Các hộ dân nuôi cá lồng bè trên sông Đồng Nai bị thiệt hại đã nhận hỗ trợ

Sáng 7/5, 91 hộ dân nuôi cá bè của xã Ngọc Định, huyện Định Quán có mặt tại Phòng giao dịch Phú Ngọc (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai – chi nhánh huyện Định Quán) đã được nhận tiền hỗ trợ bị thiệt hại do mưa lũ vào tháng 8/2019 với tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng.

Người dân xã Ngọc Định nhận tiền hỗ trợ thiệt hại do mưa lũ.

Người dân xã Ngọc Định nhận tiền hỗ trợ thiệt hại do mưa lũ.

Theo một số người dân cho biết, mặc dù số tiền được nhận hỗ trợ không bù được chi phí thiệt hại thực tế nhưng nhiều người không khỏi vui mừng vì đã có thêm một khoản chi phí để có thể vượt qua khó khăn trước mắt, khôi phục sản xuất. Đặc biệt hơn nữa, người dân đang rất khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Văn Tin, người dân xã Ngọc Định, huyện Định Quán, Đồng Nai cho biết, gia đình ông được nhận hỗ trợ hơn 40 triệu đồng, số tiền này không đáng kể so với chi phí thiệt hại thực tế nhưng đây sẽ là số tiền giúp gia đình ông có thể dùng làm vốn để xoay xở qua khó khăn trước mắt và khôi phục sản xuất.

Trước đó, từ ngày 8 - 12/8/2019, cơn mưa lớn kết hợp với sự cố công trình thủy điện Đắk Kar (tỉnh Đắk Nông) và thủy điện Đồng Nai 5 (tỉnh Lâm Đồng) xả lũ khiến hàng ngàn hộ dân ven sông Đồng Nai, đoạn thuộc địa phận 2 huyện Tân Phú và Định Quán ngập sâu trong nước.

Sự cố khiến hơn 326.000 m3 bè, dèo trên sông Đồng Nai và 3,63 ha ao nuôi cá của các hộ dân bị thiệt hại. Còn tại huyện Tân Phú, có gần 1.200 hộ dân bị thiệt hại với tổng diện tích hơn 1.370 ha cây trồng; gần 320 ha ao cá; 72.180 m3 bè, dèo nuôi cá và trên 12.000 con gia súc, gia cầm chết.

Trước những thiệt hại của người dân, UBND tỉnh Đồng Nai đã quyết định hỗ trợ người dân bị thiệt hại do đợt mưa lũ xảy ra vào tháng 8/2019 tại huyện Định Quán và Tân Phú số tiền hơn 38 tỷ đồng. Trong đó, gần 26 tỷ đồng hỗ trợ cho 158 hộ dân bị thiệt hại trên địa bàn 3 xã Phú Vinh, Thanh Sơn và Ngọc Định huyện Định Quán.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng quyết định hỗ trợ cho gần 1.200 hộ dân huyện Tân Phú bị thiệt hại do mưa lũ với số tiền hơn 12 tỷ đồng. Nguồn kinh phí được trích từ nguồn Quỹ phòng, chống thiên tai của tỉnh Đồng Nai.

Tin, ảnh: Lê Xuân (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/kinh-te/cacho-dan-nuoi-ca-long-be-tren-song-dong-nai-bi-thiet-hai-da-nhan-ho-tro-20200507151102850.htm