Các đơn vị, địa phương kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và trao huy hiệu Đảng

Sáng 3-2, các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2020) và trao huy hiệu Đảng cho các đồng chí cao niên tuổi Đảng.

Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành tổ chức trao tặng huy hiệu Đảng đợt 3-2 cho các đồng chí cao niên tuổi Đảng đang sinh hoạt tại các chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc. Cụ thể, trao 1 huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 1 huy hiệu 40 năm và 2 huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đồng chí cao niên tuổi Đảng.

Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú cũng tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng và trao huy hiệu Đảng cho 13 đồng chí cao niên tuổi Đảng. Trong đó, 2 đồng chí nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 2 nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 5 nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 4 đồng chí nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đồng thời, khen thưởng 9 Chi, Đảng bộ đạt danh hiệu Chi, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2019.

Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Thoại Sơn tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Thoại Sơn trao huy hiệu Đảng cho 10 đồng chí cao niên tuổi Đảng. Trong đó, có 4 huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; 5 huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 1 huy hiệu 55 năm tuổi Đảng.

Ban Thường vụ Huyện ủy Tri Tôn tổ chức 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Tri Tôn Cao Quang Liêm nhấn mạnh, 90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đối với Đảng bộ huyện Tri Tôn, đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, lãnh đạo nhân dân đấu tranh, bảo vệ vững chắc căn cứ quan trọng vùng Bảy Núi trong kháng chiến chống Mỹ, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Năm 2019, Đảng bộ huyện tiếp tục lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 40, 30 năm tuổi Đảng đợt 3- cho 10 đồng chí cao niên tuổi Đảng đang sinh hoạt tại 8 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thái Minh Hiển chúc mừng các đồng chí cao niên tuổi Đảng vinh dự được nhận Huy hiệu cao quý của Đảng. Đồng thời, ghi nhận quá trình cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của các đồng chí trong xây dựng, phát triển tỉnh nhà. Qua đó, mong muốn các đồng chí cao niên tuổi Đảng tiếp tục cống hiến sức lực trí tuệ, nêu cao vai trò trách nhiệm của người đảng viên, phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong gương mẫu tích cực đóng góp trí tuệ và tâm huyết xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Chi bộ Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo đã tổ chức nhiều hoạt động chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các sự kiện quan trọng của đất nước trong năm 2020.

Các hoạt động lớn bao gồm: họp mặt kỷ niệm 90 năm, ngày thành lập Đảng; kỷ niệm 76 năm ngày Louis – Mallaret phát hiện, khai quật và đặt tên di tích văn hóa Óc Eo (10-2-1944 – 10-2-2020); tri ân nhân dân hiến tặng hiện vật văn hóa Óc Eo 2018 – 2019; phát hành 3 bộ sách về văn hóa Óc Eo; tổng kết công tác giải phóng mặt bằng thực hiện đề án nghiên cứu tổng thể khu di tích văn hóa Óc Eo – Ba Thê, Nền Chùa...

NHÓM PHÓNG VIÊN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/cac-don-vi-dia-phuong-ky-niem-90-nam-ngay-thanh-lap-dang-cong-san-viet-nam-va-trao-huy-hieu-dang-a263710.html