Các học viện, nhà trường khai giảng năm học mới

Học viện Lục quân vừa khai giảng đào tạo, hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị khóa I, năm 2018. Khóa học có 350 học viên là cán bộ của các đơn vị toàn quân tham gia.

Phát biểu tại lễ khai giảng, lãnh đạo học viện chúc mừng các học viên của khóa học đầu tiên, đồng thời yêu cầu học viên khắc phục khó khăn, xác định tốt động cơ, trách nhiệm, tích cực học tập, nghiên cứu, nắm chắc những nội dung phát triển về lý luận trong tình hình mới, vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn; đoàn kết, kỷ luật, thực hiện tốt phong trào thi đua của học viện với 3 nội dung đột phá: “Chất lượng giảng dạy tốt nhất; quản lý, rèn luyện, học tập nghiêm nhất; kết quả đào tạo, nghiên cứu khoa học cao nhất”. (VŨ ĐÌNH ĐÔNG)

* Học viện Chính trị phối hợp với Quân khu 7 tổ chức khai giảng lớp hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị khóa 1 cho 100 đồng chí là cán bộ các cơ quan, đơn vị toàn quân khu vực phía Nam. Trong 3 tháng, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu các nội dung cơ bản chuyên sâu, gồm: Lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản về xây dựng Đảng, xây dựng quân đội; cập nhật kiến thức mới về lý luận và thực tiễn… Thông qua lớp học nhằm trang bị, cập nhật kiến thức nâng cao phẩm chất, năng lực vận dụng tốt lý luận vào chức trách, giải quyết tốt những vấn đề thực tiễn đặt ra, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. (DUY XUÂN)

* Trường Cao đẳng Quân y II (Quân khu 7) vừa khai giảng năm học 2018-2019. Năm học vừa qua, nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục-đào tạo. Kết quả, đối với hệ quân sự có 100% đạt yêu cầu, trong đó khá, giỏi đạt 96,5%; hệ dân sự có 100% đạt yêu cầu, khá, giỏi đạt 64%, an toàn, chấp hành tốt kỷ luật. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, năm học 2018-2019, nhà trường tập trung gắn giáo dục lý thuyết với thực hành, lấy thực hành làm chính và gắn dạy nghề với dạy người, xây dựng nền nếp chính quy, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng thành tựu y học, qua đó bồi dưỡng xây dựng tính tự lập, chủ động sáng tạo, phát triển tư duy trong học tập của người học. Nhà trường bảo đảm tốt cơ sở vật chất, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, giảng viên. (THANH PHƯƠNG)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cac-hoc-vien-nha-truong-khai-giang-nam-hoc-moi-550873