Các đơn vị tổ chức Đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022

Ngày 16-6, Sư đoàn 5 (Quân khu 7) tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ IX làm điểm cho Quân khu 7. Với hơn 80% quân số độ tuổi đoàn, các tổ chức đoàn đã phát động, nhân rộng nhiều phong trào, mô hình thanh niên tiêu biểu; khơi dậy, khẳng định tính xung kích của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Các đại biểu biểu quyết phần kết luận thảo luận tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sư đoàn 5 lần thứ IX.

5 năm qua, sư đoàn có 1.113 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng; 45 sáng kiến được áp dụng... Với chủ đề “Xung kích, sáng tạo, hiệu quả, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, 5 năm tới, tuổi trẻ sư đoàn phấn đấu hằng năm có 100% tổ chức đoàn vững mạnh; không có kỷ luật nghiêm trọng, kỷ luật thông thường dưới 0,2%... (Tin, ảnh: THANH TUẤN)

* Cùng ngày, Sư đoàn Không quân 370 (Quân chủng Phòng không-Không quân) tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ IX. 5 năm qua, công tác đoàn, phong trào thanh niên của đơn vị không ngừng đổi mới, tiến bộ. Các tổ chức đoàn tổ chức hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị chuyên đề: “Thanh niên tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”; “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”… Kết hợp nhân rộng nhiều mô hình thanh niên: “Tổ bay 3 nhất, 3 không”; “Trận địa thanh niên quyết thắng”… Hoàn thành tốt nội dung huấn luyện, SSCĐ, xây dựng 18 công trình thanh niên, tổ chức hơn 30.000 ngày công lao động giúp dân; tiết kiệm, đóng góp gần 200 triệu đồng, hơn 3,4 tấn gạo tặng gia đình chính sách… (DUY HIỂN)

* Đoàn TNCS Hồ Chí Minh BĐBP tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ X. Nhiệm kỳ qua, phong trào xung kích thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của tuổi trẻ BĐBP tỉnh được triển khai hiệu quả với các mô hình, công trình, phần việc cụ thể, như: “Tổ tuần tra thanh niên”; “Thanh niên làm chủ đường biên”; “Con tàu thanh niên”; “Trạm kiểm soát thanh niên”...; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ biên giới. Đại hội đã thảo luận, thống nhất các giải pháp phát huy tinh thần xung kích của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm; tăng cường công tác dân vận, phối hợp, kết nghĩa, góp phần củng cố quốc phòng, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn biên giới. (MINH HIẾU)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cac-don-vi-to-chuc-dai-hoi-doan-nhiem-ky-2017-2022-510162