Các hãng hàng không đổi lịch trình tránh bão số 10

Các hãng hàng không nội địa ra thông báo hủy, hoãn hàng chục chuyến bay để tránh nguy hiểm khi bão số 10 đổ bộ.

Hàng chục chuyến bay phải hủy vì siêu bão.

Các hãng hàng không vừa thông báo kế hoạch khai thác các chuyến bay do ảnh hưởng của cơn bão số 10 (có tên quốc tế là Doksuri).

Theo đó, để đảm bảo an toàn cho các chuyến bay, các hãng này dự kiến điều chỉnh kế hoạch khai thác gần 40 chuyến bay trong hai ngày 14 và 15.9.

Ngày 15.9, VNA hủy 12 chuyến bay trên các đường bay giữa Hà Nội/TP. Hồ Chí Minh – Vinh/Đồng Hới/Thanh Hóa (VN 1264/65, 1266/67, 1268/69, 1714/15, 7400/01, 1270/71)

Các sân bay Đà Nẵng, Huế sẽ được VNA khai thác lại sau 14h00 ngày 15.9. Tại các sân bay Đồng Hới (Quảng Bình), Vinh (Nghệ An), Thọ Xuân (Thanh Hóa), VNA sẽ tiếp tục không khai thác đến hết ngày 15.9.

Đại diện hãng hàng không Vietjet thông báo ngừng khai thác 21 chuyến bay đi và đến các sân bay khu vực miền Trung trong ngày 14-15.9. Trong đó nhiều chuyến bay đi đến các sân bay Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Huế đều bị hủy. Ngoài ra, nhiều chuyến bay khác đi/đến các sân bay trong nước cũng bị ảnh hưởng dây chuyền do tàu bay đến trễ.

Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific cho biết hãng sẽ không khai thác 16 chuyến bay trong hai ngày 14, 15.9. Cụ thể, các chuyến bay hủy là từ TPHCM đi Đồng Hới, Chu Lai, Đà Nẵng, Huế, Thanh Hóa…

Đại diện các hãng bay khẳng định hành khách trên các chuyến này sẽ được chuyển đổi miễn phí sang các chuyến bay cùng hành trình trong ngày hôm sau. Riêng đối với Jetstar Pacific, hãng bay này sẽ hoàn vé miễn phí nếu hành khách có nhu cầu.

Vietjet ngừng khai thác 21 chuyến bay đi và đến các sân bay khu vực miền Trung trong ngày 14-15.9.2017, bao gồm, 2 chuyến đi và đến Thanh Hóa, 8 chuyến bay đi và đến Vinh (Nghệ An); 2 chuyến đi và đến Đồng Hới (Quảng Bình), 4 chuyến bay đi và đến Thừa Thiên Huế, 1 chuyến bay đến Đà Nẵng, 4 chuyến đi và đến Chu Lai (Quảng Nam).

Khánh Hòa - Cường Ngô

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/kinh-te/cac-hang-hang-khong-doi-lich-trinh-tranh-bao-so-10-564783.ldo