Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chia tay một số đoàn công tác hoàn thành hỗ trợ chống dịch

Chiều 26/6, các đồng chí: Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh gặp mặt, chia tay 6 đoàn công tác của các tỉnh và bệnh viện hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ tỉnh Bắc Giang chống dịch Covid-19.

Đó là các đoàn cán bộ, nhân viên y tế đến từ các tỉnh, TP: Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Vĩnh Phúc; các bệnh viện: Hữu Nghị và Đa khoa Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và PTNT).

Các thành viên đoàn công tác tham gia chăm sóc, điều trị bệnh nhân nặng tại Trung tâm hồi sức tích cực ICU - Bệnh viện Tâm thần tỉnh. Trong hơn một tháng ở Bắc Giang, không quản ngại khó khăn, hiểm nguy, thành viên các đoàn công tác đã nỗ lực chăm sóc, cứu chữa nhiều bệnh nhân nặng qua cơn nguy kịch, hồi phục sức khỏe.

Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân của Bệnh viện Hữu Nghị.

Các đồng chí: Nghiêm Xuân Hưởng, Phan Thế Tuấn cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình, trách nhiệm của các đoàn công tác và nhấn mạnh, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang cơ bản được kiểm soát. Đây là nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân tỉnh Bắc Giang và đóng góp tích cực của các cán bộ, nhân viên y tế đến từ các tỉnh, TP và bệnh viện trong cả nước.

Hơn một tháng qua, đội ngũ y, bác sĩ đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm để cứu chữa người bệnh. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc thành viên các đoàn công tác sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị được giao.

Đồng chí Phan Thế Tuấn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân của đoàn công tác TP Hải Phòng.

Đại diện các đoàn cán bộ, nhân viên y tế cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Giang. Trong thời gian công tác tại Trung tâm hồi sức tích cực ICU - Bệnh viện Tâm thần tỉnh cũng là cơ hội để các thành viên trao đổi, học hỏi, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ; đồng thời tin tưởng tỉnh Bắc Giang sớm chiến thắng dịch bệnh, trở lại trạng thái bình thường mới.

Đại diện đoàn công tác TP Hải Phòng phát biểu tại buổi chia tay.

Nhân dịp này, các đồng chí: Nghiêm Xuân Hưởng, Phan Thế Tuấn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 tập thể và 68 cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Được biết trong đợt dịch này, tỉnh Bắc Giang đã nhận được sự hỗ trợ của 51 đoàn tình nguyện đến từ các lực lượng quân đội, công an, y tế với khoảng 3,5 nghìn người; trong đó chủ yếu là các y, bác sĩ, nhân viên y tế và sinh viên ngành y.

Tin, ảnh: Khôi Nguyên

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/dich-viem-duong-ho-hap-cap-do-ncov/362987/cac-dong-chi-lanh-dao-tinh-chia-tay-mot-so-doan-cong-tac-hoan-thanh-ho-tro-chong-dich.html