Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, chúc Tết lực lượng công an, công nhân lao động

Ngày 25-1, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã đi thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Tổng cục An ninh II, Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (Bộ Công an), Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, Công an phường Điện Biên và kiểm tra công tác vận tải tại Bến xe Nước Ngầm và Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội).

Đại diện lãnh đạo LienVietPostBank trao quà Tết tặng các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện 103.

Thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Tổng cục An ninh II, Phó Thủ tướng ghi nhận và biểu dương Tổng cục đã đạt được nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước nhiều vấn đề về an ninh nội địa, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phó Thủ tướng đề nghị cán bộ, chiến sĩ lực lượng an ninh cần chủ động nắm chắc, dự báo đúng tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước các giải pháp đúng đắn bảo đảm an ninh nội địa; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh tư tưởng - văn hóa, an ninh thông tin - truyền thông, an ninh kinh tế, an ninh các vùng chiến lược, phòng, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa, bảo vệ việc triển khai thực hiện Hiến pháp (sửa đổi).

Đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả điều tra các vụ án, kiên quyết không để bỏ lọt tội phạm tham nhũng, làm tốt công tác bảo vệ Đảng, công tác xây dựng lực lượng, bảo vệ chính trị nội bộ và đoàn kết nội bộ.

Đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Phó Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp của lực lượng Cảnh sát giao thông trong năm 2013 đã góp phần tích cực vào công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đưa tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí: số vụ, số người chết và bị thương. Phó Thủ tướng chỉ đạo, trong dịp Tết, lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra các địa bàn trọng điểm trong phạm vi cả nước, nhất là các điểm đen về tai nạn giao thông, bố trí lực lượng có mặt mọi lúc, mọi nơi để chống ùn tắc giao thông, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn giao thông, bảo đảm tính răn đe. Phó Thủ tướng chúc các cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông lập nhiều thành tích hơn nữa, có tiến bộ mới, góp phần bảo đảm an toàn giao thông.

Thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, Phó Thủ tướng khẳng định, trong năm qua, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã đề xuất nhiều biện pháp hữu hiệu để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông một cách cơ bản, xây dựng hình ảnh đẹp về người cảnh sát giao thông thân thiện, trách nhiệm, tận tụy.

Cũng trong sáng 25-1, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ Công an phường Điện Biên. Phó Thủ tướng ghi nhận, mặc dù là phường trung tâm, nhưng đã giữ vững được an ninh trật tự, an toàn xã hội, đoàn kết nhân dân, thực hiện văn minh đô thị.

Tại Bến xe Nước Ngầm và Bến xe Giáp Bát, Phó Thủ tướng hoan nghênh tinh thần, thái độ phục vụ Tết của các bến xe đã sẵn sàng các phương án dự phòng để vận chuyển hết khách trong ngày, bố trí các tuyến xe buýt kế cận với tần suất cao làm giảm tải lượng hành khách liên tỉnh đi các tuyến đường ngắn. Phó Thủ tướng yêu cầu các Bến xe Nước Ngầm và Giáp Bát làm tốt công tác kiểm soát giá vé và giải tỏa khách, bảo đảm trật tự an toàn trong và ngoài bến, xe xuất bến đúng giờ, không dồn ép khách, không để hành khách vì thiếu phương tiện mà không được về quê ăn Tết, thực hiện nếp phục vụ văn minh, lịch sự. Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo thành phố Hà Nội chỉ đạo các lực lượng chức năng dẹp nạn xe dù, bến cóc, ta-xi dù lừa đảo hành khách làm mất an ninh trật tự, xử lý nghiêm chủ phương tiện vận tải để lái xe vi phạm, kiểm soát chặt chẽ an toàn phương tiện trước khi xuất bến.

Tối 25-1, tại Cung Văn hóa Lao động TP Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh tổ chức buổi gặp mặt 500 gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và lãnh đạo UBND thành phố dự.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Thanh Hải gửi lời chúc Tết đầm ấm, vui tươi tới các công nhân lao động đang làm việc trên địa bàn thành phố. Chia sẻ với các đại biểu tham dự, đồng chí nhấn mạnh những đóng góp không nhỏ của đội ngũ công nhân lao động, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trong năm vừa qua, đồng thời biểu dương các cấp công đoàn thành phố đã nỗ lực chăm lo đời sống cho các công đoàn viên và có nhiều hoạt động thiết thực, sáng tạo, chăm lo đời sống cho công nhân có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Lê Thanh Hải mong rằng, trong thời gian tới, đội ngũ công nhân, lao động trên địa bàn tiếp tục nỗ lực, ra sức rèn luyện tay nghề, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, qua đó góp phần xây dựng giai cấp công nhân thành phố không ngừng lớn mạnh.

Trước đó, Đoàn cán bộ TP Hồ Chí Minh do đồng chí Lê Thanh Hải dẫn đầu đã tới thăm hỏi, tặng quà một số gia đình công nhân ở quận Thủ Đức mất việc do doanh nghiệp khó khăn phải đóng cửa: Gia đình chị Trần Thị Tuyết Loan ở 21/2 đường số 7, khu phố 5 phường Linh Xuân; gia đình anh Trần Văn Hào ở 16/4 đường 4, khu phố 4, phường Linh Trung; gia đình chị Trần Ngọc Hương ở số 17/4 đường 1, khu phố 4, phường Linh Trung...

Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, thành phố có khoảng 130 nghìn hộ nghèo, đến nay các quận, huyện đã cơ bản hỗ trợ xong cho những hộ nghèo trên địa bàn.

Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Mục tiêu lớn nhất của thành phố là chăm lo đời sống mọi mặt cho đồng bào, đặc biệt là những người thuộc diện chính sách, đồng bào nghèo, công nhân lao động.

Thành phố sẽ huy động mọi nguồn lực để phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao đời sống cho người lao động.

Để mọi người, mọi nhà đều được vui đón Tết cổ truyền, tỉnh Cà Mau quyết định trích ngân sách hơn 25 tỷ đồng hỗ trợ các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội, cán bộ hưu trí, mất sức lao động...

Theo đó, mỗi người được tặng một phần quà và tiền từ 450 đến 500 nghìn đồng.

Dịp này, các cá nhân, tổ chức kinh tế đã đăng ký qua Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hơn 2.500 suất quà Tết và các địa phương khẩn trương hoàn thành, bàn giao 450 căn nhà đoàn kết tặng hộ nghèo có mái ấm vui Xuân, đón Tết.

Sáng 25-1, tại TP Rạch Giá, Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang tổ chức buổi họp mặt ăn Tết với người khuyết tật bán vé số.

Hơn 400 người khuyết tật đang hành nghề bán vé số trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã được lãnh đạo, cán bộ, nhân viên công ty đón tiếp cùng ăn bữa sáng. Mỗi người còn được tặng một phần quà gồm: tiền mặt, dầu ăn, đường cát, áo, nón...

trị giá hơn 500 nghìn đồng. Ngoài ra, những người ở ngoài địa bàn TP Rạch Giá còn được công ty hỗ trợ 100 nghìn đồng tiền xe, tàu.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang: Tết năm nay, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ hơn bốn tỷ đồng để trợ cấp cho 19.472 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đón Tết, mỗi hộ được nhận 200.000 đồng.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND và MTTQ tỉnh Nam Định và các huyện, thành phố trong tỉnh đi thăm, chúc Tết và tặng quà các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam tiêu biểu, các hộ nghèo, người già cô đơn và trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh. Mỗi đối tượng kể trên được tặng một suất quà trị giá 700 nghìn đồng bao gồm tiền mặt và quà Tết. Tỉnh Nam Định còn tổ chức đoàn đại biểu đi chúc Tết sáu Trung tâm điều dưỡng thương, bệnh binh nặng và các thương, bệnh binh là người Nam Định đang điều dưỡng.

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai tổ chức nhiều hoạt động hướng về công nhân, lao động trên địa bàn. Dịp Tết Giáp Ngọ, các cấp công đoàn tỉnh Đồng Nai đã trao tám nghìn suất quà, trị giá từ 300 nghìn đến một triệu đồng/suất và hai nghìn vé xe, trị giá mỗi vé 1,5 triệu đồng tặng công nhân có hoàn cảnh khó khăn, công nhân nhiều năm chưa có dịp về quê đón Tết. Trong chương trình "Vui Tết cùng công nhân", Công đoàn tỉnh Đồng Nai trao 750 suất quà, trị giá 400.000 đồng/suất và 400 vé xe. Ngoài ra, chương trình "bốc thăm trúng thưởng" đã trao hàng chục phong bao lì xì, hơn 50 nồi cơm điện, nhiều đầu đĩa DVD, tủ lạnh, máy giặt cho công nhân. Đặc biệt, công nhân Mai Thị Bình (KCN Amata) đã trúng giải đặc biệt là một xe máy Wave trị giá 16,7 triệu đồng.

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp Báo Quảng Trị,Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Chữ thập đỏ, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp "Nối vòng tay nhân ái" 2014, nhận được số tiền hơn 1,8 tỷ đồng ủng hộ từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Từ số tiền kể trên, Ban tổ chức đã phân công các đoàn công tác về cơ sở trao hơn 1.300 suất quà đến trẻ em tàn tật, các hộ gia đình nghèo, đối tượng chính sách trong dịp Tết.

UBND tỉnh Đác Nông trích ngân sách và huy động các nguồn lực xã hội hơn 27 tỷ đồng chăm lo Tết cho hơn 20 nghìn hộ nghèo, chính sách, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật... Tỉnh cũng tặng khoảng 57 nghìn suất quà Tết, trị giá từ 300 nghìn đến 500 nghìn đồng/suất cho bà con dân tộc thiểu số; hỗ trợ 116 tấn gạo cho 27 nghìn hộ nghèo trong vụ giáp hạt, tổng trị giá tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Trà Vinh tổ chức thăm và trao quà Tết tặng hơn 32.200 hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam ở các vùng nông thôn tại bảy huyện trong tỉnh, với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng, bình quân mỗi phần quà trị giá 300 nghìn đồng. Nhân dịp này, UBND tỉnh Trà Vinh đã dành ngân sách 2,6 tỷ đồng chăm lo Tết cho 4.566 hộ nghèo và cận nghèo trong tỉnh.

Ngày 25-1, hơn 200 đoàn viên, thanh niên tỉnh Cao Bằng phối hợp các nghệ nhân, phật tử tham gia ngày hội "Gói bánh chưng xanh - Ấm lòng ngày Tết" do Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Cao Bằng tổ chức.

Trong ngày hội, hơn 600 chiếc bánh chưng được trao tặng các bệnh nhân nghèo, trẻ em khuyết tật, trẻ lang thang cơ nhỡ và các học sinh, sinh viên nghèo. Tiền làm bánh được quyên góp bởi các nhà hảo tâm, các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Ngày 25-1, Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cho biết, dịp Tết này Vinamilk đã hỗ trợ tổng cộng hơn 18 tỷ đồng cho hơn 4.700 hộ trong tổng số hơn 5.100 hộ dân đang bán sữa cho Vinamilk trên cả nước. Trung bình, mỗi hộ dân được nhận hơn 3,8 triệu đồng. Trang trại của ông Lâm Văn Trung (ấp 3, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) được hỗ trợ cao nhất (hơn 162,508 triệu đồng).

PV và TTXVN

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/22241802-cac-dong-chi-lanh-dao-dang-nha-nuoc-tham-chuc-tet-luc-luong-cong-an-cong-nhan-lao-dong.html