Các hình ảnh độ nét cao về sao Hỏa do Trung Quốc công bố

Tàu thăm dò sao Hỏa đầu tiên của Trung Quốc Thiên Vấn 1 (Tianwen-1) vừa gửi về Trái đất các hình ảnh mới có độ nét cao về hành tinh này trong khi đang dừng ở quỹ đạo sao Hỏa.

Những hình ảnh này vừa được Cục Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) công bố sáng nay (4/3). CNSA cho biết, những bức ảnh về hành tinh Đỏ được tàu Thiên Vấn 1 gửi về gồm hai hình ảnh đen trắng và một hình ảnh màu.

Hình ảnh trên sao Hỏa do Thiên Vấn 1 gửi về. Ảnh: CNSA

Hình ảnh trên sao Hỏa do Thiên Vấn 1 gửi về. Ảnh: CNSA

Những bức ảnh toàn màu đen trắng được chụp bằng máy ảnh có độ phân giải cao khi tàu thăm dò của Trung Quốc bay ở độ cao khoảng 330-350 km so với bề mặt sao Hỏa. Từ những hình ảnh có độ phân giải khoảng 0,7m này, có thể nhìn rõ các hố tròn nhỏ, triền núi và cồn cát của hành tinh. CNSA ước tính, hố lớn nhất trong ảnh có thể có đường kính khoảng 620m. Ảnh màu được chụp bằng máy ảnh có độ nét vừa của Thiên Vấn 1 và là hình ảnh ở khu vực cực bắc của sao Hỏa.

Những hố tròn trên sao Hỏa được chụp bằng máy ảnh có độ phân giải cao của Thiên Vấn 1. Ảnh: CNSA

Ảnh màu về sao Hỏa. Ảnh: CNSA

Trước đó, hôm 5/2, sau 6 tháng thực hiện sứ mệnh thám hiểm không gian đầu tiên lên sao Hỏa, con tàu này đã chụp được hình ảnh đầu tiên về hành tinh Đỏ.

Thiên Vấn 1 đã đến quỹ đạo sao Hỏa vào ngày 26/2 và hiện đang bay quanh hành tinh này. Dự kiến, con tàu sẽ đáp xuống sao Hỏa vào trung tuần tháng 5 tới./.

PV/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/cuoc-song-do-day/cac-hinh-anh-do-net-cao-ve-sao-hoa-do-trung-quoc-cong-bo-840995.vov