Các đơn vị tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018

Sáng 7-11, tại Hà Nội, Cục Bảo vệ an ninh Quân đội (BVANQĐ), Tổng cục Chính trị (TCCT) tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT), giai đoạn 2013-2018.

Trong 5 năm qua, công tác thi đua - khen thưởng và Phong trào TĐQT của Cục BVANQĐ đã đạt được nhiều kết quả, thành tích quan trọng, trực tiếp góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị thuộc cục vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Quang cảnh Đại hội Thi đua Quyết thắng Cục Bảo vệ An ninh Quân đội.

Trước yêu cầu phát triển của nhiệm vụ công tác BVAN trong tình hình mới, Cục BVANQĐ đã quán triệt và chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nắm vững nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị, tích cực, chủ động nắm tình hình, thực hiện tốt chức năng của cơ quan tham mưu đầu ngành nghiệp vụ BVANQĐ, tham mưu đề xuất với Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và TCCT, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sát với tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ của quân đội trong tình hình mới, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các hoạt động của quân đội, góp phần tích cực trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Phong trào thi đua đã góp phần giúp Đảng ủy, chỉ huy Cục BVANQĐ tích cực chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, nắm vững tình hình, nhất là tình hình có liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ, âm mưu phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng tình báo, gián điệp, các thế lực thù địch và phần tử xấu, các dấu hiệu của tội phạm an ninh quốc gia liên quan đến quân đội; làm tốt việc nghiên cứu, xử lý, tổng hợp tình hình, trên cơ sở đó tham mưu đề xuất với trên ban hành các chỉ thị, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác BVANQĐ mà trọng tâm là các chỉ thị, hướng dẫn thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới, công tác giáo dục cảnh giác, bảo vệ bí mật quân sự, chống điều tra thu thập tình báo, các quy chế, quy định thuộc lĩnh vực an ninh mạng, an ninh kinh tế đối ngoại quốc phòng, an ninh văn hóa tư tưởng… Phong trào thi đua thực sự là động lực thúc đẩy cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong toàn cục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Tại đại hội thi đua, lãnh đạo, chỉ huy Cục BVANQĐ đã tôn vinh 13 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Trước đó, để phát huy tinh thần thi đua yêu nước, Cục BVANQĐ đã tổ chức báo công tại Khu di tích Đá Chông, huyện Ba Vì, TP Hà Nội. (Tin, ảnh: TRỊNH DŨNG)

* Sáng 7-11, Sư đoàn 316 (Quân khu 2) tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2013-2018 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Dự Đại hội có Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn, Tư lệnh Quân khu 2; đại biểu Sư đoàn 2, Quân đội nhân dân Lào, đơn vị kết nghĩa với Sư đoàn 316.

Chỉ huy Sư đoàn 316 trao Giấy khen tặng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT giai đoạn 2013-2018.

5 năm qua, công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) và Phong trào TĐQT được cấp ủy, chỉ huy, Hội đồng (tổ) TĐKT các cấp trong Sư đoàn 316 triển khai toàn diện, sát thực tiễn đơn vị. Kết hợp chặt chẽ phong trào TĐQT với các phong trào, cuộc vận động của các ngành, gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”... với nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo. Hàng năm, đơn vị đã tổ chức hàng chục đợt hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận, đã hỗ trợ giúp đỡ địa phương 32.695 ngày công, làm mới đường bê tông, nhà văn hóa, trường học, dọn dẹp vệ sinh môi trường; thường xuyên phối hợp với đơn vị kết nghĩa tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tọa đàm, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Nhiều đơn vị, cá nhân trong sư đoàn được cấp ủy, chính quyền các địa phương khen thưởng.

Với những thành tích đã đạt được trong Phong trào TĐQT, năm 2016, Sư đoàn 316 vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; Chính phủ tặng Cờ thi đua; Bộ Quốc phòng tặng Cờ đơn vị dẫn đầu Phong trào TĐQT toàn quân giai đoạn 2010-2015, Đặc biệt, năm 2018, Sư đoàn 316 vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Trong giai đoạn tiếp theo, công tác TĐKT và Phong trào TĐQT của Sư đoàn 316 hướng trọng tâm vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập; nâng cao chất lượng quản lý, xây dựng nề nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, thực hành dân chủ ở đơn vị, cải cách hành chính, đổi mới lề lối, phương pháp, tác phong công tác, tạo sự chuyển biến vững chắc trong chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, giữ vững mối đoàn kết, thống nhất trong đơn vị và đoàn kết quân dân. (Tin, ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG)

* Sáng 7-11, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018 nhằm đánh giá kết quả công tác thi đua-khen thưởng và Phong trào TĐQT của lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Đà Nẵng.

Các tập thể, cá nhân có thành tích được khen thưởng tại đại hội.

Đại hội đánh giá: 5 năm qua, Phong trào TĐQT của BĐBP Đà Nẵng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo được sự chuyển biến tích cực trên nhiều mặt. Từ năm 2013 đến nay, BĐBP thành phố phối hợp các lực lượng huy động 1.157 lượt tàu cá với 15.256 lượt ngư dân, tham gia xua đuổi trên 1.000 lượt tàu Trung Quốc xâm phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam; tổ chức 9.673 lượt tuần tra bảo vệ chủ quyền vùng biển; bắt giữ, xử lý 651 vụ/1.014 đối tượng vi phạm pháp luật, 2 tàu vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc. Bên cạnh đó, BĐBP thành phố còn thực hiện tốt các chương trình, công tác dân vận: Đã cấp phát thuốc miễn phí cho 2.340 lượt người; phối hợp với Sở GD&ĐT thành phố mở 34 lớp giảng dạy cho 829 lượt học viên, xóa mù chữ và chống tái mù chữ ngoài độ tuổi; hỗ trợ sửa chữa, xây mới 47 nhà cho các đối tượng chính sách; thăm, tặng 755 suất quà, hơn 500 suất ăn và 1.200 thùng sữa, trị giá hơn 366 triệu đồng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em mồ côi trên địa bàn.

Với những thành tích đạt được, 5 năm qua, BĐBP TP Đà Nẵng có 489 tập thể và 1.604 cá nhân được khen thưởng trong các phong trào thi đua và hoạt động của đơn vị. (Tin, ảnh: KIM NGÂN)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cac-don-vi-to-chuc-dai-hoi-thi-dua-quyet-thang-giai-doan-2013-2018-553843