Các đơn vị long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

Nhân dịp 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các địa phương trên địa bàn Quảng Bình đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm.

Ông Hoàng Ngọc Đan, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới trao thưởng cho các tập thể tiêu biểu.

Tại huyện Lệ Thủy: Sáng 17/11, đã diễn ra buổi tọa đàm kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022) nhằm tri ân, tôn vinh những nỗ lực, đóng góp của các thế hệ nhà giáo trong sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo của huyện nhà thời gian qua.

Dự buổi tọa đàm có ông Lê Vĩnh Thế, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; ông Đặng Đại Tình, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng đại diện các tổ chức ban ngành huyện; đại diện các thầy cô giáo đã về hưu; các lãnh đạo, chuyên viên phòng GD&ĐT; lãnh đạo các trường học đóng trên địa bàn huyện Lệ Thủy.

Lãnh đạo địa phương trao Giấy khen cho các cá nhân xuất sắc.

Trong không khí trang trọng, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử ngày Nhà giáo Việt Nam. Trong đó, nêu bật truyền thống cao đẹp của nghề dạy học; vai trò của giáo dục trong sự phát triển của mỗi cá nhân, cộng đồng và cả nhân loại. Đồng thời, thể hiện sự tôn vinh, tỏ lòng biết ơn tới các thế hệ Nhà giáo và khơi dậy ý thức, phát huy truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, “Uống nước nhớ nguồn” của các thế hệ học sinh.

Phát biểu chúc mừng tại buổi tọa đàm, ông Đặng Đại Tình, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương và ghi nhận những thành tích, đóng góp của quý thầy cô và toàn ngành Giáo dục trong những năm vừa qua.

Lãnh đạo địa phương trao Giấy khen cho các tập thể xuất sắc.

Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, tập thể cán bộ giáo viên toàn ngành Giáo dục không ngừng phấn đấu, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt công tác quản lý, công tác nghiệp vụ chuyên môn theo hướng đổi mới hình thức và nội dung; tăng cường tự học, tự rèn luyện, nâng cao chất lượng dạy và học để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần đưa sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo của huyện nhà ngày càng phát triển và đạt được những thành tích cao.

Tại buổi lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, UBND huyện Lệ Thủy đã tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong thời gian qua.

Trong thời gian qua huyện Lệ Thủy đã chọn giáo dục làm khâu đột phá để phát triển KT-XH của địa phương, từ đó nhiều chủ trương, chính sách và các giải pháp tích cực, hiệu quả đã được ra đời, sau hơn 30 năm phấn đấu, ngành GD&ĐT Lệ Thủy đã đạt được những thành tựu to lớn và rất quan trọng.

Mạng lưới trường lớp phát triển rộng khắp, cơ bản được sắp xếp hợp lý, đáp ứng được nhu cầu học tập của con em nhân dân các vùng miền, tạo điều kiện thuận lợi nhất để huy động tối đa học sinh, các cháu mầm non đến trường...

Tại TP. Đồng Hới: Chiều 17/11, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).

Dự lễ có ông Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới; ông Hoàng Ngọc Đan, Chủ tịch UBND thành phố...

Tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố đã bày tỏ tri ân các thế hệ nhà giáo lão thành, Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú và các thế hệ nhà giáo - những người đã, đang và sẽ tiếp tục cống hiến có hiệu quả vào sự nghiệp “trồng người”.

Ông Trần Phong, Bí thư Thành ủy thành phố Đồng Hới trao Cờ thi đua của UBND tỉnh Quảng Bình tặng các Tập thể xuất sắc.

Đồng thời, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn bộ hệ thống chính trị tạo điều kiện thuận lợi nhất, huy động tối đa mọi nguồn lực, quan tâm, chăm lo hơn nữa đến sự nghiệp giáo dục - đào tạo của thành phố, để ngành Giáo dục Đồng Hới không ngừng phát triển lên một tầm cao mới, xứng đáng với vị thế trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh nhà.

Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân các nhà giáo tiêu biểu được tuyên dương, khen thưởng, nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”; đồng thời, trao quà cho các nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn.

Những năm qua, các thế hệ nhà giáo trên địa bàn thành phố luôn nỗ lực giữ gìn và bồi đắp những giá trị cao đẹp của ngành, đoàn kết, sáng tạo, chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Nhờ đó, chất lượng giáo dục toàn diện luôn được duy trì và phát huy; chất lượng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, chất lượng thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT luôn dẫn đầu toàn tỉnh; số lượng học sinh thi đỗ vào trường THPT chuyên năm sau cao hơn năm trước.

Giáo dục TP. Đồng Hới luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học ngày càng được cải thiện, từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục theo hướng chuẩn hóa, đồng bộ, kiên cố, hiện đại.

Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cơ bản đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Nhiều tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh tặng các phần thưởng cao quý, như: Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Huân chương Lao động, bằng khen, cờ thi đua xuất sắc...

Tại Huyện Bố Trạch: Chiều 18/11, UBND huyện Bố Trạch tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022).

Những năm qua, ngành GD&ĐT huyện Bố Trạch đã vượt qua mọi khó khăn thách thức, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận.

Quy mô mạng lưới trường lớp phát triển, phù hợp với tình hình thực tiễn của các địa phương, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân. Đội ngũ nhà giáo đáp ứng được yêu cầu đổi mới GD&ĐT, bảo đảm chất lượng, đủ về số lượng và cơ bản đồng bộ cơ cấu.

Chất lượng dạy và học được duy trì, giữ vững và nâng cao; khoảng cách chất lượng giữa các vùng, miền trên toàn huyện được rút ngắn; giáo dục dân tộc được quan tâm đúng mức. Ngành GD&ĐT huyện triển khai có hiệu quả thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018; chất lượng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu tiếp tục được nâng cao...

Những năm qua, nhiều tập thể, cá nhân của ngành được Đảng, Nhà nước, Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh tặng các phần thưởng cao quý, như: Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Huân chương Lao động, cờ thi đua xuất sắc, bằng khen...

Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Bố Trạch đã bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến các thế hệ nhà giáo, đánh giá cao những kết quả thầy và trò ngành giáo dục huyện đạt được trong thời gian qua.

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Bố Trạch trao tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Lãnh đạo huyện mong muốn thời gian tới, ngành GD&ĐT huyện tiếp tục chú trọng việc đổi mới công tác quản lý giáo dục, chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý bảo đảm cả về số lượng và chất lượng. Các cấp, ngành và địa phương cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ để ngành GD&ĐT tiếp tục phát triển bền vững, viết tiếp truyền thống vẻ vang của ngành.

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Bố Trạch trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho các cá nhân.

Dịp này, có 2 cá nhân vinh dự nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”; 12 tập thể và 15 cá nhân các nhà giáo có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 1982 - 2022 được Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch tuyên dương, khen thưởng.

Tại Tuyên Hóa: chiều ngày 18/11, UBND huyện đã tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022). Dự lễ kỷ niệm có ông Nguyễn Hoài Nam, Bí thư Huyện ủy; ông Lê Nam Giang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; cùng các lãnh đạo trong Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQVN huyện, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện qua các thời kỳ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Tuyên Hóa đã tặng hoa tri ân chúc mừng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện qua các thời kỳ.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại lịch sử ra đời, ý nghĩa của ngày Hiến chương các nhà giáo, 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và chặng đường phát triển của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tuyên Hóa. Đồng thời, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến với các thế hệ nhà giáo đã và đang công tác, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của huyện nhà.

Trong những năm qua, được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, các ngành và toàn xã hội, đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng, phấn đấu của tập thể cán bộ, giáo viên và các em học sinh sự nghiệp giáo dục huyện Tuyên Hóa đã không ngừng phát triển.

Quy mô, mạng lưới trường, lớp cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu học tập của con em trên địa bàn. Đội ngũ thầy cô giáo không ngừng lớn mạnh, phát triển cả về số lượng và chất lượng theo hướng không chỉ đạt chuẩn về trình độ đào tạo mà đạt chuẩn nghề nghiệp, từng bước đáp ứng được nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Toàn ngành có 4 Nhà giáo được vinh dự nhận danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, 16 lượt trường được công nhận đơn vị dẫn đầu thi đua các cấp học của UBND tỉnh; 01 trường được công nhận là đơn vị dẫn đầu thi đua bậc học Mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Từ năm học 2009 - 2010 đến nay, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuyên Hóa luôn được công nhận Tập thể Lao động xuất sắc. Có 57 trường đạt chuẩn Quốc gia, đạt tỷ lệ 82,6% chất lượng giáo dục đại trà được nâng lên, chất lượng giáo dục mũi nhọn được chú trọng, tỷ lệ học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi tăng qua các năm học. Riêng trong năm học 2021 – 2022, toàn ngành có 297 giải cấp tỉnh, 110 giải cấp quốc gia.

Đến thời điểm này, Huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS đạt mức độ 3, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi ở 19/19 xã, thị trấn; Huyện đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Tuyên Hóa đã tặng hoa tri ân chúc mừng nguyên lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện qua các thời kỳ.

Cũng trong dịp này, đã có 2 tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo nhân Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam; 2 tập thể, 2 cá nhân được Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen và 3 tập thể 4 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo.

Tại huyện Minh Hóa: Ngày 19 tháng 11, UBND huyện Minh Hóa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022), và biểu dương, khen thưởng các nhà giáo tiêu biểu, xuất sắc.

Dự lễ có ông Bùi Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy Minh Hóa, các lãnh đạo huyện, lãnh đạo ngành Giáo dục đã nghỉ hưu, và trên 150 cán bộ, giáo viên trên địa bàn.

Trong 40 năm qua, các thế hệ Nhà giáo huyện Minh Hóa luôn tự hào khi được công tác, cống hiến cho sự nghiệp Giáo dục. Những ngày đầu tái lập huyện (01/7/1990), toàn huyện có 272 thầy cô giáo, 25 trường học chủ yếu bằng tranh, tre, nứa lá với hơn 7.000 học sinh.

Đến năm 1995 đã có hơn 10.000 học sinh với 36 trường phổ thông các cấp và một Trung tâm Giáo dục Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề. Vượt lên tất cả sự thiếu thốn, khó khăn lúc bấy giờ, các thầy giáo, cô giáo vẫn luôn dành cả tâm huyết cho ngành, cho các em học sinh.

Tại Lễ kỷ niệm, đã có 20 giáo viên được UBND huyện Minh Hóa biểu dương, khen thưởng.

Đến nay, quy mô mạng lưới trường lớp của huyện phát triển, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Toàn huyện hiện nay có 51 trường học, 700 lớp, hơn 13 nghìn học sinh và hơn 1.600 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Đội ngũ giáo viên, nhân viên cơ bản đủ về số lượng, được đào tạo chuẩn hóa và tiến dần trên chuẩn, luôn nhiệt tình, tích cực và có tinh thần trách nhiệm đối với sự nghiệp “trồng người”.

Nhờ đó, Minh Hóa có tỷ lệ huy động trẻ vào nhà trẻ cao nhất tỉnh, tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo, trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt chỉ tiêu; Học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học vào lớp 6 đạt 100 %; Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt hơn 99 %; Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt trên 95 %; Tỷ lệ đậu đại học, cao đẳng gần 40%. Nhiều học sinh đạt giải HSG cấp quốc gia, cấp tỉnh, đặc biệt nhiều năm liền, ngành Giáo dục huyện Minh Hóa đạt giải ở Cuộc thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp quốc gia.

Với những thành tích đạt được trong thời gian qua, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Minh Hóa vinh dự được đón nhận nhiều phần thưởng cao quý. Đã có 01 tập thể và 01 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; có 02 tập thể đã được tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; có 08 tập thể và 15 cá nhân đã được tặng Bằng khen, Giấy khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Có 16 tập thể và 80 cá nhân đã được tặng Bằng khen, Giấy khen của UBND tỉnh; có 06 tập thể được tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc dẫn đầu cấp học của Chủ tịch UBND tỉnh; có 28 tập thể được tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, hàng trăm cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

Phát biểu lại buổi lễ, ông Đinh Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Năm học 2022 - 2023, năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tập trung thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tiếp tục triển khai thực hiện Luật Giáo dục 2019, chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới 2018.

Vì vậy, mỗi cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên hãy tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, khắc phục kịp thời mọi khó khăn; tích cực tự học tập, bồi dưỡng để giữ gìn phẩm chất đạo đức nhà giáo, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp GD&ĐT của huyện nhà.

Dịp này, đã có 20 giáo viên được UBND huyện Minh Hóa biểu dương, khen thưởng.

Tiến Việt

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/cac-don-vi-long-trong-to-chuc-le-ky-niem-40-nam-ngay-nha-giao-viet-nam-post615848.html