Các hoạt động Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc đã thành công

Đến thời điểm này, có thể khẳng định, các hoạt động Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc đã thành công,tốt đẹp. Đó là chia sẻ của Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh Nguyễn Thế Hoàn với phóng viên Báo Kinh tế nông thôn.

Anh có thể cho biết kết quả của chuỗi hoạt động Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc vừa diễn ra tại Hà Tĩnh?

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh là đơn vị được giao Thường trực tham mưu các hoạt động Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc. Bởi vậy, quá trình chuẩn bị đã được bắt đầu ngay từ cuối năm 2017, cho đến thời điểm này có thể nói chuỗi các hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc đã cơ bản hoàn thành trọn vẹn ý nghĩa.

Cao điểm các hoạt động Kỷ niệm diễn ra từ ngày 10/7/2018 đến hết ngày 24/7/2018 với 12 hoạt động quy mô lớn diễn ra trên địa bàn. Trong đó: 07 hoạt động do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn được phân công chịu trách nhiệm chủ trì như: Lễ gặp mặt cựu TNXP tiêu biểu; Lễ cầu siêu các anh hùng, liệt sỹ; Lễ khánh thành Đền thờ Ngã ba Đồng Lộc; Tổng kết, trao giải cuộc vận động sáng tác 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc; Hội quân và hành trình “Những dấu ấn vinh quang”; Lễ thắp nến tri ân và Lễ giỗ lần thứ 50 của 10 nữ anh hùng, liệt sỹ.

Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa được tập trung đầu tư, ưu tiên vận động các nguồn lực để triển khai hiệu quả, trong đó chú trọng đầu tư xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho các gia đình Cựu TNXP, chính sách, người có công… Toàn tỉnh đã vận động, hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 382 nhà với tổng kinh phí hơn 15 tỷ đồng. Nhiều công trình, hạng mục xây dựng cơ bản hướng đến kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc đã được các tổ chức, cá nhân quan tâm hỗ trợ kinh phí với tổng số tiền 390,084 tỷ đồng.

Cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, tổ chức Đoàn thanh niên đã đảm nhận thực hiện 329 công trình, phần việc thanh niên trị giá hơn 10 tỷ đồng, huy động hàng vạn ngày công tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh; hàng ngàn diễn đàn sinh hoạt, hành hương về địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống đã được tổ chức sôi nổi, xúc động và tự hào.

Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh Nguyễn Thế Hoàn.

Thưa anh, thông điệp Đoàn gửi tới thế hệ trẻ qua những hoạt động này là gì?

50 năm, chiến tranh đã lùi xa, cuộc sống đã hồi sinh trên chiến trường Đồng Lộc, nhưng chúng ta không bao giờ được phép quên mỗi tấc giang sơn một dòng máu đỏ, bao xương máu mới làm nên Tổ quốc. 10 nữ anh hùng liệt sỹ TNXP Ngã ba Đồng Lộc và hàng trăm nghìn tên tuổi các anh hùng liệt sỹ luôn nhắc nhở chúng ta về giá trị của hòa bình, tự do, độc lập cũng như trách nhiệm của thế hệ trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dẫu những việc làm và hành động của thế hệ trẻ hôm nay chưa thể đền đáp xứng đáng với những cống hiến và hy sinh của các thế hệ cha anh. Nhưng thông qua các hoạt động chăm lo gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, cựu thanh niên xung phong, người có công với cách mạng thể hiện truyền thống đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; góp phần giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng. Thế hệ trẻ hôm nay luôn trân trọng, tự hào, biết ơn và nguyện tiếp nối mạch nguồn truyền thống yêu nước, nỗ lực vươn lên bằng tinh thần vượt qua khó khăn gian khổ, biết hy sinh và sống có trách nhiệm với đất nước.

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã có nhiều hoạt động ý nghĩa trong chuỗi hoạt động Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc.

Anh có thể chia sẻ một số thuận lợi, khó khăn trong quá trình tổ chức?

Trước hết về mặt thuận lợi: Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc được đặc biệt quan tâm, Tỉnh Hà Tĩnh khẳng định đây là một trong những sự kiện quan trọng số một trong năm 2018. Bên cạnh đó, Khu Di tích Nga ba Đồng Lộc – với ý nghĩa lịch sử thiêng liêng luôn nhận được sự quan tâm, đầu tư, xây dựng của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước. Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc có nhiều hoạt động được đầu tư tổ chức vượt xa quy mô cấp tỉnh, bởi sự tham gia của đông đảo quan khách từ Trung ương đến địa phương như: Hội thảo khoa học “Chiến thắng Đồng Lộc - Giá trị lịch sử và hiện thực”; Tổng kết, trao giải cuộc vận động sáng tác Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc, Hội quân và hành trình “những dấu ấn vinh quang”; Lễ Kỷ niệm và Chương trình nghệ thuật “Đồng Lộc - Bài ca bất tử…

Về khó khăn: Có thể nói khó khăn lớn nhất đó chính là điều kiện thời tiết không thuận lợi. Dự báo bão cùng với mưa lớn đã làm ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị cũng như tổ chức. Chúng ta cũng có thể xem điều kiện thời tiết không thuận lợi cũng là một “phép thử” về quyết tâm, nỗ lực của các lực lượng tham gia chuẩn bị, cũng như của các khán giả đến tham dự hoạt động. Hàng ngàn khán giả đã có mặt, xúc động, thành kính trong Lễ Kỷ niệm và Chương trình nghệ thuật “Đồng Lộc – Bài ca bất tử”. Đến thời điểm này, có thể khẳng định các hoạt động đã thành công tốt đẹp.

Vâng, xin cảm ơn anh!

Trà Giang

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/cac-hoat-dong-ky-niem-50-nam-chien-thang-dong-loc-da-thanh-cong-post20943.html