Các hoạt động Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ nhất tại tỉnh Quảng Trị

Sau khi kết thúc các hoạt động tại huyện Sepon, tỉnh Savanakhet, sáng 12-12, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ nhất tiếp tục diễn ra với các hoạt động tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị (Việt Nam), mở đầu bằng lễ đón đoàn đại biểu Lào tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo.

Đại tướng Phan Văn Giang đón Đại tướng Chansamone Chanyalath

Đoàn đại biểu Lào do Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu. Lễ đón được tiến hành trang trọng dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Chansamone Chanyalath thực hiện nghi lễ chào cột mốc biên giới.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Chansamone Chanyalath thực hiện tô son cột mốc.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Chansamone Chanyalath.

Ngay sau lễ đón, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Chansamone Chanyalath đã cùng thực hiện nghi lễ chào cột mốc biên giới; tô son cột mốc; trồng cây lưu niệm tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo; chứng kiến tuần tra chung giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước do lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam chỉ huy.

Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà Trường tiểu học số 2 Lao Bảo.

Đại tướng Chansamone Chanyalath tặng quà Trường tiểu học số 2 Lao Bảo.

Hai đoàn cũng đã tới thăm và tặng quà tại Trường tiểu học số 2 Lao Bảo. Phát biểu tại đây, Đại tướng Chansamone Chanyalath nhấn mạnh Lào và Việt Nam là hai nước anh em có chung đường biên giới, có truyền thống “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa”, cùng chiến đấu chung một chiến hào với tinh thần đoàn kết đặc biệt do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong kính yêu gây dựng, được nhân dân hai nước dày công vun đắp đã vượt qua thử thách của thời gian.

Quân đội và nhân dân Lào rất tự hào rằng trong những năm qua, mặc dù tình hình thế giới, khu vực chuyển biến nhanh chóng, nhưng mối quan hệ truyền thống giữa hai nước, hai quân đội và nhân dân hai nước vẫn tiếp tục được vun đắp, phát triển đơm hoa kết trái.

Đại tướng Chansamone Chanyalath phát biểu khi đến thăm Trường tiểu học số 2 Lao Bảo.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Chansamone Chanyalath với thầy cô và học sinh Trường tiểu học số 2 Lao Bảo.

“Chúng tôi coi tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào là truyền thống quan hệ tốt đẹp và có một không hai trên thế giới này. Đây là yếu tố quan trọng quyết định đến thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng dân tộc của hai nước chúng ta và đã trở thành tài sản vô giá của hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội và nhân dân hai nước chúng ta. Chúng ta phải kiên quyết bảo vệ tài sản vô giá trên như bảo vệ con ngươi của mắt mình và sẽ tiếp tục giữ vững, tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam phát triển và đơm hoa kết trái”, Đại tướng Chansamone Chanyalath phát biểu.

NHÓM PHÓNG VIÊN BÁO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN ĐIỆN TỬ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/cac-hoat-dong-giao-luu-huu-nghi-quoc-phong-bien-gioi-viet-nam-leo-len-thu-nhet-tai-tinh-quang-tri-680228