Các đơn vị quân đội và địa phương tiếp tục tiếp nhận và tổ chức cách ly công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về

Tối 19-3, Sư đoàn 968/QK4 tổ chức tiếp nhận và cách ly an toàn 168 công dân trở về từ các nước ASEAN qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Hướng Hóa và cửa khẩu La Lay, Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Nhờ làm tốt mọi công tác chuẩn bị và tổ chức tiếp nhận, cách ly đúng quy trình, hướng dẫn của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Quân khu. Đơn vị đã tổ chức tiếp nhận công dân đảm bảo khẩn trương, an toàn. Ngay sau khi ổn định nơi ăn ở, sinh hoạt cho công dân. Đơn vị đã tiến hành các bước Thu thập thông tin, khai báo y tế, thực hiện các biện pháp quản lý công dân. Triển khai lực lượng quân y và các tổ chuyên trách phòng chống dịch Covid-19 của Sư đoàn thực hiện nhiệm vụ tại khu vực cách ly, tuần tra, canh gác đảm bảo, nghiêm túc, chặt chẽ. Bên cạnh đó đơn vị phối hợp Sở Y tế, ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Tỉnh Quảng Trị để thực hiện nghiêm quy định cách ly, theo dõi công dân và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.

Công tác chuẩn bị đón công dân về các khu cách ly được tiến hành quy củ và có trật tự.

Làm xét nghiệm sàng lọc ban đầu đối với công dân.

Dự kiến những ngày tới, số lượng công dân nhập cảnh sẽ còn tăng. Đơn vị tiếp tục triển khai làm tốt mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng tiếp nhận công dân về cách ly theo kế hoạch. (Tin, ảnh: BÁ MINH)

* Ngày 19-3, tại Trường Quân sự và Trường Cao đẳng nghề số 23, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành tiếp nhận và cách ly công dân có hộ khẩu tại Thừa Thiên- Huế đang làm việc, học tập và sinh sống tại Lào trở về nước.

Theo đó, tại Trường Quân sự tỉnh có ba đợt tiếp nhận tổng cộng 253 công dân và Trường Cao đẳng Nghề số 23 tiếp nhận 48 công dân; tất cả các công dân đều có hộ khẩu tại Thừa Thiên- Huế. Qua thực hiện kiểm tra y tế, các công dân đều có sức khỏe bình thường. Sau khi được tiếp nhận các công dân sẽ được cách ly, theo dõi chặt chẽ trong vòng 14 ngày theo quy định. Trong suốt thời gian cách ly các công dân được cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh phục vụ ngủ nghỉ, sinh hoạt và ăn uống theo chế độ của Quân đội với mức 57 ngàn đồng/người/ngày và sẽ được nhân viên y tế theo dõi sức khỏe chặt chẽ hằng ngày.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên- Huế và lực lượng Y tế thực hiện đăng kí và kiểm tra thân nhiệt các công dân.

Thượng tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên- Huế đến thăm, động viên bà con an tâm thực hiện cách ly.

Tại các buổi tiếp nhận công dân, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên- Huế đã tới các phòng thăm hỏi, động viên công dân yên tâm thực hiện cách ly theo đúng quy định. Thông tin đến bà con, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết sẽ tạo điều kiện tối đa để người dân, nhất là trẻ em, người già có điều kiện sinh hoạt thoải mái trong thời gian cách ly; đồng thời, mong muốn bà con chia sẻ với Tỉnh và Bộ CHQS tỉnh. Đến thời điểm này, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên- Huế đã thực hiện tiếp nhận và cách ly trên 300 công dân. (Tin, ảnh: LÊ VĂN SÁU)

* Sáng 20-3, tỉnh Lạng Sơn tiếp tục tổ chức tiếp nhận những công dân trở về từ Trung Quốc. Tính đến 14 giờ ngày 20-3, hiện có 98 công dân mới trở về từ nước bạn tham gia cách ly tại Trung đoàn 123. Đây là số công dân tham gia cách ly trong đợt 3 tại địa điểm cách ly đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn.

Ngay từ tối 19-3, công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc tham gia cách ly tại Trung đoàn 123 đã được cán bộ tại đơn vị tuyên truyền, hướng dẫn về nơi ăn, nghỉ, sinh hoạt và lực lượng quân y của đơn vị đã phối hợp với cơ quan y tế của tỉnh tổ chức khám sàng lọc, đo nhiệt độ để kịp thời phát hiện những công dân có triệu chứng nhiễm dịch bệnh. Mọi công tác đảm bảo về nhu, yếu phẩm cần thiết được thực hiện theo quy định; người dân được tắm nóng lạnh, xem tivi, đọc báo, dùng wifi miễn phí và được đảm bảo khẩu phần ăn 57.000đ/người/ngày như cán bộ, chiến sĩ bộ binh.

Đo khám nhiệt độ cho công dân tham gia cách ly tại đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 123, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo hậu cần cho nhân dân về cách ly.

Theo chị Nguyễn Thị Yên, quê tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ an đi làm ăn tại Trung Quốc trở về Việt Nam chia sẻ thì “khi trở về Việt Nam phải tham gia cách ly, bản thân cũng không biết sẽ được đối xử như thế nào. Nhưng sau khi được sự quan tâm, động viên và chăm sóc chu đáo về mọi mặt của những cán bộ, chiến sĩ tại Trung đoàn 123 tôi đã cảm thấy yên tâm hơn và bản thân tôi xác định sẽ thực hiện nghiêm các quy định và tham gia cách ly cho đến ngày đủ thời gian để về với người thân và gia đình”.

Tính đến thời điểm này còn 774 công dân tham gia cách ly tại 3 địa điểm cách ly của tỉnh Lạng Sơn. Có thể thấy, mọi công tác chuẩn bị để phòng, chống dịch và phục vụ người dân tại các khu cách ly của tỉnh Lạng Sơn vẫn đang được triển khai và tổ chức thực hiện một cách chu đáo, chặt chẽ. Và đến thời điểm này, không có trường hợp nào dương tính với Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Điều đó góp phần hoàn thành chung vào công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 diễn ra trên địa cả bàn nước ta. (Tin, ảnh: DƯƠNG NGUYÊN)

* Trong 2 ngày 19 và 20-3, Bộ CHQS TP Đà Nẵng đã tiếp nhận 175 công dân Việt Nam từ các quốc gia có dịch Covid-19 trở về, bố trí cách ly tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS TP Đà Nẵng chuẩn bị quân trang dùng chung cho công dân cách ly.

Công dân về cách ly tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ (Bộ CHQS TP Đà Nẵng).

Để công tác tiếp nhận, cách ly được chu đáo, Bộ CHQS TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các lực lượng làm tốt công tác chuẩn bị nơi ăn ở, sinh hoạt, cơ sở vật chất, dụng cụ y tế, quân trang dùng chung và các nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ nhu cầu ăn uống, ngủ nghỉ của công dân. Trong quá trình tiếp nhận, Bộ CHQS TP Đà Nẵng phối hợp chặt chẽ với công an, các sở, ban, ngành địa phương, tổ chức lực lượng, phương tiện vận chuyển, tuần tra, canh gác và tiến hành quy trình cách ly chặt chẽ, an toàn theo quy định.

Đến nay, Bộ CHQS TP Đà Nẵng đã tiếp nhận, cách ly 365 công dân từ các quốc gia có dịch Covid-19 trở về, bố trí cách ly tại 2 địa điểm: Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ và Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng-an ninh (Trung đoàn 971). (Tin, ảnh: THÀNH NAM)

* Chiều 20-3, Ban Thanh niên Quân đội (TNQĐ) phối hợp với nhiều cơ quan, đơn vị tổ chức chương trình thăm, tặng quà cho một số các đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ cách ly nhân dân trở về từ vùng dịch Covid-19.

Thăm, tặng quà phòng chống dịch Covid-19 cho Trung đoàn 58, Sư đoàn 308, Quân đoàn 1.

Được sự đồng ý của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Ban TNQĐ cùng Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cơ quan chính trị các đơn vị: Viện KH&CN Quân sự, Công TNHH MTV Ứng dụng Kỹ thuật & Sản xuất (TECAPRO), Bệnh viện Quân y 105, Nhà máy Z176, Z121/Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển chăn nuôi gia công tổ chức chương trình thăm, tặng quà cho Trung đoàn 58, Sư đoàn 308, Quân đoàn 1; Tiểu đoàn 16/Trường Sĩ quan Lục quân 1; Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh. Đây là các đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ cách ly nhân dân trở về từ vùng dịch Covid-19. Đoàn công tác đã trao 17.000 quả trứng gà ăn liền Devi và trứng gà tươi, 300 lít dung dịch rửa tay sát khuẩn, 3.000 chiếc khẩu trang y tế và 10 triệu đồng. Tổng trị giá chương trình gần 200 triệu đồng.

Theo Thượng tá Nguyễn Đức Cương, Phó Trưởng ban Thanh niên Quân đội, Tổng cục Chính trị, thời gian qua, với tinh thần chống dịch như chống giặc, các tổ chức đoàn, cán bộ, đoàn viên thanh niên trong toàn quân đã và đang có nhiều hoạt động ý nghĩa chung tay trong phòng, chống, kiểm soát dịch Covid-19, như: Phối hợp với tổ chức Đoàn địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân trên phạm vi cả nước tiến hành các biện pháp phòng, chống dịch; nhiều cán bộ, đoàn viên thanh niên ngành Quân y đã nêu cao tấm gương sáng, tận tụy làm việc, tăng cường thăm khám cho hàng vạn công dân được cách ly, nhiều đồng chí đóng quân ở biên giới đã và đang ngày đêm tuần tra, chốt chặn đường mòn, lối mở, kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh; kịp thời động viên, chăm sóc, tặng quà, thiết bị y tế bảo an toàn đời sống và sức khỏe nhân dân. (Tin, ảnh: HOÀNG VIỆT)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/cac-dia-phuong-tren-ca-nuoc-tiep-tuc-tiep-nhan-va-to-chuc-cach-ly-cong-dan-viet-nam-tu-nuoc-ngoai-tro-ve-612793