Các hậu vệ nổ súng, M.U đè bẹp đội hạng dưới ở FA Cup

Với các bàn thắng của hậu vệ đã góp công vào chiến thắng đậm đà 6-0 của M.U trước đội bóng hạng dưới Tranmere Rovers.

Với quyết tâm lớn tại FA Cup năm nay, HLV Ole Gunnar Solskjaer tung ra sân nhiều cầu thủ trụ cột như Harry Maguire, Victor Lindelof, Luke Shaw hay Anthony Martial. Dễ hiểu khi Quỷ đỏ hoàn toàn áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Phút thứ 10, M.U có bàn mở tỷ số trận đấu. Trung vệ Harry Maguire đã có pha solo khi dẫn bóng từ giữa sân sau đó thoải mái tung ra cú sút xa đầy uy lực, bóng găm thẳng vào góc khung thành. Tỷ số là 1-0 cho Quỷ đỏ, đây cũng là bàn thắng đầu tiên của cầu thủ người Anh cho M.U.

Chỉ 3 phút sau, một hậu vệ khác của M.U là Diogo Dalot lập công. Từ cánh phải, Dalot dễ dàng loại bỏ hậu vệ Tranmere trước khi sút tung lưới Davies.

Tới phút 16, tỷ số đã là 3-0 cho đoàn quân của Solskjaer. Nhận đường chuyền của đồng đội, Jesse Lingard cứa lòng đưa bóng đi về phía góc xa. Thủ môn Scott Davies bay người hết cỡ nhưng cũng đành bất lực.

Đội chủ nhà dường như đã “vỡ trận khi liên tiếp ở những phút sau đó là 43 và 45, Phil Jones cùng Martial ghi thêm 2 bàn thắng giúp M.U dẫn trước 5-0 trước khi bước vào giờ nghỉ. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2001, Quỷ đỏ mới lại dẫn trước đến 5 bàn ngay trong hiệp một.

Bước sang hiệp 2, HLV Solskjaer rút các trụ cột ra nghỉ thay vào đó là những cầu thủ trẻ để thử lửa tuy vậy đội hình vẫn chất lượng hơn rất nhiều so với đội bóng hạng dưới Tranmere Rovers.

Phút 55, Chong thoát xuống khiến thủ môn Tranmere phải phạm lỗi. Trên chấm 11m, Greenwood dễ dàng lập công nâng tỉ số lên 6-0.

Chung cuộc, M.U giành chiến thắng đậm 6-0 qua đó thẳng tiến vào vòng 5 FA Cup. Đây là mục tiêu khả dĩ nhất của đội bóng chủ sân OId Trafford trong mùa giải này.

C.Kỳ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/cac-hau-ve-no-sung-mu-de-bep-doi-hang-duoi-o-fa-cup-177798.html