Các đơn vị tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018

Trường Sĩ quan Pháo binh (Binh chủng Pháo binh) vừa tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2013-2018. Trong 5 năm qua, Phong trào TĐQT của nhà trường có sự phát triển cả về diện rộng và chiều sâu, là động lực quan trọng thúc đẩy cán bộ, học viên, công nhân viên, hạ sĩ quan, binh sĩ nỗ lực thi đua xây dựng Đảng bộ TSVM, nhà trường VMTD, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Nhà trường đã phát động, tổ chức thực hiện nhiều phong trào thi đua thường xuyên, đợt thi đua cao điểm, đột kích, tạo đột phá trên các mặt công tác. 5 năm qua, nhà trường được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, được Quân đội nhân dân Lào tặng Huân chương Anh dũng hạng Nhất cùng hơn 30 cờ thi đua, bằng khen, giấy khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và các cấp; 540 lượt tập thể và 2.710 lượt cá nhân được khen thưởng; 552 lượt cá nhân được công nhận giảng viên giỏi, cán bộ quản lý tốt các cấp... (HỒNG MAI)

* Những năm qua, công tác thi đua-khen thưởng và Phong trào TĐQT của Sư đoàn 355 (Quân khu 2) phát triển toàn diện, đúng hướng, gắn với phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động của các cấp, có chủ trương, biện pháp cụ thể, sát thực tiễn. 5 năm qua, sư đoàn có hơn 20 lượt tập thể được tặng thưởng danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng", 75 đồng chí được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua, hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. Năm 2016, sư đoàn được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 2 năm liền (2016, 2017) được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ... (NGUYỄN HỒNG SÁNG).

* Sáng 9-11, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Đại hội TĐQT LLVT tỉnh lần thứ VI. Trong 5 năm qua, công tác thi đua-khen thưởng và Phong trào TĐQT trong LLVT tỉnh được duy trì thường xuyên, phát triển đồng đều, đúng hướng, gắn với các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, quân đội và phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Phong trào TĐQT trực tiếp góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; là động lực quan trọng thúc đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Từ năm 2013 đến nay, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên với hàng nghìn ngày công giúp đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng bị bão lũ, sạt lở đất, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; huy động các nguồn lực xây 479 “nhà tình nghĩa”, “nhà đồng đội”, “nhà nghĩa tình đồng đội”, “nhà tình thương” tặng các gia đình nghèo, gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn… (VĂN CHUNG).

* 5 năm qua, Phong trào TĐQT và công tác thi đua-khen thưởng của LLVT tỉnh Ninh Thuận phát triển toàn diện, đúng hướng, được duy trì thường xuyên, liên tục gắn với phong trào thi đua yêu nước. Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng; chất lượng tổng hợp và trình độ, khả năng SSCĐ được nâng cao. LLVT tỉnh đã phối hợp với các ngành, địa phương triển khai lập hồ sơ giải quyết chế độ chính sách cho 3.998 đối tượng với số tiền hơn 16 tỷ đồng; xây 9 nhà đồng đội; tìm kiếm, quy tập 115 hài cốt liệt sĩ… Dịp này, 25 tập thể và 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào TĐQT giai đoạn 2013-2018 được nhận bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh Ninh Thuận và Bộ CHQS tỉnh Ninh Thuận. (THANH THÚY - ĐỨC ANH).

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cac-don-vi-to-chuc-dai-hoi-thi-dua-quyet-thang-giai-doan-2013-2018-554077