mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân" và "mỗi CBCS tham gia Tết trồng cây, một việc tốn kém ít mà lợi ích nhiều", chọn cây cho phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn nơi đóng quân của từng đơn vị.

Sau lễ phát động, hơn 500 CBCS BĐBP ở các đơn vị trên hai tuyến biên giới, bờ biển đã đồng loạt ra quân hưởng ứng tham gia tết trồng cây và đã trồng được hơn 15 nghìn cây xanh các loại như keo, tràm, đào, cây ăn quả...

Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã phân bổ chỉ tiêu và phân công trách nhiệm cho từng cá nhân, đơn vị cụ thể trong việc trồng, chăm sóc và bảo vệ số cây đã được trồng; duy trì việc chăm sóc một cách thường xuyên, có nền nếp; xây dựng khuôn viên xung quanh sạch sẽ, thoáng mát trong thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp”.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Hải Phòng trồng cây ăn quả xung quanh khuôn viên Hải đội 2. Ảnh: Quang Vinh

* Chiều 11-2 (tức mùng 7 Tết Kỷ Hợi), tại Hải đội 2, Bộ Chỉ huy BĐBP TP Hải Phòng tổ chức phát động Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019. Sau Lễ phát động, CBCS đơn vị đã trồng được 120 cây ăn quả các loại xung quanh khu doanh trại Hải đội 2.

Đại tá Đoàn Văn Rỹ, Chỉ huy trưởng BĐBP TP Hải Phòng cho biết: Những năm qua, BĐBP TP Hải Phòng đã quán triệt cho CBCS nâng cao nhận thức về vị trí vai trò, tầm quan trọng của Tết trồng cây và duy trì thực hiện tốt phong trào trồng cây xanh mỗi dịp xuân về. Các đơn vị đã tích cực tham gia cùng với địa phương trồng cây xanh, cây ăn quả và bảo vệ rừng cây chắn sóng, rừng ngập mặn ven biển. Đồng thời làm tốt công tác phối hợp phòng chống cháy rừng. Những hoạt động trên được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao vai trò trách nhiệm của BĐBP.

* Trong 2 ngày 9 và 10-2 (tức mùng 5, 6 Tết Kỷ Hợi), các đơn vị BĐBP Nghệ An đã phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019 góp phần xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

CBCS Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy và các đơn vị trồng cây Tết Kỷ Hợi 2019 trong khu vực cửa khẩu Thanh Thủy - Nậm On. Ảnh: Hùng Phong

Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy (huyện Thanh Chương) phối hợp Hải quan cửa khẩu Thanh Thủy và Công an Cửa khẩu Nậm On (huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) trồng hơn 500 cây các loại, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp cho khu vực cửa khẩu Thanh Thủy - Nậm On.

Đồn Biên phòng Phúc Sơn phối hợp Ban Quản lý các bản Vều 1, Vều 2, Vều 3, Vều 4 của xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn tổ chức cho CBCS và nhân dân trồng các loại cây lấy gỗ, cây ăn quả và cây cảnh dọc hai bên các trục đường và khuôn viên Nhà văn hóa cộng đồng các bản.

* Sáng 12-2, Bộ Chỉ huy BĐBP Ninh Bình phát động Tết trồng cây tại cơ quan Bộ Chỉ huy và tất cả các đồn, trạm, hải đội Biên phòng.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Ninh Bình và CBCS tổ chức trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Ảnh: Quốc Việt

Hưởng ứng Tết trồng cây xuân Kỷ Hợi năm 2019, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc BĐBP tỉnh chú trọng thực hiện tốt phương châm “Trồng cây nào, sống tốt cây đó”; căn cứ vào đặc điểm tình hình của từng đơn vị để tiếp tục việc trồng và chăm sóc cây trong thời gian tiếp theo. Ngay Sau lễ phát động Tết trồng cây, CBCS BĐBP tỉnh đã tham gia trồng gần 2.000 cây các loại, bao gồm cây bóng mát, cây lấy gỗ và cây ăn quả.

Cũng trong thời gian này, ở các đồn biên phòng và Hải đội 2 đã tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, đồng thời phối hợp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương nơi đóng quân tổ chức Tết trồng cây tại địa phương đảm bảo ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả.

* Sáng 11-2, tại Đồn Biên phòng Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa, Đảng ủy Bộ Chỉ huy BĐBP Khánh Hòa phối hợp với Tỉnh đoàn Khánh Hòa và chính quyền địa phương tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Kỷ Hợi 2019".

Trồng cây xanh tại Đồn Biên phòng Ninh Phước (BĐBP Khánh Hòa). Ảnh: Văn Tân

Sau Lễ phát động, gần 300 cây xanh, cây cảnh, cây bóng mát, cây lấy gỗ các loại do CBCS, đoàn viên thanh niên hăng hái tham gia trồng quanh khuôn viên Đồn Biên phòng Ninh Phước.

Phong trào trồng cây đầu năm không chỉ góp phần tạo cảnh quan môi trường đơn vị xanh - sạch - đẹp mà còn trở thành một nét đẹp văn hóa, giúp nhân dân khu vực biên giới biển phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, tăng độ che phủ rừng, đồng thời, tạo nên động lực mới, khí thế mới trong những ngày đầu năm kỷ Hợi 2019.

* Ngày 11-2, tại Đồn Biên phòng Sơn Hồng, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Tại buổi lễ ra quân lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đã phát động, kêu gọi các đơn vị, toàn thể CBCS trong lực lượng BĐBP tỉnh hăng hái tham gia trồng cây, gây rừng phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn đóng quân của từng đơn vị. Qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm, sự chung tay góp sức của cả cộng đồng trong việc trồng, chăm sóc bảo vệ rừng, góp phần gìn giữ môi trường sống cho mỗi chúng ta và cho muôn đời sau.

BĐBP Hà Tĩnh đồng loạt ra quân trồng trên 10.000 cây xanh. Ảnh: Thế Mạnh

Sau lễ phát động, hơn 600 CBCS ở các đơn vị cơ sở thuộc BĐBP Hà Tĩnh đang đóng quân trên 2 tuyến biên giới, bờ biển đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương đồng loạt ra trồng được trên 10.000 cây xanh các loại như: cây sao, huê, cam, bưởi, mít, xoài, keo, tràm…

* Hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, sáng 11-2, tại Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cẩm Phả, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ninh, các đồn Biên phòng, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Hải đội 2 đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ninh và lãnh đạo chính quyền địa phương tham gia trồng cây. Ảnh: Xuân Hùng

Sau lễ phát động, CBCS, công nhân viên quốc phòng cơ quan Bộ Chỉ huy, các đơn vị cơ sở thuộc BĐBP Quảng Ninh đã đồng loạt ra quân hưởng ứng tham gia tết trồng cây và đã trồng được trên 27.000 cây xanh các loại như phi lao, soài, keo, ổi...

* Sáng 11-2, Đồn Biên phòng Đức Minh, BĐBP Quảng Ngãi cùng UBND xã Đức Minh phối hợp tổ chức phát động và ra quân “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

CBCS, đoàn viên thanh niên hai đơn vị ra quân trồng được hơn 30 cây xanh các loại tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Đức Minh; đồng thời, huy động nhân dân thu gom thảm mục ở một số khu vực rừng phòng hộ ven biển của địa phương, nhằm thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy trong mùa du lịch sắp đến.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Đức Minh (BĐBP Quảng Ngãi) trồng cây xanh tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Đức Minh (Mộ Đức- Quảng Ngãi) trong dịp Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi. Ảnh: Văn Tánh

Cũng trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm nay, Đồn Biên phòng Đức Minh đã phối hợp với địa phương nơi đóng quân trồng được 30 cây dừa, 15 cây tha la ở các bãi biển và tuyến đường trung tâm xã, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

* Khởi đầu của xuân Kỷ Hợi năm nay, huyện Tiền Hải (Thái Bình) đã tổ chức lễ phát động trồng cây tại tuyến đê biển số 5 xã Đông Lâm sáng 11-2. Buổi lễ đã thu hút sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; Huyện ủy, UBND huyện cùng đông đảo quần chúng nhân dân, thế hệ trẻ và lực lượng vũ trang.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Lân, BĐBP Thái Bình tham gia Tết trồng cây năm 2019. Ảnh: Văn Cương

Ngay sau buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Thái Bình; Huyện ủy, UBND huyện, các ban, ngành đoàn thể của huyện cùng với nhân dân, thế hệ trẻ trồng 1.200 cây cạnh tại tuyến đê biển số 5 xã Đông Lâm. Theo kế hoạch, trong mùa xuân này, huyện Tiền Hải sẽ trồng 2 vạn cây xanh. Mỗi gia đình trồng ít nhất 3 cây trở lên; các cơ quan, đơn vị, trường học căn cứ vào quỹ đất để trồng cây phù hợp, tập trung vào cây lấy gỗ, cây có tán.

Đến nay, huyện đã có trên 3.768 ha rừng phòng hộ, các thôn làng, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đều có màu xanh của cây cối, góp phần tô điểm cảnh đẹp quê hương Tiền Hải.

* Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị tổ chức gặp mặt đầu Xuân năm mới và phát động “Tết trồng cây đơì̀ đời nhớ ơn Bác Hồ” vào sáng ngày 11-2. Tham dự buổi gặp mặt có hơn 150 CBCS.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị tham gia Tết trồng cây tại cơ quan Bộ Chỉ huy. Ảnh: Xuân Thế

Sau buổi lễ, hơn 2.000 cây xanh đã được trồng tại khuôn viên cơ quan Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Trị.

* Sáng 11-2, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Giang đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019, nhằm hưởng ứng lời kêu gọi Tết trồng cây của Bác Hồ mỗi độ Tết đến, Xuân về.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Giang tham gia trồng cây tại cơ quan. Ảnh: Tiến Thắng

Trong những năm qua, BĐBP Hà Giang đã tích cực trồng nhiều cây phủ xanh đất trống đồi núi trọc, góp phần giữ gìn, bảo vệ môi trường sinh thái, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp trong cơ quan đơn vị, đồng thời nâng cao nhận thức cho toàn thể nhân dân trong địa bàn về tầm quan trọng của cây rừng và công tác chăm sóc bảo vệ rừng.

Tết trồng cây năm nay, CBCS tại cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Giang đã trồng được hàng chục cây bóng mát và các loại cây ăn quả khác.

Cũng trong thời gian này, ở các đồn Biên phòng và các đơn vị cơ sở đã tổ chức tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” với nhiều loại cây lấy gỗ, cây ăn quả và tích cực triển khai cùng với địa phương tham gia Tết trồng cây xanh gắn với phong trào xây dựng đơn vị chính quy, xanh - sạch - đẹp.

PV - CTV

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/cac-don-vi-bdbp-trien-khai-tet-trong-cay-xuan-ky-hoi-2019/