Các đơn vị công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao Bằng 'Tổ quốc ghi công' cho thân nhân liệt sĩ

Ngày 18/1/2023, BĐBP Quảng Nam phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao Bằng 'Tổ quốc ghi công' cho gia đình liệt sĩ Võ Đức Thảo.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy BĐBP Quảng Nam trao Bằng “Tổ quốc ghi công" cho gia đình liệt sĩ Võ Đức Thảo. Ảnh: Huỳnh Chín

Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy BĐBP Quảng Nam trao Bằng “Tổ quốc ghi công" cho gia đình liệt sĩ Võ Đức Thảo. Ảnh: Huỳnh Chín

Đồng chí Võ Đức Thảo, sinh ngày 14/8/1968, quê quán xã Bình Tú, Thăng Bình, Quảng Nam; nhập ngũ tháng 3/1988, hy sinh ngày 25/01/2021. Đồng chí hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ tại Đồn Biên phòng La Êê, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Với những công lao cống hiến, phục vụ trong BĐBP, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới vùng đặc biệt khó khăn gian khổ, ngày 4/1/2023 Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định số 02/QĐ-TTg về việc cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho liệt sĩ Võ Đức Thảo.

*Trước đó, trong hai ngày 16-17/1/2023, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho hai gia đình thân nhân liệt sĩ ở Phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La và xã Mường Sai, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Sơn La, trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân gia đình liệt sĩ Bùi Đức Thuận. Ảnh: Vì Hiện

Theo đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La đã phối hợp với UBND thành phố Sơn La tổ chức Lễ trao Bằng "Tổ quốc ghi công" cho gia đình liệt Bùi Đức Thuận. Liệt sỹ Bùi Đức Thuận, sinh ngày 17/7/1968, nhập ngũ tháng 3/1989. Quê quán: Xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, nơi ở gia đình: Bản Giảng Lắc, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La; cấp bậc Trung tá. Trung tá Bùi Đức Thuận hy sinh ngày 8/1/2021.Trước khi hy sinh đồng chí là nhân viên Cơ yếu, Đồn Biên phòng Mường Lèo, BĐBP tỉnh Sơn La.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La cũng đã phối hợp với Huyện ủy, UBND huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La tổ chức Lễ trao Bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân liệt sĩ Quàng Văn Tiếp, sinh năm 1983, quê quán: Xã Mường Sai, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Tháng 10/2003, đồng chí nhập ngũ vào BĐBP tỉnh Sơn La. Sau khi tốt nghiệp ra trường, đồng chí Quàng Văn Tiếp giữ chức vụ nhân viên Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Mường Ca (BĐBP tỉnh Sơn La). Thượng úy Quàng Văn Tiếp hy sinh ngày 4/2/2020.

Lãnh đạo huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La trao quà cho thân nhân gia đình liệt sĩ Quàng Văn Tiếp. Ảnh: Vì Hiện

Trong thời gian công tác tại biên giới, nơi điều kiện đặc biệt khó khăn, các đồng chí đã mắc bệnh hiểm nghèo và hy sinh. Các đồng chí đã có công lao cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới vùng đặc biệt khó khăn, gian khổ.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng, ghi nhận công lao, cống hiến và thành tích của các liệt sĩ thuộc BĐBP tỉnh Sơn La, ngày 4/1/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho các liệt sỹ.

*Ngày 17/1/2023, tại xã Bình Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Giang phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ, UBND huyện Phù Ninh và xã Bình Phú tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho liệt sĩ Nguyễn Bá Triệu.

Thượng úy Nguyễn Bá Triệu, sinh ngày 14/10/1987, quê quán xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; nơi thường trú: Thôn Xóm Cầu, xã Bình Phú, hyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ; nhập ngũ và công tác tại BĐBP tỉnh Hà Giang từ tháng 3/2007.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Giang trao Bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân gia đình liệt sĩ Nguyễn Bá Triệu. Ảnh: Tiến Thắng

Với nỗ lực, phấn đấu, công tác, học tập và rèn luyện của bản thân, quá trình công tác dù ở bất kỳ lĩnh vực nào đồng chí cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian công tác, đóng quân ở địa bàn đặc biệt khó khăn tại xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, Thượng úy Nguyễn Bá Triệu đã mắc bệnh hiểm nghèo. Mặc dù đã được các y, bác sĩ và gia đình tận tình cứu chữa, nhưng do lâm bệnh nặng, đồng chí Nguyễn Bá Triệu đã hy sinh vào ngày 16/8/2020 khi đang công tác tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, BĐBP tỉnh Hà Giang. Trong suốt quá trình công tác, đồng chí Nguyễn Bá Triệu luôn phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tận tâm, tận lực với công việc, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Ngày 4/1/2023, Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định số 02/QĐ-TTg cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho liệt sỹ Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Bá Triệu.

Huỳnh Chín - Vì Hiện - Tiến Thắng

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/cac-don-vi-cong-bo-quyet-dinh-cua-thu-tuong-chinh-phu-va-trao-bang-quotto-quoc-ghi-congquot-cho-than-nhan-liet-si-post458337.html