Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự khai mạc Lễ hội đền Cô Tân An

Sáng 7/2 (tức 17 tháng Giêng), UBND xã Tân An (Văn Bàn) tổ chức khai mạc Lễ hội Đền Cô Tân An năm 2023.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh, đại diện một số sở, ngành của tỉnh và đông đảo du khách thập phương.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Lễ rước kiệu cô sang đón ông Hoàng Bẩy từ đền Bảo Hà sang đền Cô.

Người dân và du khách thập phương tham dự lễ hội.

Lễ hội đền Cô Tân An nằm trong hệ thống lễ hội dân gian truyền thống, là di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc, hoạt động sinh hoạt văn hóa - tín ngưỡng cộng đồng thu hút đông đảo Nhân dân tham gia.

Hằng năm, vào ngày 17 tháng Giêng, Lễ hội đền Cô Tân An được tổ chức để Nhân dân và du khách thập phương đến dâng hương, tưởng nhớ công ơn bà Nguyễn Hoàng Bà Xa – con gái của tướng quân Nguyễn Hoàng Bẩy. Bà đã có công cùng cha tập hợp, chiêu dụ các thổ ty, tộc trưởng và Nhân dân trong vùng đánh đuổi giặc ngoại xâm.

Lễ rước kiệu cô sang đón ông Hoàng Bẩy từ đền Bảo Hà sang đền Cô.

Tại Lễ hội đền Cô Tân An, một nghi thức không thể thiếu đó là rước kiệu cô sang đón ông Hoàng Bẩy từ đền Bảo Hà sang đền Cô và sau khi hành lễ xong, Nhân dân lại rước kiệu ông trở về đền Bảo Hà.

Sau nghi thức rước kiệu là lễ dâng hương và lễ tế dân gian.

Tại lễ hội, các ca sỹ, nghệ sỹ còn mang đến những tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Trước đó, trong khuôn khổ Lễ hội đền Cô Tân An đã diễn ra các hoạt động từ rằm tháng Giêng như: Lễ khao quân, lễ giỗ cô, lễ cầu an thả đèn hoa đăng, chương trình nghệ thuật chào mừng lễ hội…

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/364456-cac-dong-chi-lanh-dao-tinh-du-khai-mac-le-hoi-den-co-tan-an