Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

Nhân kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2018), sáng 19/11 các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thăm, chúc mừng một số đơn vị giáo dục và nhà giáo tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa, chúc mừng ngành Giáo dục- đào tạo. Ảnh: Minh Quang

* Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến chúc mừng, tặng hoa cán bộ, công chức, viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo, tập thể cán bộ, giảng viên trường Đại học Hoa Lư, trường Chính trị tỉnh và Nhà giáo ưu tú Trịnh Quang Sơn, nguyên Trưởng phòng Giáo dục thành phố Ninh Bình. Cùng đi có đồng chí Lê Hữu Quý, TVTU, Bí thư Thành ủy Ninh Bình; các đồng chí lãnh đạo Sở GD&ĐT, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.

Thăm, chúc mừng tại Sở GD&ĐT, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hồng Quảng chúc cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên ngành GD&ĐT Ninh Bình sức khỏe, hạnh phúc, nhiều niềm vui trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đồng chí cũng ghi nhận những kết quả mà toàn ngành đã đạt được trong những năm học qua, đặc biệt là kết quả thi THPT quốc gia, tỉnh Ninh Bình 2 năm liền (2017 và 2018) giữ vững thành tích xếp thứ 4 toàn quốc về điểm trung bình các môn thi; có nhiều học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi HSG, hội thi sáng tạo KHKT…

Nhiều thầy, cô giáo đã nỗ lực vượt khó vươn lên, đóng góp công sức, trí tuệ, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, khẳng định vị thế vững chắc của tỉnh Ninh Bình trong tốp các tỉnh dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục và đào tạo.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị mỗi cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục - Đào tạo Ninh Bình cần nỗ lực hơn nữa, không ngừng trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, giữ vững phẩm chất, đạo đức của nhà giáo, xứng đáng là những tấm gương sáng để học sinh noi theo, cùng nhau viết tiếp truyền thống của ngành, phấn đấu để giáo dục Ninh Bình tiếp tục phát triển toàn diện, vững chắc, nâng cao vị thế trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

Tại trường Đại học Hoa Lư, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tới Ban giám hiệu, cán bộ, giảng viên nhà trường.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng trường Đại học Hoa Lư. Ảnh: Minh Quang

Trước những khó khăn hiện nay của Trường Đại học Hoa Lư, đồng chí đề nghị nhà trường tiếp tục nỗ lực, cố gắng, duy trì và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, gương mẫu, sáng tạo. Đặc biệt, trường cần xác định và xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với yêu cầu của tỉnh, của đất nước, trong đó quan tâm lựa chọn đào tạo những lĩnh vực chuyên sâu, những ngành nghề riêng của nhà trường, góp phần xây dựng trường Đại học Hoa Lư trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học của tỉnh, từng bước khẳng định thương hiệu của trường, xứng đáng là trường đại học của vùng đất Cố đô địa linh, nhân kiệt.

Thăm, chúc mừng tại trường Chính trị tỉnh, đồng chí Trần Hồng Quảng bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước kết quả mà nhà trường đã đạt được trong thời gian qua, nổi bật là 2 năm gần đây, trường đã thực hiện tốt chức năng đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị - hành chính và các kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ nhiệm vụ chính trị và sự nghiệp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng trường Chính trị tỉnh.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc các đồng chí trong Ban giám hiệu, cán bộ, giảng viên trường Chính trị tỉnh có nhiều sức khỏe, niềm vui, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng thời mong muốn nhà trường tiếp tục xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên trực tiếp giảng dạy tinh thông về lý luận, am hiểu thực tế, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức tốt, có khả năng cập nhật, áp dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại, thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong thời kỳ mới.

Nhân dịp này, đồng chí Trần Hồng Quảng và đoàn đã tới thăm và chúc mừng Nhà giáo ưu tú Trịnh Quang Sơn, nguyên Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Ninh Bình.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa, chúc mừng nhà giáo ưu tú Trịnh Quang Sơn. Ảnh: Minh Quang

Đồng chí bày tỏ sự vui mừng, trân trọng những đóng góp của Nhà giáo ưu tú Trịnh Quang Sơn trong những năm công tác đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo của thành phố nói riêng, tỉnh Ninh Bình nói chung, đồng thời mong muốn Nhà giáo ưu tú Trịnh Quang Sơn tiếp tục phát huy phẩm chất, kinh nghiệm, trí tuệ của một nhà giáo, là tấm gương sáng động viên con, cháu học tập, rèn luyện, đóng góp công sức cho sự nghiệp GD&ĐT tỉnh nhà.

*Cùng ngày, đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên trường THPT Nguyễn Huệ và nhà giáo ưu tú Phạm Tuyên, nguyên Hiệu trưởng trường THPT Ngô Thì Nhậm, thành phố Tam Điệp. Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo Sở GD&ĐT, Sở Y tế, Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo thành phố Tam Điệp.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa, chúc mừng trường THPT Nguyễn Huệ. Ảnh: Đức Lam

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tống Quang Thìn tặng hoa và gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể cán bộ, giáo viên trường THPT Nguyễn Huệ nhân dịp kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những thành tích mà thày và trò của nhà trường đã giành được trong những năm học vừa qua, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Từ khi tái lập tỉnh (1992) đến nay, sự nghiệp giáo dục của tỉnh ta có bước phát triển mạnh và Ninh Bình luôn nằm trong tốp đầu của cả nước về tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT và tỷ lệ đỗ vào các trường đại học, cao đẳng.

Trong đó, có sự đóng góp không nhỏ của trường THPT Nguyễn Huệ. Đây là ngôi trường có bề dày truyền thống hiếu học, đào tạo rất nhiều thế hệ học sinh có đức, có tài và đã cống hiến công sức, trí tuệ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của đất nước. Hiện nay, trường THPT Nguyễn Huệ là một trong những trường của tỉnh có điểm đầu vào, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT, tỷ lệ đỗ đại học cao. Đặc biệt, nhà trường có nhiều học sinh phát huy tốt tài năng, trí tuệ, sự sáng tạo, tích cực tham gia các cuộc thi nghiên cứu khoa học của tỉnh và đạt giải cao.

Phát huy những kết quả đạt được, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trường THPT Nguyễn Huệ nỗ lực, cố gắng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đề ra trong năm học 2018- 2019. Đồng thời quan tâm hơn nữa việc nâng cao chất lượng đào tạo mũi nhọn như: Học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp Quốc gia. Duy trì và giữ vững chất lượng giáo dục toàn diện, củng cố vững chắc các tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn Quốc gia. Tăng cường các hoạt động bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên của nhà trường nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu trong tình hình mới.

Nhân dịp này, đồng chí cũng đề nghị các cấp, các ngành và thành phố Tam Điệp quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp giáo dục, tạo điều kiện về cơ sở vật chất trường, lớp để các em học sinh có môi trường học tập, rèn luyện tốt nhất.

Thăm, chúc mừng nhà giáo ưu tú Phạm Tuyên. Ảnh: Đức Lam

Tiếp đó, đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn đã đến thăm, tặng quà nhà giáo ưu tú Phạm Tuyên, nguyên Hiệu trưởng trường THPT Ngô Thì Nhậm (thành phố Tam Điệp). Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc nhà giáo và gia đình dồi dào sức khỏe, tiếp tục đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ vào sự nghiệp giáo dục cũng như phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Mỹ Hạnh- Hồng Giang

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/cac-dong-chi-lanh-dao-tinh-tham-chuc-mung-nhan-ngay-nha-giao-viet-nam-20181119025353820p4c31.htm