Các học viện, nhà trường quân đội khai giảng năm học 2018-2019

Sáng 18-9, tại Hà Nội, Học viện Quân y tổ chức khai giảng năm học 2018-2019. Tham dự lễ khai giảng có các đồng chí: Thiếu tướng Phan Bá Dân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần; Thiếu tướng, GS, TS Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y; Trung tướng, GS, TS Nguyễn Trọng Chính, Chính ủy Học viện Quân y; đại diện các bệnh viện Quân đội, các bệnh viện Trung ương và Hà Nội cùng đông đảo cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên, nhân viên, chiến sĩ của học viện.

 Thiếu tướng, GS, TS Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y phát biểu tại lễ khai giảng năm học 2018-2019.

Thiếu tướng, GS, TS Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y phát biểu tại lễ khai giảng năm học 2018-2019.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thiếu tướng, GS, TS Đỗ Quyết cho biết, Học viện Quân y là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, điều trị có uy tín của Quân đội và cả nước. Với bề dày truyền thống gần 70 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, học viện đã cung cấp cho Quân đội và ngành y tế đất nước một đội ngũ trí thức đông đảo, có chất lượng về Y - Dược học. Trong những năm qua, học viện đã có nhiều đóng góp to lớn trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học về y học; nhiều công trình nghiên cứu khoa học mang tính tiên phong ra đời đều có giá trị khoa học và giá trị thực tiễn cao, nhất là trong lĩnh vực y học quân sự và ghép tạng. Từ khi thành lập đến nay, Học viện đã đào tạo được hơn 90.000 cán bộ và nhân viên y tế, trong đó có hơn 900 tiến sĩ; hơn 8.000 thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 1, bác sĩ chuyên khoa 2 và bác sĩ nội trú; hơn 25.000 bác sĩ đa khoa, dược sĩ đại học, cử nhân y học, sĩ quan dự bị y dược và gần 60.000 nhân viên y, dược. Các thế hệ học viên, sinh viên tốt nghiệp tại Học viện Quân y đã luôn nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Quân đội cũng như các cơ quan đơn vị, địa phương trên mọi miền Tổ quốc. Trong đó, nhiều người đã trở thành những nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú, thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú, nhà khoa học xuất sắc, những chuyên gia đầu ngành về y-dược học.

Đông đảo các đại biểu tham dự lễ khai giảng năm học 2018-2019 của Học viện Quân y.

Với những thành tích trên, học viện đã 3 lần được Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; là một trong 17 trường đại học trọng điểm Quốc gia; luôn dẫn đầu các học viện, nhà trường trong Quân đội và cả nước về việc thu hút sinh viên trên toàn quốc và học viên quốc tế đến từ các nước bạn như: Lào, Campuchia, Myanmar, Singapore, Nhật Bản, Cộng hòa Liên bang Đức…

Trong năm học vừa qua, với tinh thần đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ, giảng viên, thầy thuốc, nhân viên, học viên, Học viện Quân y đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, đạt thành tích xuất sắc toàn diện trên các mặt công tác. Trong đó, công tác đào tạo đã đạt được nhiều kết quả xuất sắc như: Tổ chức tuyển sinh bảo đảm nghiêm túc, đúng quy chế; điểm xét tuyển đầu vào đại học của Học viện nằm trong tốp đầu các trường trên toàn quốc; công tác tuyển sinh sau đại học được tổ chức nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế... Công tác khám bệnh, cấp cứu, điều trị, phát triển chuyên môn kỹ thuật luôn đáp ứng tốt mặt bệnh cho huấn luyện lâm sàng và triển khai các đề tài của học viên sau đại học. Đặc biệt, trong năm qua, học viện đã áp dụng thành công nhiều kỹ thuật mới, tiên tiến hiện đại vào chẩn đoán và điều trị; tăng cường công tác giáo dục và thực hiện tốt Nghị quyết về xây dựng y đức, chống tiêu cực; thường xuyên chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ, ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ, chăm sóc người bệnh cho đội ngũ cán bộ và nhân viên y tế, được bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tin tưởng, quý mến. Ngoài ra, trong năm qua, học viện đã tổ chức được 18 đoàn khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, gia đình người có công, đồng bào thuộc các vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn tại nhiều địa phương (Hà Giang, Quảng Trị, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hòa Bình, Bình Phước) với tổng số hơn 6.100 lượt người; hỗ trợ xây dựng 3 nhà Tình nghĩa, 2 nhà Đại đoàn kết cho 05 gia đình chính sách; tặng 114 suất quà cho thương, bệnh binh và người có công tại các trung tâm điều dưỡng thương binh nặng; tặng 488 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công; tổ chức 3 đoàn cán bộ hành quân về nguồn với tổng số tiền gần 1,6 tỷ đồng.

Các khối cán bộ, học viên quân sự, học viên quốc tế, học viên dân sự duyệt đội ngũ và diễu hành qua lễ đài tại Lễ khai giảng năm học mới 2018-2019 của Học viện Quân y.

Tại lễ khai giảng, Thiếu tướng, GS, TS Đỗ Quyết chúc mừng 359 học viên, sinh viên năm thứ nhất xuất sắc vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2018 đã về nhập học tại Học viện Quân y. Đồng chí Giám đốc Học viện Đỗ Quyết nhấn mạnh: Nếu ước mơ được trở thành người thầy thuốc để trị bệnh cứu người là thực sự, là khát khao cháy bỏng của các em thì hôm nay các em sẽ thấy hân hoan, phấn khởi và tự hào khi đứng giữa sân trường tham dự lễ khai giảng năm học mới của Học viện Quân y. Để đạt được thành công trong trường đại học, phần lớn phải do chính nội lực của các em quyết định. Có thể khẳng định rằng, một khi các em chưa xác định động cơ đúng đắn và chưa tìm ra phương pháp học tập tối ưu thì chắc chắn khó có thể thực hiện được những ước muốn. Vì vậy, các em phải cố gắng học tập, phải nỗ lực bản thân, độc lập trong học tập và nghiên cứu, rèn luyện để trở thành một đảng viên của Đảng, một sĩ quan trong quân đội, nhất là một người thầy thuốc.

Với tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới, đồng chí Giám đốc Học viện Quân y đề nghị toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ trong học viện cần đoàn kết, quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2018 - 2019 với chủ đề “Đổi mới và nâng cao chất lượng giảng dạy dựa trên năng lực và chuẩn đầu ra”, đáp ứng với yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế. (Tin, ảnh: VƯƠNG THÚY)

* Tại Hà Nội, Trung tướng, PGS, TS Phan Văn Việt, Chính ủy Tổng cục II dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng năm học 2018-2019 của Học viện Khoa học Quân sự (KHQS). Cùng dự lễ khai giảng còn có đại biểu đại diện các cơ quan, đơn vị tổng cục, các cục; đại biểu chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn cùng toàn thể Ban giám đốc Học viện, các giáo viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ trong học viện.

Năm học vừa qua, Học viện KHQS đã triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt chương trình, nội dung, chỉ tiêu đề ra, chất lượng giáo dục, đào tạo của Học viện được nâng lên. Cụ thể: Học viện đã hoàn thành nhiệm vụ đào tạo cho 142 lớp với tổng số 2.385 học viên, sinh viên của các ngành. Trong năm học 2017-2018 đã có 47 lớp với 1.072 học viên, sinh viên thi, xét tốt nghiệp, trong đó tỷ lệ tốt nghiệp khá, giỏi đạt 89,83%; có 5 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp học viện; 48 học viên cao học tốt nghiệp và nhận bằng thạc sĩ; 120 tập thể và 771 lượt cá nhân được khen thưởng.

Thiếu tướng, GS, TS Đặng Trí Dũng, Giám đốc Học viện KHQS phát biểu tại lễ khai giảng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thiếu tướng, GS, TS Đặng Trí Dũng, Giám đốc Học viện KHQS cho biết, năm học 2018-2019, học viện sẽ triển khai đào tạo cho 138 lớp với 2.134 học viên, sinh viên thuộc nhiều loại hình và đối tượng đào tạo. Đồng chí Giám đốc học viện cho rằng đây là năm học “bản lề”, có vai trò quan trọng, góp phần hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ học viện lần thứ 7. Thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Ban giám đốc học viện, Thiếu tướng, GS, TS Đặng Trí Dũng đề nghị tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có chuyên môn giỏi, năng lực sư phạm tốt, chuyên môn hóa, chuyên sâu, gắn bó với các loại hình đào tạo của học viện. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học đi vào thực chất, hiệu quả gắn với đổi mới quy trình, nội dung đào tạo các chuyên ngành, sát thực tiễn của các đơn vị. Tăng cường công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện chấp hành kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, xây dựng Học viện chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát huy có hiệu quả, hiệu lực của các cơ quan trong tham mưu, tổ chức, phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ, bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ, sát thực và hiệu quả.

Cán bộ, chiến sĩ Học viện KHQS duyệt đội ngũ tại lễ khai giảng.

Chúc mừng các đồng chí đã trúng tuyển và trở thành học viên, sinh viên của Học viện KHQS, đồng chí Giám đốc Học viện đồng thời nhắn nhủ, trong quá trình học tập và rèn luyện tại học viện sẽ có những khó khăn, thử thách mới. Do đó, từng đồng chí học viên, sinh viên phải quán triệt, nhận thức sâu sắc mục tiêu, yêu cầu đào tạo, xác định đúng động cơ, thái độ học tập, xây dựng ý chí quyết tâm, nêu cao trách nhiệm, tự giác, tích cực trong học tập, rèn luyện. Thực hiện tốt nguyên lý “Học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn”, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, các quy chế, quy định của Học viện. (Tin, ảnh: PHÚC THẮNG)

* Sáng 18-9, Trường Quân sự và Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng khai giảng khóa trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở và trung cấp lý luận chính trị-hành chính. Khóa học có 68 học viên tham gia, thời gian đào tạo 2 năm (2018-2020).

Phát biểu tại lễ khai giảng, Đại tá Phạm Đức Thông, hiệu trưởng Trường Quân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết, đào tạo đội ngũ cán bộ quân sự xã, phường, thị trấn có trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở và trung cấp lý luận chính trị-hành chính là nhiệm vụ quan trọng của nhà trường, nhằm trang bị trình độ lý luận và quân sự căn bản cho đội ngũ cán bộ quân sự, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quang cảnh buổi lễ khai giảng.

Để khóa học đạt kết quả cao, nhà trường tập trung quán triệt nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Đảng về giáo dục-đào tạo, chỉ thị của cấp trên; thực hiện tốt phương châm “cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu”, vận dụng phương pháp dạy học tích cực, coi trọng kỹ năng thực hành, phát huy tính sáng tạo của người học, đẩy mạnh các phong trào thi đua, chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, học viên, giữ nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. (Tin, ảnh: VŨ ĐÌNH ĐÔNG).

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cac-hoc-vien-nha-truong-quan-doi-khai-giang-nam-hoc-2018-2019-549820