Các đơn vị, địa phương trao quà, hỗ trợ người nghèo

Ngày 31/10, các đơn vị có nhiều hoạt động ý nghĩa, nhiều phần quà đến với hộ nghèo, các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các địa phương.

* Công an tỉnh Nghệ An đã thăm hỏi, tặng quà cho 30 gia đình cựu Thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và thân nhân cán bộ Công an đã qua đời nhân dịp kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Truông Bồn.

Đại tá Hồ Văn Tứ - Phó Giám đốc Công an tỉnh ân cần hỏi thăm sức khỏe và tặng quà cho các cựu TNXP. Ảnh: Xuân Bắc

Đại tá Hồ Văn Tứ - Phó Giám đốc Công an tỉnh ân cần hỏi thăm sức khỏe và tặng quà cho các cựu TNXP. Ảnh: Xuân Bắc

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã ân cần hỏi thăm sức khỏe của 30 cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn hiện đang sinh sống trên mọi miền quê của tỉnh Nghệ An. Lãnh đạo Công an tỉnh cũng đã trao tặng 30 suất quà cho 30 cựu TNXP, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng.

Trao sổ tiết kiệm 30 triệu đồng cho thân nhân đồng chí Thượng úy Trần Nguyên Tiên. Ảnh: Xuân Bắc

Dịp này, Công an tỉnh Nghệ An cũng đến thăm hỏi thân nhân gia đình đồng chí Thượng úy Trần Nguyên Tiên, nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động - Công an Nghệ An đã qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Tại đây đoàn đã trao sổ tiết kiệm trị giá 30 triệu đồng cho thân nhân gia đình đồng chí. Số tiền ủng hộ được trích từ quỹ tình nghĩa vì đồng đội của Công an tỉnh Nghệ An.

Đức Vũ - Xuân Bắc

* Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã đến trao 200 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà đồng đội cho gia đình Đại úy Nguyễn Đình Tài bị thương trong khi làm nhiệm vụ phòng, chống tội phạm ma túy.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đồng đội cho gia đình Đại úy Nguyễn Đình Tài. Ảnh: Phương Linh

Gia đình của đồng chí Nguyễn Đình Tài thuộc diện khó khăn, có bố là thương binh, bà nội là Mẹ Việt Nam anh hùng, vợ là giáo viên và 2 con nhỏ sống chung với bố mẹ trong ngôi nhà cấp 4 tại xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương.

Để giúp gia đình đồng chí Nguyễn Đình Tài có nơi ăn chốn ở ổn định, yên tâm chữa trị bệnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã quyết định xây dựng nhà đồng đội và đã được khởi công vào ngày 11/9/2018. Dự kiến ngôi nhà sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Trước đó, vào ngày 28/6, trong khi đang thực hiện nhiệm vụ triệt phá đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy, trinh sát Nguyễn Đình Tài (Trinh sát viên đặc nhiệm BĐBP tỉnh) đã bị các đối tượng bắn trọng thương. Mặc dù bị thương, nhưng đồng chí đã khống chế được đối tượng, hỗ trợ đồng đội hoàn thành nhiệm vụ.

Phương Linh

* Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An tổ chức cấp phát 23 con bò sinh sản cho 23 hộ nghèo của xã Nghĩa Thắng (Nghĩa Đàn). Tổng trị giá đợt cấp phát này 300 triệu đồng.

Các hộ nghèo ở xã Nghĩa Thắng được hỗ trợ 23 con bò sinh sản. Ảnh: Đức Anh

Sau khi nhận bò, các hộ sẽ được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, được cán bộ chuyên môn trực tiếp theo dõi, hướng dẫn theo đúng quy trình kỹ thuật để bò sinh trưởng và phát triển và thực hiện đúng nội dung cam kết về quản lý, chăm sóc. Thời gian tới, Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục cấp phát 7 con bò sinh sản cho hộ nghèo ở Nghĩa Thắng.

Số bò được trao đợt này nằm trong chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

* Cũng tại Nghĩa Đàn, Hội đồng Đội xã Nghĩa Mai tổ chức trao tặng 6 đàn gà khăn quàng đỏ cho 6 đội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập của các liên đội trường trên địa bàn.

Trao đàn gà khăn quàng đỏ cho các đội viên. Ảnh: Đức Anh

Mỗi đàn gà 40 con con, trị giá 500 ngàn đồng. Bên cạnh đó, Hội đồng Đội xã Nghĩa Mai còn hỗ trợ thêm thức ăn và thuốc phòng trị bệnh, nhằm giáo dục các em ý thức lao động, khích lệ, động viên các em học sinh, có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên học giỏi.

Đức Anh

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/cac-don-vi-dia-phuong-trao-qua-ho-tro-nguoi-ngheo-221054.html